Đền Kolayatji (Kolayatji Temple)

0 reviews
Viết review

Nằm trên đường cao tốc nổi tiếng Bikaner-Jaisalmer và dành riêng cho Saint Muni , ngôi đền Kolayatji được tạo ra bằng đá cẩm thạch và sa thạch. Nằm cạnh 32 Ghats, ngôi đền được xây dựng xung quanh hồ Kolayat (một hồ nhân tạo) mà người dân địa phương tin rằng sẽ không bao giờ bị khô.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Rajasthan Ấn Độ

1. GIỚI THIỆU ĐỀN KOLAYATJI

Nằm trên đường cao tốc Bikaner-Jaisalmer nổi tiếng và dành riêng cho Thánh Muni, đền Kolayatji được tạo ra bằng cách sử dụng đá cẩm thạch và sa thạch. Được bao bọc bởi 32 Ghats, ngôi đền được xây dựng xung quanh hồ Kolayat (một hồ nhân tạo) mà người dân địa phương tin rằng sẽ không bao giờ bị khô.

Nếu bạn tình cờ đến thăm ngôi đền này trong Karthik Purnima (diễn ra vào tháng 11), hãy tham gia vào hội chợ hoành tráng tại ngôi đền. Trong thời gian này, nhiều người ngâm mình trong làn nước của Biển Hồ, nơi được biết đến rộng rãi vì ý nghĩa tôn giáo của nó.

2. TÌM HIỂU ĐỀN KOLAYATJI

  • Đền Kolayat cách Bikaner khoảng 51 km, nơi có hồ nước và đạo tràng của nhà hiền triết Sri Kapil Muni của thời kỳ Vệ Đà. Kapil Muni được coi là một trong những nhà hiền triết Vệ Đà; Ngoài ngôi đền, Kolayat có 32 ghats được xây dựng xung quanh một hồ nhân tạo. Các tín đồ cảm thấy thánh thiện bằng cách ngâm mình trong nước. Người ta kể rằng khi một người ngâm mình trong hồ Kolayat, tội lỗi của kiếp trước họ sẽ được rửa sạch. Hội chợ động vật cũng được tổ chức hàng năm ở Kolayat, rất nổi tiếng. Mọi người đến đây để xem hình thức công bằng tuyệt vời này ở tất cả các phía.
  • Theo Srimad Gita Bhagavata, trong câu thứ 26 của chương 10, giới thiệu Arjuna với Vibhuti, Chúa Krishna đã nói rằng “Tên Siddha Kapil Muni” có nghĩa là trong số các Siddhas, tôi là Kapil Muni. Trên thực tế, Kapil Muni được coi là hóa thân của Thần Krishna hay Vishnu. Nó cũng được đề cập trong Mahabharata. Người ta nói rằng Kapil Muni là con trai của Prajapati, ông đã hóa thân từ trong bụng mẹ Devahuti. Khi Pitamah Bhishma đang nằm trên “Shav Shaya,” Vishwamitra, Guru Vashistha, cùng với Kapil Muni đang ngồi gần anh ấy. Bên cạnh đó, Kapil Muni được coi là một trong 7 nhà hiền triết của Dharnidhar.
  • Tên cũ của Kolayat là Kapilayatan. Ở Kolayat có một ngôi đền Kapil Muni, và người ta nói rằng Kapilayatan là đạo tràng của Kapil trong thời cổ đại Kapil cũng được nhắc đến trong Puranas như một nơi hành hương. Saint Gyaneshwar và Namdev của Maharashtra cũng đến đây tại nơi này.
  • Ngoài ra còn có một hội chợ được tổ chức ở Kolayat được gọi là Kolayat ka Mela. Hội chợ này được tổ chức hàng năm vào dịp trăng tròn đầu tiên của tháng Kartik vào tháng Mười và tháng Mười Một. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự hội chợ. Hội chợ lớn được gọi là Kolayat Mela được tổ chức hàng năm với sự hào nhoáng và náo nhiệt. Sau khi đến thăm các tín đồ của Kapil Muni, họ ngâm mình trong Kapil Sarovar và tiêu diệt tội lỗi của họ bằng cách thắp sáng một ngọn đèn.

3. ĐỊA CHỈ ĐỀN KOLAYATJI

Đã cập nhật vào ngày 22/02/2021
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar