Lễ hội lạc đà Bikaner (Bikaner Camel Festival)

0 reviews
Viết review

Lễ hội lạc đà Bikaner là một sự kiện được tìm kiếm ở Rajasthan. Được tổ chức bởi Sở Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa, Lễ hội lạc đà Bikaner là một sự kiện thường niên vào tháng 1 mà Bikaner tổ chức để vinh danh loài động vật tượng trưng của sa mạc- Lạc đà.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Ladera, Rajasthan 334602, Ấn Độ

1. GIỚI THIỆU LỄ HỘI LẠC ĐÀ BIKANER

Hội chợ lạc đà Bikaner hay Lễ hội lạc đà Bikaner là một sự kiện được tổ chức hàng năm tại Bikaner ở Rajasthan. Được tổ chức bởi Sở Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa, Lễ hội lạc đà Bikaner diễn ra vào tháng Giêng mà Bikaner tổ chức để vinh danh con tàu của sa mạc, Lạc đà. Hội chợ này là một trong những lễ hội nổi tiếng ở bikaner so với các lễ hội khác của Rajasthan. Sự kiện chủ yếu bao gồm các màn trình diễn lạc đà ngoạn mục như vũ điệu lạc đà, cuộc đua lạc đà, cưỡi lạc đà lắc cổ, v.v.

2. TÌM HIỂU LỄ HỘI LẠC ĐÀ BIKANER

  • Sự kiện hàng năm này dành riêng cho những loài động vật cứng rắn sống sót trong điều kiện sa mạc khắc nghiệt. Lễ hội được tổ chức theo sáng kiến ​​của Sở Du lịch, Nghệ thuật & Văn hóa của Chính phủ Rajasthan. Lạc đà và Bikaner có một mối quan hệ lâu dài. Kể từ thời đại của người sáng lập thành phố Rao Bika Ji, Bikaner là vùng nuôi lạc đà duy nhất. Những con thú hiền lành được nuôi dưỡng ở đây đã được ghi danh ngay cả trong quân đội. Quân đoàn lạc đà được gọi là "Ganga Risala" và đã từng phục vụ trong các cuộc chiến tranh thế giới và chiến tranh Indo-Pak. Quân đội Ấn Độ vẫn duy trì một trung đoàn nơi những con vật dũng cảm này trung thành phục vụ trong Lực lượng An ninh Biên giới.
  • Lễ hội lạc đà ở Bikaner là một chuyện trong hai ngày. Lễ hội bắt đầu với cuộc diễu hành đầy màu sắc của những con lạc đà được trang trí đẹp mắt trên bối cảnh Pháo đài Junagarh hùng vĩ.
  • Thưởng thức những màn trình diễn ngoạn mục của những chú lạc đà mặc những chiếc vòng cổ rực rỡ, vòng cổ truyền thống và vòng chân nặng thể hiện những bước chân tuyệt vời theo những giai điệu đáng yêu trên cát sa mạc. Cũng có thể chứng kiến ​​một loạt các sự kiện đua lạc đà, trò chơi lạc đà và các buổi biểu diễn văn hóa khác. Hàng trăm, hàng nghìn du khách và người dân địa phương say sưa với lễ hội truyền thống này. Cảm nhận niềm vui tuyệt đối trong bầu không khí thú vị.
  • Mặc dù lễ hội được tổ chức độc quyền để tôn vinh những con lạc đà, nhưng các màn trình diễn và âm nhạc dân gian Rajasthani truyền thống đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn của lễ hội này. Múa lửa hấp dẫn làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho lễ hội. Không gian của hội chợ truyền cảm hứng cho các vũ công lửa biểu diễn các tiết mục đặc sắc. Kỹ năng của họ và các chương trình không có gì là ngoạn mục. Các giai điệu của âm nhạc dân gian là một cảm giác nhẹ nhàng mà thế giới quyến rũ của nó mê hoặc tất cả những người nghe nó. Các chương trình múa rối cũng rất tuyệt vời. Những con búp bê rối trang phục đầy màu sắc kể lại những câu chuyện dân gian hấp dẫn của địa phương. Lễ hội kết thúc với màn bắn pháo hoa ngoạn mục thắp sáng bầu trời Bikaner.
  • Hội chợ Bikaner Camel mang đến cho bạn cơ hội thưởng thức món ngọt sữa lạc đà và trà sữa lạc đà độc đáo. Các món ăn Rajasthani địa phương làm hài lòng tất cả những người yêu thích ẩm thực. Khám phá các quầy hàng trong chợ, nơi cung cấp các mặt hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo, đồ trang sức, đồ gốm và những món ăn ngon hiếm có.
  • Lễ hội lạc đà Bikaner được tổ chức hàng năm trong thời tiết dễ chịu của tháng Giêng. Năm 2021, lễ hội bắt đầu vào ngày 12 tháng 1 và kết thúc vào ngày 13 tháng 1 năm 2021.

3. ĐỊA CHỈ LỄ HỘI LẠC ĐÀ BIKANER

Đã cập nhật vào ngày 25/02/2021
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar