Tổ chức Thần học (Theosophical Society)

1 reviews
Viết review

Năm 1875, Tổ chức Thần học được thành lập tại thành phố New York bởi Helena Petrovna Blavatsky và Henry Steel Olcott, và sau đó chuyển trụ sở đến Chennai để nghiên cứu về Triết học, Chủ nghĩa thần bí và sức mạnh tâm linh là những nội dung chủ yếu. Ý tưởng cốt lõi là "không có tôn giáo trên sự thật."

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Theosophical Society, Adyar, Chennai, Tamil Nadu, Ấn Độ

1. GIỚI THIỆU TỔ CHỨC THẦN HỌC

Hội Thông Thiên Học có trụ sở tại Adyar, Chennai, Ấn Độ, là một tổ chức quốc tế dành riêng cho các nguyên tắc Thông Thiên Học.

2. TÌM HIỂU TỔ CHỨC THẦN HỌC

  • Hội Thông Thiên Học được thành lập tại New York vào ngày 17 tháng 11 năm 1875 bởi Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott, William Quan Judge, và những người sáng lập khác. Vào ngày 3 tháng 4 năm 1905, nó được hợp nhất tại Chennai (Madras). Ngày nay, TS quốc tế đã có thành viên ở gần 70 quốc gia trên thế giới.
  • Hội có ảnh hưởng trong việc thành lập nhiều phong trào bí truyền sau này, một số được thành lập bởi các cựu thành viên TS. Một số trường hợp đáng chú ý là Tiến sĩ Gerard Encausse (Papus), người sáng lập Dòng Martinist hiện đại; William W. Westcott, đồng sáng lập của Hermetic Order of the Golden Dawn; Max Heindel, người sáng lập The Rosicrucian Fellowship; Alice Bailey, người sáng lập Trường Arcane; Rudolf Steiner , người sáng lập Hiệp hội Nhân loại học; họa sĩ người Nga Nicholas Roerich và vợ là Helena, những người sáng lập Hiệp hội Yoga Agni; Guy và Edna Ballard, những người sáng lập của "I AM Movement"; trong số những người khác.

3. ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC THẦN HỌC

Đã cập nhật vào ngày 07/04/2021
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar