Bảo tàng quốc gia Delhi ( National Museum of Delhi)

1 reviews
Viết review

Bảo tàng quốc gia là điểm đến tuyệt vời để chiêm ngưỡng và tìm hiểu những giá trị về văn hóa, lịch sử và tôn giáo của đất nước và con người Ấn độ.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: 650 rupee/khách nước ngoài ( đã bao gồm phí cho hướng dẫn viên)

  • Địa chỉ: Janpath Rd, Rajpath Area, Central Secretariat, New Delhi, Delhi 110011, Ấn Độ

1. GIỚI THIỆU BẢO TÀNG QUỐC GIA DELHI

Bảo tàng Quốc gia hay Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ ở New Delhi là một trong những bảo tàng lớn nhất ở Ấn Độ. Nằm trên Đường Janpath, bảo tàng là một điểm nóng cho những người đam mê nghệ thuật, văn hóa và lịch sử. Sau khi được Chính phủ Ấn Độ bổ nhiệm, vào năm 1946, Ủy ban Maurice Gwyer đã đặt viên đá nền móng của Bảo tàng Quốc gia. Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ được hoàn thành và khánh thành vào ngày 15 tháng 8 năm 1949. Kỳ quan này trực thuộc Bộ Văn hóa của Chính phủ Ấn Độ.

2. TÌM HIỂU BẢO TÀNG QUỐC GIA DELHI

Bảo tàng lưu giữ hơn 2,00,000 hiện vật có nguồn gốc từ Ấn Độ và Quốc tế. Các tác phẩm nghệ thuật và văn hóa được trưng bày ở đây được cho là đã hơn 5.000 năm tuổi. Một số hiện vật thuộc nền văn minh cổ đại Harappa. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến thăm bảo tàng không chỉ để xem những điều kỳ diệu của các nền văn minh cổ đại mà còn để chứng kiến ​​nền văn hóa của các quốc gia khác nhau thông qua các bức tranh, tượng và tác phẩm điêu khắc khác nhau ở đây.

Bảo tàng Quốc gia Delhi hoạt động với một danh sách đầy đủ các phòng ban khác nhau, viz.

  • Khảo cổ học
  • Vũ khí và áo giáp
  • Cổ vật Trung Á
  • Nhân chủng học
  • Bản thảo
  • Tranh
  • Và nhiều bộ phận khác.

Các bộ phận khác nhau lưu giữ các hiện vật đại diện cho quá khứ huy hoàng và phong phú của các nền văn minh và cũng phản ánh những cách thức đa dạng của việc thực hành kiến ​​trúc và nghệ thuật. Bảo tàng có rất nhiều kiến ​​thức để cung cấp cho những du khách có ít quan tâm đến lịch sử và các nền văn minh cổ đại.

Một cuộc triển lãm vào năm 1947-48 về các hiện vật lịch sử khác nhau của Ấn Độ đã được trưng bày trong Học viện Hoàng gia London. Lấy ý tưởng hoặc nguồn cảm hứng từ điều này, nhiều người phụ trách triển lãm đã quyết định lên kế hoạch cho một cuộc triển lãm tương tự để trưng bày các hiện vật từ các bảo tàng trên khắp Ấn Độ. Cùng với đó, một cuộc triển lãm đã được tổ chức ở Delhi tại Rashtrapati Bhavan vào năm 1949. Cuộc triển lãm hóa ra là một cuộc triển lãm rất phổ biến và điều này dẫn đến ý tưởng thành lập một bảo tàng cố định.

Công trình xây dựng bảo tàng được phát tín hiệu xanh và đến năm 1949, Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ được khởi công xây dựng. C Rajagopalahchari, Toàn quyền Ấn Độ lúc bấy giờ đã khánh thành bảo tàng vào ngày 15 tháng 8 năm 1949. Các hiện vật cổ khác nhau thuộc sở hữu của Ấn Độ được trưng bày trong bảo tàng và nơi đây trở thành trung tâm của tri thức và lịch sử.

Qua nhiều năm, đã có nhiều sửa đổi khác nhau và một số công trình xây dựng khác đã diễn ra trong và xung quanh bảo tàng. Với tất cả các tiến bộ đã hoàn thành, giai đoạn cuối cùng của bảo tàng đã sẵn sàng vào năm 1989.

3. ĐỊA CHỈ BẢO TÀNG QUỐC GIA DELHI

  • Địa chỉ: Janpath Rd, Rajpath Area, Central Secretariat, New Delhi, Delhi 110011, Ấn Độ
  • Các giờ: 10:00 - 18:00
  • Điện thoại: +91 11 2379 2775
  • Ngày thành lập: 15 tháng 8, 1949
  • Chức năng: Viện bảo tàng

Đã cập nhật vào ngày 12/05/2021
4
dựa trên 1 đánh giá
5
0%
0
4
100%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar