Pháo đài St. George (Fort St. George)

1 reviews
Viết review

Là một trong những công trình thời thuộc địa tráng lệ nhất ở Chennai, thành cổ được xây dựng từ thế kỷ 17 này thu hút du khách nhờ có kiến trúc ấn tượng và bộ sưu tập hiện vật thú vị từ thời xa xưa

Thông tin cần biết
  • Giá vé: 100 rupee

  • Địa chỉ: Rajaji Rd, Near Legislature and Secretariat, Fort St George, Chennai, Tamil Nadu, Ấn Độ

1. GIỚI THIỆU PHÁO ĐÀI ST. GEORGE

St. George là một pháo đài do Công ty Đông Ấn Anh xây dựng năm 1653 tại Chennai, Ấn Độ. Ngày nay pháo đài trở thành nơi tọa lạc của một bảo tàng, các địa danh lịch sử và văn phòng chính quyền.

2. TÌM HIỂU PHÁO ĐÀI ST. GEORGE

  • Nguồn gốc của cấu trúc trắng vĩ đại của Pháo đài St. George không thể tách rời khỏi lịch sử của chính thành phố Chennai. Thường được gọi là 'Thị trấn Trắng', mục đích duy nhất của việc thành lập khu pháo đài đồ sộ là để thiết lập một thành trì của Anh ở Bờ biển Coromandel và phần còn lại của miền nam Ấn Độ. Với Pháo đài St. George là trụ sở chính của Anh, việc phát triển nhiều thị trấn và làng nhỏ ở Tamil Nadu đã trở nên dễ dàng hơn. Thành phố Chennai nhộn nhịp hiện nay đã mọc lên xung quanh pháo đài này trong thời gian này, dưới cái tên Madras do người Anh phong tặng.
  • Pháo đài tráng lệ là công trình đầu tiên về nhiều mặt trong toàn bộ thời đại hoặc sự cai trị của người Anh ở Ấn Độ. Bản thân pháo đài là nơi định cư đầu tiên của quân Anh ở Ấn Độ. Nó cũng có khu dân cư chính thức đầu tiên của Anh, Ngôi nhà Clive, là nhà của Tổng tư lệnh và người điều khiển dàn nhạc của Ấn Độ thuộc Anh, Lord Robert Clive. Nhà thờ St Mary bên trong pháo đài cũng là Nhà thờ Anh giáo lâu đời nhất, không chỉ ở Ấn Độ mà trong số tất cả các vùng đất phía đông Suez.
  • Pháo đài lớn hiện được bảo vệ bởi Cơ quan Khảo sát Khảo cổ học Ấn Độ và nhà ga của Chính phủ Tamil Nadu. Ngày nay, các cơ quan hành chính và hội đồng lập pháp được đặt tại đây. Tuy nhiên, nhà thờ và bảo tàng mở cửa cho công chúng tham quan và hiểu được tầm quan trọng của pháo đài này trong lịch sử của Ấn Độ. Tòa nhà đặt bảo tàng từng là địa điểm của Ngân hàng Madras từ năm 1795. Tuy nhiên, sau khi độc lập, nó được phục vụ như một nhà sưu tập lớn với hơn 3600 đồ tạo tác có từ toàn bộ thời kỳ cai trị của Anh - vũ khí, thư. , tiền xu, đồ bạc, trang phục nghi lễ, huy chương, một số vật dụng cá nhân của cư dân trong pháo đài và nhiều thứ khác nữa.

3. ĐỊA CHỈ PHÁO ĐÀI ST. GEORGE

  • Ở trong: Government of Tamil Nadu
  • Địa chỉ: Rajaji Rd, near Legislature and Secretariat, Fort St George, Chennai, Tamil Nadu 600009, Ấn Độ
  • Các giờ: 09:00 – 17:00
  • Chức năng: Công sự
  • Điện thoại: +91 44 2567 1127
  • Kiến trúc sư: Francis Day

Đã cập nhật vào ngày 07/04/2021
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar