Tòa Nhà Antilia

0 reviews
Viết review

Antilia (tên đầu tiên là Antilla) là một ngôi nhà riêng ở Nam Mumbai, Ấn Độ. Nó thuộc sở hữu của Mukesh Ambani, chủ tịch của Reliance Industries và có một đội ngũ 600 người để duy trì nơi cư trú 24 giờ một ngày.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Đường Altamount, Đồi Cumballa, Nam Mumbai, Mumbai, Ấn Độ

1. GIỚI THIỆU TÒA NHÀ ANTILIA

Antilia là khu dân cư tư nhân đắt nhất thế giới trị giá gần 2 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là khu dân cư đắt thứ hai trên thế giới sau Cung điện Buckingham. Tuy nhiên cung điện Buckingham được chỉ định là tài sản của chính phủ trong khi Antilia là nơi ở riêng.

2. TÌM HIỂU TÒA NHÀ ANTILIA

  • Nó được đặt tên theo hòn đảo thần thoại Antilia được cho là đã chìm xuống đáy Đại Tây Dương cách đây hàng nghìn năm.
  • Tòa nhà có 600 nhân viên đảm bảo sự vận hành trơn tru của ngôi nhà mơ ước này. Đội ngũ nhân viên bao gồm người giúp việc gia đình, nhân viên an ninh, thợ máy, kỹ sư hàng không, huấn luyện viên thể dục cá nhân, người làm vườn, nhân viên pha chế ... Đội ngũ nhân viên đều có tay nghề cao và được đào tạo bởi các chuyên gia. Nhân viên phục vụ bàn đã được đào tạo bài bản bởi chuỗi khách sạn Oberoi sang trọng. Ngoài ra còn có những sắp xếp riêng cho việc ăn ở của các nhân viên của ngôi nhà này.
  • Antilia là ngôi nhà đắt nhất thế giới với chi phí ước tính từ 2 tỷ đến 3 tỷ USD. New York Times đã báo cáo rằng chi phí của tòa nhà sẽ từ 1 tỷ đến 3 tỷ đô la Mỹ với tổng chi phí xây dựng cũng như đất đai. Chi phí cho ngôi nhà của Mukesh Ambani bằng Rupee Ấn Độ được ước tính vào khoảng 4500 Rs Crores.
  • Antilia có 27 tầng với trần nhà cao khiến nó cao hơn nhiều so với các tòa nhà tương tự có cùng chiều cao. Chiều cao của Antilia là 570 feet hoặc 173 mét. Người ta ước tính rằng các tòa nhà khác có chiều cao tương tự có thể lên đến 60-70 tầng. Ngôi nhà đã được thiết kế để có thể tồn tại sau một trận động đất mạnh 8 độ Richter. Ngôi nhà trị giá 2 tỷ USD nằm trên một khu đất rộng 400.000 feet vuông. Tòa nhà có một bãi đậu xe khổng lồ trải dài trên 6 tầng, có thể chứa 168 chiếc ô tô chủ yếu dành cho khách và ô tô riêng của gia đình. 2 tầng dành riêng cho những chiếc xe của gia đình Ambani, bao gồm một chiếc Maybach 62 và một chiếc Rolls Royce Phantom trong khi phần còn lại của 4 tầng dành cho chỗ đậu xe của khách.

3. ĐỊA CHỈ TÒA NHÀ ANTILIA

  • Diện tích: 4.532 m²
  • Số tầng: 27
  • Chiều cao: 173 m Hội đồng Nhà cao tầng và Môi trường sống đô thị
  • Chủ công trình: Mukesh Ambani
  • Chi phí: 2 tỷ USD
  • Hãng kiến trúc: Perkins and Will

Đã cập nhật vào ngày 20/11/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar