Ấn Độ
mask
Đã đi
Sắp đi
981 Gody-er đã đến

Đi du lịch Ấn Độ khi nào (tháng nào, mùa nào)?

Ấn Độ là một quốc gia cuốn hút và được lòng hàng triệu du khách gần xa bởi những cảnh vật thiên nhiên tuyệt sắc. Tuy nhiên, đa số du khách vẫn còn đang  phân vân về việc lựa chọn thời gian để du lịch Ấn Độ một cách lý tưởng nhất. Du khách có thể đi du lịch Ấn Độ vào bất kỳ thời gian hay thời điểm nào còn tùy thuộc vào nhiều lý do. Và cũng có nhiều việc trong số chúng cũng tùy thuộc vào thời tiết, khí hậu. Hãy để cho Gody chia sẻ đến với du khách một vài thông tin bổ ít về thời điểm du lịch Ấn Độ đẹp và tốt nhất để cho chuyến du lịch Ấn Độ của du khách khắc lại những kỉ niệm đẹp đáng ghi nhớ.

Địa lý, khí hậu & thời tiết ở Ấn Độ

Ấn Độ là một quốc gia có diện tích lãnh thổ tương đối là rộng lớn và trải dài từ Bắc xuống Nam. Chính vì thế cho nên khí hậu của Ấn Độ cũng sẽ khác biệt rõ rệt từ nhiệt đới gió mùa tại phía Nam Ấn và ôn đới gió mùa ở Bắc Ấn. Cũng chính vì địa lý và khí hậu Ấn Độ rộng lớn và đa dạng đến thế dẫn đến việc du lịch Ấn Độ sẽ có nhiều điểm đặc sắc, thú vị và riêng biệt  hơn bao giờ hết ở từng vùng hay từng mùa trong năm tại nơi đây.

Về mặt địa lý

Ấn Độ là quốc gia có vị trí địa lý khá là độc đáo khi phần lưng dựa trên dãy núi Himalaya và hướng phần mặt ra Ấn Độ Dương bao la, rộng lớn. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng có 2 con sông chính chảy ngang là sông Ấn Hà và Hằng Hà - là hai con sông có vai trò rất lớn trong đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị của Ấn Độ. Ngoài ra, đất nước Ấn Độ còn là quê hương của nhiều bậc vĩ nhân kiệt xuất của thế giới có thể kể đến như: đức Phật Thích Ca Mâu Ni, triết gia Jiddu Krishnamurti, vị thánh Mahatma Gandhi, nhà thi hào Rabindranath Tagore...

Địa hình của Ấn Độ vô cùng phong phú. Ở những dãy núi cao phía Bắc Ấn có bề mặt bao phủ bởi lớp tuyết trắng tinh tách biệt với những thảo nguyên, các hoang mạc và vùng đồng bằng. Về phía Tây bắc Ấn Độ có một sa mạc với nhiều đất cát cùng đá, đó chính là sa mạc Thar. Ở ranh giới phía Đông, Đông Bắc Ấn chính là dãy Himalayas cao sừng sững, là niềm kiêu hãnh của quốc gia này. Phần lớn diện tích khu vực phía Bắc và Trung của Ấn Độ là vùng đồng bằng màu mỡ, phì nhiêu - đồng bằng Ấn Hằng.

Về mặt khí hậu

Khí hậu của Ấn Độ bao hàm vô số đặc điểm địa lý khác nhau nằm trên nền khí hậu rộng rãi cùng địa hình hiểm trở đã làm cho sự nghiên cứu trở nên khó khăn. Ấn Độ được chia thành sáu kiểu khí hậu riêng biệt, từ vùng sa mạc rộng lớn ở phía tây cho tới những dãy núi cao, sông băng từ phía bắc xuống đến vùng nhiệt đới ẩm thấp với các dãy rừng nhiệt đới ở phía tây nam và những hải đảo.

Về mùa, Ấn Độ được chia ra thành 3 hoặc 4 mùa chính: mùa đông (tháng 12 - tháng 2) với khí hậu cực kì lạnh ở Bắc Ấn, có thể xuống tới âm độ; mùa hè (tháng 3 - tháng 5) với thời tiết khá là khô và nóng nực; mùa mưa gió mùa (tháng 6 - tháng 9) và mùa mưa hậu (tháng 10 - tháng 11). Riêng mùa mưa và mùa mưa hậu có thể gộp lại thành một mùa mưa vì thời tiết và khí hậu này khá là tương đồng với nhau - mưa nhiều và mát mẻ khắp cả Ấn Độ

Nên đi Du lịch Ấn Độ mùa nào?

Một trong những điều để làm nên một chuyến đi du lịch tuyệt vời chính là thời điểm, thời tiết, khí hậu, mùa đẹp. Khi lên kế hoạch thực hiện chuyến du lịch Ấn Độ thì có lẽ du khách cũng đang phân vân không biết sẽ đi Ấn Độ vào mùa nào trong năm? Gody sẽ bật mí giúp du khách một số thông tin về thời tiết, khí hậu của từng mùa ở Ấn để giúp cho mọi người có sự lựa chọn cho mình về du lịch Ấn Độ thời điểm nào đẹp nhất.

Du lịch Ấn Độ vào mùa đông

  • Thời gian: từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau

Mùa đông ở Ấn Độ có khí hậu khá khô và mát mẻ với nhiệt độ trung bình khoảng 10-15 oC tại khu vực vùng Tây Bắc. Ở khu vực phía Bắc vùng Kashmir thì khí hậu rất rét và lạnh với nhiệt độ rơi xuống âm độ và sẽ có tuyết bao phủ dày đặc. Ở phần phía Đông Nam của đại lục Ấn Độ sẽ có nhiệt độ trung bình khoảng 20-25 độ. Phần phía Đông Bắc và Kerala hay Tamil Nadu của vùng đồi núi phía tây Himalaya thường có các cơn mưa giữa mùa.

Đây cũng là khoảng thời gian mà bạn có thể thăm những bãi biển ở Ấn Độ. Những bờ biển nguyên sơ và nhiều cát vàng ở Goa hay bờ biển Kerala. Các tháng này là thời gian lý tưởng để bắt đầu cho chuyến du lịch đến Nam Ấn Độ và du khách có thể đến Rajasthan để ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên của sa mạc trong các tháng mùa đông. Hay muốn mạo hiểm thì du khách có thể đến với vùng Kashmir để tận hưởng khung cảnh gió tuyết nơi đây.

Du lịch Ấn Độ vào mùa hè

  • Thời gian: từ tháng 3 đến tháng 5

Mùa hè tại Ấn Độ rất khô và nóng. Ở những vùng nội đảo có nhiệt độ trung bình trong ngày là 30-35 độ. Nhiệt độ trung bình buổi trưa tại miền trung Ấn Độ là khoảng hơn 40 độ. Những vùng bờ biển của Ấn có nhiệt độ cao nhưng do dưới tác động của gió đất liền và gió biển nên cũng bớt oi bức phần nào. Ngoài ra, vào mùa này sẽ có một vài trận mưa dông ở phía Nam và mưa đá từ phía Đông và Bắc ở các vùng Bihar, Assam hay Tây Bengal. Ở vùng đồng bằng phía Bắc Ấn sẽ có gió khô và nắng nóng mang theo gió bụi thường xuyên.

Mặc dù mùa hè có thể rất khốc liệt và khắc nghiệt đối với phần lớn các vùng cả nước Ấn, tuy nhiên, thời điểm này cũng chính là thời điểm tuyệt vời để du khách có thể đến thăm những ngọn đồi và núi non ở Nainital hoặc Manali. Nếu là một kẻ say mê với thú hoang hay những khu dự trữ sinh thái rộng bất tận thì khoảng thời gian này cũng là cơ hội tuyệt vời để cho du khách đến thăm các vườn quốc gia tại Ấn Độ.

Du lịch Ấn Độ vào mùa mưa và gió mùa

  • Thời gian: từ tháng 6 đến tháng 11

Tháng 6 đến tháng 9: thường là gió biển Tây Nam đem theo mưa gió mùa đến hầu như toàn lãnh thổ Ấn Độ. Những đợt gió nhiệt đới thông thường chiếm khoảng 75% lượng mưa của cả nước. Gió Tây Nam đến từ hai hướng: một nhánh từ vùng biển Ả Rập Xê Út và nhánh còn lại thì bắt đầu từ vịnh Bengal. Tuy nhiên, gió Tây Nam của nhánh biển Ả Rập Xê Út mở rộng và trải dài sang phía vùng áp suất thấp trên sa mạc Thar và mạnh bạo hơn nhánh gió từ vịnh Bengal khoảng 3 đến 4 lần.

Tháng 10 đến tháng 11: Có gió mùa khô thổi về phía Đông Bắc Ấn. Nhiệt độ trung bình sẽ hạ từ 38 độ vào tháng 10 xuống khoảng 28 độ vào tháng 11. Thời tiết vào khoảng thời gian này sẽ có mưa mát và khô, nhiệt độ và độ ẩm vào thời điểm này sẽ hạ dần và trời sẽ khô ráo và thoáng đãng hơn tại tất cả các vùng từ Trung Ấn đến Bắc Ấn.

Thời điểm mưa sẽ vô cùng tuyệt vời và thơ mộng nếu bạn ngắm nhìn Ladakh và Jammu & Kashmir hùng vĩ nhưng hoang vắng tại miền bắc Ấn Độ.

Nên đi du lịch Ấn Độ tháng nào?

Mỗi tháng ở Ấn Độ sẽ có những dạng thời tiết và khí hậu có sự thay đổi khác nhau. Chính vì điều đó đã làm cho du lịch Ấn Độ trở trên muôn phần muôn vẻ hơn bao giờ hết. Ngoài ra, mỗi tháng ở Ấn Độ ngoài việc đa dạng về thời tiết thì những sự kiện văn hóa cũng góp phần cho du lịch Ấn Độ theo tháng hấp dẫn và lôi cuốn hơn bao giờ hết. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về Ấn Độ theo từng tháng mà Gody muốn gửi đến du khách để mọi người có thể tham khảo và lựa chọn cho mình chuyến du lịch Ấn Độ phù hợp và hài lòng nhất.

Tháng 1

Ấn Độ địa điểm du lịch nổi tiếng hấp dẫn khách du lịch đến thăm và thư giãn. Với khí hậu tương đối dễ chịu ở vùng Trung Ấn và Nam Ấn. Thời tiết giao động từ 15 độ đến 25 độ nên tháng 1 là quãng thời điểm khô ráo, mát mẻ nhất, du khách có thể đến thăm hầu hết những nơi tại Ấn Độ. Một tour hành hương đến vùng Đông Bắc Ấn là điều gì đó tuyệt vời hơn hết ngay thời điểm này. Du khách nên đến thăm đồi Gridhakuta nơi Phật Thích Ca ngồi thiền tịnh, Venuvan ngôi đền do nhà vua Bimbisara xây dựng để dành là nơi cho Đức Phật ngồi hay khu đền Taj Mahal rất nổi tiếng ở Delhi.

Tháng 2

Tháng hai là một trong những thời điểm đẹp nhất của năm đối với tình hình khí hậu tại Ấn Độ nếu du khách chọn tháng này là tiền đề cho du lịch của mình. Nhiệt độ trong ngày trung bình là từ 19 độ đến 25 độ. Ngoài các địa điểm tham quan nổi tiếng như đền Taj Mahal ở Varanasi hay Bangalore, việc tìm về với biển cả là một trải nghiệm thú vị đối với du khách. Những bờ cát chạy dài cùng những làn sóng vỗ nhẹ nhàng đẹp mắt, yên bình tựa như thể thỏi nam châm hút khách du lịch. Hãy xuống phía Nam Ấn Độ để tham quan những bãi cát vàng chạy dài bất tận của Goa hay Kerala.

Tháng 3

Nhiệt độ trung bình ở Ấn Độ vào tháng 3 rơi vào khoảng 25 độ đến 35 độ. Du khách thường chỉ nhớ về Ấn Độ với vẻ nguy nga lộng lẫy của điện thờ Taj Mahal chứ hiếm khi có thể thưởng thức các nét đẹp thiên nhiên và văn hoá độc đáo khác tại nơi đây. Vào cuối tháng 3, lễ hội Màu sắc Holi đầy thú vị sẽ diễn ra ở khắp nơi tại Ấn Độ tươi đẹp này. Những người dân tham dự lễ hội sẽ sử dụng nước màu hoặc trộn màu với bột rồi ném vào mọi người tham gia lễ. Người nào được ném bột rất nhiều màu lên người thì xem như năm ấy sẽ có được may mắn. Ý nghĩa của lễ hội là nhằm chào đón mùa xuân với nhiều thứ màu sắc xung quanh đời sống.

Tháng 4

Vào khoảng giữa mùa hè là tháng 4 khi nhiệt độ ở Ấn sẽ đạt mức 40 độ hoặc 45 độ, gây nắng nóng bỏng da cháy thịt làm bạn vô cùng khó chịu. Mỗi khi đến mùa hè nhiệt độ giống như thể không có sự biến đổi thời tiết chủ yếu là nắng nóng và khô ráo nên bạn sẽ dễ dàng cảm thấy thiếu nước và kiệt sức nếu tham dự những vận động ngoài trời vào thời điểm này. Mặc dù nóng bức xuất hiện rộng khắp tuy nhiên mùa hè vẫn là thời điểm tuyệt vời để bạn chinh phục những vùng đồi núi Ấn Độ, ví dụ như Manali và Nainital hay thung lũng Kashmir. Không khí những vùng này mát mẻ chứ không oi bức và hơn nữa đây cũng là mùa hoa Tulip nở rộ.

Tháng 5

Tháng 5 là tháng nắng nóng nhất với nhiệt độ trung bình từ 37 độ đến 45 độ phủ hầu hết mọi nơi tại Ấn Độ. Hãy chiến thắng sức nắng nóng này khi đặt chân lên các nơi mát mẻ ở Darjeeling. Bạn cũng có thể khám phá quần đảo Andaman và Nicobar ngay trước thời điểm gió mùa thổi vào khoảng cuối tháng 5. Đây quả thật là kiểu khí hậu lý tưởng cho kỳ nghỉ mát trên bờ biển. Quận hồ  Nainital của Ấn cũng là địa điểm nghỉ mát lý tưởng cho đại gia đình vào khoảng tháng 5. Trạm trên núi tại Uttarakhand có hoạt chèo thuyền bộ thú vị trên hồ Naini, cùng với những chuyến đi bộ đường xa chiêm ngưỡng phong cảnh trên núi Tiffin – địa điểm có góc chụp hoàn hảo vào bình minh và chiều tà.

Tháng 6

Nhiệt độ trung bình vào tháng 6 có xu hướng hạ dần từ 40 độ C xuống 37 – 36 độ. Có chỗ hạ thấp từ 32 độ xuống 30 độ. Bầu trời trong mát cùng nhiệt độ ôn hòa đã đưa Ladakh (cùng nhiều địa danh nơi đây) lên đầu bảng xếp hạng các điểm du lịch Ấn Độ đáng đến vào khoảng tháng 6. Ngay sau thời điểm băng tuyết kết thúc cùng những con đèo mở cửa trở lại. Dharamsala, một nhà ga trên núi tại McLeod Ganj cũng là một điểm đến Ấn Độ tuyệt nữa để tận hưởng suốt mùa hè. Tháng 6 cũng là tháng cuối của mùa chèo kayak với các làn nước trong vắt tại Dandeli. Thời điểm tháng 6 đem đến thời tiết mát mẻ để thư giãn trên sông Kali hay sông Hằng. Nhiệt độ khá dễ chịu vào khoảng tháng 6 khiến cho không khí trở nên dịu đối với những người đi bộ hoặc chèo thuyền trên sông Hằng.

Tháng 7

Vào tháng 7, thời tiết sẽ mưa rào gần như liên tục, lũ quét và sạt lở đất đá sẽ tạo ra nhiều khó khăn tại nhiều vùng. Nhiệt độ trung bình rơi vào 28 – 35 độ. Nếu đến Ấn Độ tháng này thì bạn nên chọn Ladakh – khu vực có khí hậu mát mẻ rất phù hợp cho những chuyến tập luyện yoga và thiền định mỗi buổi sáng cũng như chơi đi dạo đường xa. Không những vậy, tour Ấn Độ tháng 7 du khách hãy đến với cánh đồng thung lũng hoa tại Uttarakhand. Những đoá hoa tại khu vực trên đã đón nhận đầy đủ mưa và phát triển thành một thảm hoa tuyệt đẹp. Ngoài ra ở Ấn Độ vào tháng 7 cũng có một số lễ hội thú vị, điển hình là lễ Rath Yatra với các chiếc xe lớn nhiều màu sặc sỡ và nổi bật nhất là tại vùng Puri và Odisha (Orissa).

Tháng 8

Tháng 8 những đợt gió mùa vẫn còn khá nhiều nên số lượng khách du lịch cũng thưa và giá cả chỗ lưu trú đạt mức thấp. Mặc dù gió mạnh và mưa nhiều, tuy nhiên lượng nhiệt của tháng này cũng khá cao và ở mức từ 30 - 35 độ. Nếu đang muốn du lịch Ấn Độ dịp cuối hè thì du khách chắc chắn sẽ đến với Coorg – nơi được mệnh danh là "Scotland của Ấn Độ". Những khu vườn cafe và chè giản dị nằm trên ngọn đồi sẽ toả vẻ đẹp lãng mạn sau mỗi trận mưa mùa. Athirappilly tại Kerala cũng là điểm du lịch Ấn Độ tiếp theo mà bạn có thể đến tham quan vào khoảng tháng 8. Và vào tháng này, Ấn Độ có nghi lễ thượng quốc kỳ và diễu binh tại Delhi vào ngày 15/08 (Quốc khánh) nhằm kỷ niệm sự kiện quốc gia độc lập năm 1947.

Tháng 9

Với nhiệt độ rơi khoảng 27 - 33 độ, khí hậu tháng 9 trở nên mát mẻ hơn bao giờ hết nên phù hợp khi du khách đến khám phá vùng đất này. Ở những vùng núi của dãy Himalaya tại Ấn Độ, mùa đi bộ leo núi mùa thu được diễn ra và sẽ kết thúc vào khoảng cuối tháng 11. Đây cũng là một tháng tuyệt vời để du khách đến tham quan hoang mạc các ở Rajasthan. Trang trại trà Assam xanh tươi mướt mắt, đền Meenakshi tọa lạc tại Tamil Nadu được tô điểm bằng hàng loạt những bức tượng phù điêu tinh xảo và độc đáo cùng các mảng màu sắc rực rỡ hay đền Lotus tại New Delhi là biểu tượng của tính sáng tạo trong kiến trúc tại Ấn Độ sẽ đem tới cho du khách những cảm nhận tuyệt vời nhất trong tháng 9 này.

Tháng 10

Là tháng rơi vào mùa mưa hậu nên nhiệt độ khá là thoải mái từ khoảng 20 - 28 độ. Lúc này, thời tiết mát mẻ khiến hoạt động vui chơi tại Ấn Độ trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những con sông được lấp kín nước bởi các trận mưa rào và lễ hội chèo thuyền trên sông tại Himachal Pradesh cũng mở màn. Nếu du lịch Ấn Độ vào khoảng thời điểm nửa cuối tháng 10 mỗi năm thì chắc chắn bạn sẽ được tham dự vào Lễ hội Diwali. Đây là lễ hội quan trọng nhất hàng năm của người Ấn và được ví như Tết Âm lịch tại Việt Nam hay Noel của phương Tây. Lễ hội được tổ chức và diễn ra trong 5 ngày chính thức và mỗi ngày lại có một ý nghĩa riêng biệt. Du lịch đến Ấn Độ vào khoảng thời gian này, bạn sẽ được khám phá và trải nghiệm những điều thú vị nhất về văn hoá của người Ấn.

Tháng 11

Tháng 11 với khí hậu khá dễ chịu sẽ là quãng thời gian lý tưởng để bạn du lịch với Ấn Độ. Nhiệt độ tại Ấn vào tháng 11 là từ 15 - 25 độ, khí hậu tại hầu khắp những khu vực khá mát mẻ dễ chịu tuy nhiên lại có gió mùa kèm theo mưa phùn đến miền Nam Ấn Độ. Ngoài các địa điểm tham quan hấp dẫn như đền Taj Mahal hay thiên đường mua sắm Mumbai thì bạn chớ quên tham gia lễ hội nhảy trên lửa ở Ấn Độ. Để tưởng niệm nữ thần Theyyam và những người đàn ông sẽ hát và nhảy múa trên ngọn đuốc với đôi bàn chân trần tại lễ nhảy truyền thống. Đây là nghi lễ mô phỏng nữ thần Theyyam nhằm việc làm sạch cơ thể. Ngoài ra, tại Rajasthan, Hội chợ gia súc Pushkar chào đón hàng trăm ngàn người và hàng chục ngàn loại động vật dê, cừu, ngựa và lạc đà. Những người dân theo đạo Sikh tưởng niệm Nanak Jayanti qua các bài nguyện cầu, và lễ diễu hành, chủ yếu là tại Punjab và Haryana.

Tháng 12

Tháng 12 là mùa du lịch cao điểm ở Ấn Độ. Bạn cũng nên sẵn sàng tâm lý đối mặt với đám đông và hàng chục nghìn du khách và mức chi phí cao. Mặc dù có nhiều giới hạn, tháng cuối của năm cũng có một vài sự kiện và lễ kỷ niệm thú vị cần được tìm hiểu trong tour du lịch Ấn Độ.

Nếu muốn tận hưởng thời tiết lạnh giá cóng tay thì bạn có thể du lịch Ấn Độ vào khoảng tháng 12. Thời điểm này, nhiệt độ giảm cực mạnh từ 24 - 255 độ xuống tận 4 - 5 độ, ở vùng núi phía Bắc Ấn giảm mạnh xuống cả âm độ và có tuyết rơi. Vào dịp cuối năm này, du khách hãy đến với thành phố mua sắm Mumbai sẽ tuyệt hơn hết. Các cửa hiệu và chợ trời có một lượng hàng rất phong phú. Mumbai bán tất tần tật mọi thứ từ những loại món nữ trang được chế tác bởi thủ công tinh xảo đến những thứ đồ cổ của Châu Âu hay các loại gia vị chỉ có tại Ấn Độ hay tất cả những loại nông sản tươi ngon nhất.

Khi nhắc về các điểm du lịch Ấn Độ đẹp nhất cho tháng 12 thì những trạm trên đồi đều là một lựa chọn quá ư là hoàn hảo. Shimla và Auli còn nổi tiếng với nhiều băng tuyết phủ và cảnh sắc tươi đẹp tựa cổ tích, hấp dẫn khách du lịch ở khắp nơi. Bạn có thể xem xét việc đến thăm Mussoorie – một trạm đồi ấn tượng nằm ngay phía Bắc Ấn. Trải nghiệm nghỉ ngơi tại một căn lều nho nhỏ phong cách đồng quê có lò sưởi sẽ giúp bạn thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Hoặc bạn có thể chinh phục núi Abu là một trong số những trạm trên đồi của Rajasthan. Đây là địa điểm tổ chức Lễ hội mùa đông mỗi năm ở núi Abu vào khoảng 3 ngày cuối của tháng 12 mỗi năm. Hãy mong đợi cho một lễ hội kỉ niệm với những buổi trình diễn ca hát, nhảy múa kết hợp cùng pháo hoa chiếu sáng rực vào ban đêm.

Sự kiện, lễ hội nổi tiếng và đặc sắc ở Ấn Độ

Ấn Độ được nhắc đến là một đất nước phong phú sự đa dạng về văn hoá lẫn tín ngưỡng của Châu Á. Nét đa dạng này cũng được phản ánh thông qua những nghi lễ cổ truyền mang đậm dấu ấn văn hoá và hút khách quốc tế. Và những chuyến du lịch vào những dịp lễ hội ở Ấn Độ cũng là một trong những điều thú vị và lôi cuốn, thu hút khá nhiều khách du lịch tham gia và hưởng ứng. Để tìm hiểu sâu hơn nữa về bản sắc văn hoá đặc trưng của quốc gia tỷ người, Gody sẽ gợi ý cho du khách một vài lễ hội đặc sắc và độc đáo ở Ấn Độ.

Lễ Hội Diwali

Diwali là một trong các lễ hội cổ truyền lớn nhất ở Ấn Độ và là ngày giống như ngày Tết Nguyên Đán của chúng ta của tín đồ đạo Hindu. Lễ hội ánh sáng Diwali được tổ chức và diễn ra trong khoảng 5 ngày và kéo dài từ đêm 28 của tháng Ashwin (tức tháng 10) cho đến ngày 2 của tháng Kartika (tức tháng 11) theo lịch của đạo Hindu.

Trong ngày Tết Diwali, nhân dân trong đất nước sẽ lần lượt trang hoàng các loại đèn lung linh và đầy sắc màu với mong ước xua tan đêm tối cùng đói nghèo để đem đến sự sung túc và an lành cho cuộc sống. Bên cạnh đó, một trong các điều nổi bật nhất trong lễ hội là pháo hoa được bắn khắp mọi hướng vẽ nên một bức tranh ánh sáng vô cùng sống động.

Lễ hội Holi

Lễ hội Holi được cử hành đúng vào ngày trăng tròn của tháng 3 mỗi năm. Trong lễ hội Holi, người Ấn trộn màu nước và bột với nhau trong lòng hoan hỷ vui mừng. Vào ngày lễ - ngày trăng tròn của tháng Phalguna theo Hindu giáo - các đẳng cấp đều hoà hợp với nhau, không phân chia giai cấp hay chủng tộc, tôn giáo và giới tính, tất cả cùng trên tinh thần đoàn kết và rủ nhau tham gia trò chơi ném bột màu.

Holi là lễ hội lớn thứ hai của Ấn Độ sau lễ hội ánh sáng Diwali. Holi là lễ hội vui vẻ và hạnh phúc nhất gắn chặt với tình cảm bất diệt của thần Krishna và Radha. Vào ngày lễ, nhiều người hôn nhau rồi chúc tụng nhau câu "Happy Holi". Mọi người ném "gulal" (bột màu) và "abeer" trên khuôn mặt nhau. Holi cũng đem đến một dịp đặc biệt nhằm bày tỏ sự chúc mừng và tình cảm đến những người thân thương – những tình yêu thương này sẽ được đựng trong một hộp quà Holi đặc biệt. Trong lễ hội Holi, người tham gia sẽ quên hết những quy tắc cấm kị của mình để tận hưởng các món ăn và đồ uống ngon.

Lễ hội gió mùa Ấn Độ

Lễ hội gió mùa Ấn Độ sẽ được cử hành vào khoảng tối ngày mùng 3 của tuần mặt trăng sáng giữa tháng 7 và 8 mỗi năm. Đây là lễ hội Ấn Độ để vinh danh thần tình yêu và kết hôn Parvati và Shiva nên được tổ chức dành cho giới phụ nữ giúp họ cầu chúc những lời tốt lành tới một nửa kia của mình.

Tại lễ hội, bạn sẽ có thể tham dự nhiều trò chơi dân gian bao gồm đánh đu và nghi lễ Teej. Những chị em nữ giới sẽ diện sari đỏ kết hợp ăn chay nhằm cầu mong hạnh phúc, may mắn cùng trường thọ cho chồng. Còn với các cô nàng chưa có chồng thì cũng sẽ cầu nguyện cho tình yêu và sớm tìm kiếm thấy một tấm chồng như ý và có cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn.

Lễ hội Phật giáo Poornima

Lễ hội Phật giáo Poornima là lễ hội truyền thống rất lớn của khoảng 10 triệu tín đồ Phật tử tại Ấn Độ. Lễ hội thông thường sẽ xảy ra chiều ngày rằm của tháng 4 hoặc tháng 5. Đây là một lễ hội kỷ niệm ngày xuất gia, giác ngộ và viên tịch của Đức Phật.

Lễ hội Phật giáo Poornima được cử hành trên toàn lãnh thổ Ấn Độ và rất phổ biến tại thành phố Dharamsala – thủ phủ của Phật giáo số một trong nước. Trong ngày lễ, các Nhà sư, tăng ni và phật tử Ấn Độ sẽ ăn mặc bộ đồ trắng và tụ tập ở các đền thờ và chùa để nghe tụng sutras và thưởng thức bánh gạo ngọt ngào kheer nhằm cầu xin những sự tốt lành và may mắn trong cuộc sống.

Lễ hội thần voi Ganesha

Đây là lễ hội Ấn Độ rất đặc biệt của cộng đồng người theo đạo Hindu nhằm kỷ niệm ngày sinh của thần Ganesha – vị thần mặt voi thân người. Lễ hội thần voi Ganesha sẽ chính thức diễn ra suốt 10 ngày từ 13 – 23/9 mỗi năm nhằm cầu chúc cho sự bình an và may mắn của người dân trong cuộc sống.

Lễ hội được tổ chức hết sức công phu với sự sắp đặt những pho tượng thần Ganesha để tại gia đình và cả chốn công cộng mà mọi người dân có thể chiêm ngưỡng và cầu nguyện. Khi đến Ấn Độ vào những ngày cuối lễ hội thì bạn sẽ tận mắt chứng kiến cảnh những người khiêng tượng thần đi quanh khu phố, họ hát hò và nhảy nhót rồi sau đấy hạ tượng thần lặn dưới đại dương.

Nên đi du lịch Ấn Độ khi nào?

Thời điểm tốt nhất để đi du lịch Ấn Độ phụ thuộc vào vùng miền cụ thể du khách muốn khám phá. Nếu muốn tránh nắng nóng, du khách nên tránh thời điểm mùa hè ở miền Bắc và miền Trung. Nếu yêu thích cảnh quan xanh mướt sau mùa mưa, du khách có thể thăm Ấn Độ vào mùa mưa, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần cho thời tiết ẩm ướt, mưa. Nếu muốn đi du lịch Ấn Độ vào dịp lễ hội, đó là một ý tưởng tuyệt vời! Ấn Độ có rất nhiều lễ hội phong phú và đa dạng, và tham gia vào dịp này sẽ mang đến những trải nghiệm văn hóa độc đáo và đặc biệt.