Cổng Ấn Độ ( India Gate )

3 reviews
Viết review

Cổng theo phong cách Arc de Triomphe tưởng niệm những người lính Ấn Độ thiệt mạng trong Thế chiến thứ nhất.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: New Delhi, Ấn Độ

1. GIỚI THIỆU CỔNG ẤN ĐỘ

Cổng Ấn Độ là một trong những di tích nổi tiếng nhất trong thành phố. Đá nền của Cổng Ấn Độ được đặt vào năm 1920 và cấu trúc được khánh thành vào năm 1933. Được thiết kế bởi Edwin Lutyens, Cổng Ấn Độ được dành riêng cho tất cả những người lính Ấn Độ của Quân đội Anh đã hy sinh trong Thế chiến I. Một đài tưởng niệm khác, Amar Jawan Jyoti đã được thêm vào sau đó và được dành riêng cho những người lính đã hy sinh mạng sống của họ trong cuộc chiến tranh Ấn Độ-Pakistan năm 1971.

2. TÌM HIỂU CỔNG ẤN ĐỘ

  • Một cổng vòm tuyệt đẹp đứng như một lời tri ân đối với những người lính dũng cảm đã hy sinh mạng sống của họ cho đất nước, Cổng Ấn Độ là một trong những địa danh nổi tiếng của Delhi. Được xây dựng bằng đá sa thạch, cổng cao 42 m này là cổng đầu tiên thuộc loại hình này ở thủ đô quốc gia. Các bức tường của cửa ngõ được khắc tên của 13.516 binh sĩ đã thiệt mạng ở Biên giới Tây Bắc trong cuộc chiến Afghanistan năm 1919, bên cạnh 90.000 binh sĩ của Quân đội Ấn Độ đã tử đạo trong Thế chiến I. Phần đế của tượng đài được làm bằng màu đỏ Đá Bharatpur và cấu trúc của Cổng Ấn Độ tương tự như Khải Hoàn Môn của Pháp.
  • Cổng Ấn Độ được bao quanh bởi những bãi cỏ tươi tốt được chăm sóc tốt, đóng vai trò là địa điểm dã ngoại phổ biến cho các gia đình. Thời gian tốt nhất để ghé thăm di tích này là vào ban đêm khi nó được tắm trong ánh đèn vàng dịu và lấp lánh trên bầu trời tối không có sao.
  • Đá nền của tượng đài vĩ đại này được đặt bởi Công tước Connaught vào năm 1921 và nó được thiết kế bởi Edwin Lutyens. Một thập kỷ sau, đài tưởng niệm được dành tặng cho Ấn Độ bởi phó vương lúc bấy giờ, Lord Irwin.
  • Amar Jawan Jyoti, được làm bằng đá cẩm thạch, nằm trước Cổng Ấn Độ và được xây dựng vào năm 1971. Nó được xây dựng để tri ân những người lính dũng cảm đã hy sinh trong Chiến tranh Indo-Pak vào tháng 12 năm 1971. Ngọn lửa là được canh gác bởi những người lính mặc đồng phục và một khẩu súng trường sáng loáng được đội mũ sắt quân đội cũng đã được cất giữ gần đó.
  • Cổng Ấn Độ cũng đóng vai trò chủ nhà cho Cuộc diễu hành nhân Ngày Cộng hòa đầy cảm hứng, khi Tổng thống đặt vòng hoa lên Amar Jawan Jyoti. Sau đó, một cuộc diễu hành lớn được tổ chức dọc theo Rajpath và bạn có thể thấy quân dự phòng, xe tăng, phao sôi động, vũ khí, tất cả đều được tiến hành trong một tập tin gọn gàng. Học sinh và các vũ công dân gian tham gia cuộc diễu hành và thêm một nét văn hóa cho toàn bộ sự kiện.

3. ĐỊA CHỈ CỔNG ẤN ĐỘ

  • Địa chỉ: Rajpath, India Gate, New Delhi, Delhi 110001, Ấn Độ
  • Chiều cao: 42 m
  • Mở cửa: 12 tháng 2, 1931
  • Kiến trúc sư: Edwin Lutyens

Đã cập nhật vào ngày 11/05/2021
5
dựa trên 3 đánh giá
5
100%
3
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar
avatar
Thuy Do 2021-09-23 01:51:56

Một biểu tượng của Ấn độ, nằm ngay gần trung tâm Delhi.

Trả lời