Nhà thờ Hồi giáo Haji Ali Dargah (Haji Ali Dargah)

0 reviews
Viết review

Nhà thờ Hồi giáo Haji Ali Dargah (Haji Ali Dargah) là một địa điểm thu hút nhiều khách du lịch của Mumbai, Ấn Độ.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Dargah Rd, Haji Ali, Mumbai, Maharashtra, Ấn Độ

1. GIỚI THIỆU NHÀ THỜ HỒI GIÁO HAJI ALI DARGAH

Các Haji Ali Dargah là một nhà thờ Hồi giáo và Dargah ( mộ ) nằm trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Worli ở phần phía nam của Mumbai. Nằm gần trung tâm thành phố, Dargah là một trong những địa danh dễ nhận biết nhất của Mumbai.

2. TÌM HIỂU NHÀ THỜ HỒI GIÁO HAJI ALI DARGAH

  • Haji Ali Dargah là một ngôi đền Hồi giáo nổi tiếng, được công nhận rộng rãi trên toàn cầu. Dinh thự màu trắng này nép mình trên một hòn đảo nhỏ nằm cách xa bờ biển của thành phố, gần như ở giữa Biển Ả Rập. Lý do đằng sau sự nổi tiếng và nổi bật của quần thể tôn giáo này là nó có bia mộ của Pir Haji Ali Shah Bukhari (RA) - một vị thánh Hồi giáo được tôn kính. Ngoài lăng mộ linh thiêng, một nhà thờ Hồi giáo cũng là một phần của khu thánh địa. Ngôi đền này chứng kiến ​​một lượng lớn các tín đồ đến đây và bày tỏ lòng tôn kính đối với vị thánh, không phân biệt tôn giáo, đẳng cấp, tín ngưỡng và địa vị xã hội.
  • Chỉ có một số điều được biết về cuộc đời của Pir Haji Ali Shah Bukhari, ngoại trừ việc ông thuộc một số nơi ở Ba Tư cổ đại và đến Ấn Độ để truyền bá các giáo lý của đạo Hồi. Nhờ những phép lạ mà ông đã thực hiện, ông được coi như một vị thánh và được nhiều người theo dõi và tôn thờ. Trước khi chết, ông bày tỏ nguyện vọng rằng muốn tấm vải liệm của mình được ngâm trong nước chứ không phải chôn dưới đất. Những người theo ông đã tuân theo điều ước và xây dựng một ngôi mộ tại nơi mà tấm vải liệm của ông đã an nghỉ sau khi lênh đênh trên biển.
  • Khu phức hợp Haji Ali Dargah trải rộng trên diện tích 5000 mét vuông và bao gồm ba cấu trúc chính - một Dargah, nhà thờ Hồi giáo và viện điều dưỡng. Phong cách kiến ​​trúc Mughal đã được sử dụng trong việc xây dựng ngôi đền này, nơi có những ngọn tháp màu trắng hùng vĩ và một lối vào lớn được phủ bằng đá cẩm thạch. Lăng mộ là một cấu trúc bằng đá cẩm thạch trắng với khung hình vòm, tác phẩm gương tinh xảo và vương miện bằng bạc. Một tấm vải thiêng với những câu Kinh Qur'an che các di tích thiêng liêng của vị thánh. Mái vòm phía trên lăng mộ có các chi tiết làm việc bằng gương tạo thành một bức tranh khảm hoa văn đẹp mắt. Có ba sảnh trong Dargah chính, trong đó một sảnh dành riêng cho phụ nữ. Khu phức hợp tôn giáo này có một tiền sảnh lớn được gọi là Qawwal Khana, nơi diễn ra các buổi biểu diễn qawwali để tôn vinh Haji Ali.
  • Để đến được ngôi đền này, du khách phải đi bộ qua con đường hẹp nối nó với Lala Lajpat Rai Marg. Mặc dù Dargah này đã hơn 500 năm tuổi, cấu trúc hiện tại của nó được xây dựng từ năm 1960 đến năm 1964. Hàng năm, ủy thác quản lý tổ chức một số sự kiện trong khu phức hợp linh thiêng. Hàng năm urs (giỗ) của Haji Ali là sự kiện lớn nhất tại đây. Một cái khác là Eid-e-Milad-un-Nabi, đánh dấu sự ra đời của nhà tiên tri Muhammad.

3. ĐỊA CHỈ NHÀ THỜ HỒI GIÁO HAJI ALI DARGAH

  • Địa chỉ: Dargah Rd, Haji Ali, Mumbai, Maharashtra 400026, Ấn Độ
  • Mở cửa: 1431
  • Chiều cao: 26 m
  • Chủ công trình: Government of Maharashtra
  • Kiểu kiến trúc: Kiến trúc hiện đại, Indo-Islamic architecture

Đã cập nhật vào ngày 24/11/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar