Khu bảo tồn chim và đầm lầy Harike (Harike Wetland and Bird Sanctuary)

0 reviews
Viết review

Khu bảo tồn chim và đầm lầy Harike (Harike Wetland and Bird Sanctuary) là một khu bảo tồn rộng lớn với nhiều loài vật sống ở đây, bao gồm cả những loài đang gặp nguy cơ bị tuyệt chủng trên toàn cầu.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Harike Wetland, Jakopur Khurd, Punjab 144629, Amritsar, Ấn Độ.

1. GIỚI THIỆU KHU BẢO TỒN CHIM VÀ ĐẦM LẦY HARIKE

Cách Giao lộ Amritsar 60 km, Harike là một trong những vùng đất ngập nước nhân tạo lớn nhất ở miền bắc Ấn Độ, nằm ở quận Tarn Taran của Punjab. Còn được gọi là Hari-ke-pattan, Harike Wetland là một điểm đến nổi tiếng cho những người quan sát chim và cũng là một trong những nơi tốt nhất để tham quan gần Amritsar.

2. TÌM HIỂU KHU BẢO TỒN CHIM VÀ ĐẦM LẦY HARIKE

  • Được cho là một trong những vùng đất ngập nước nhân tạo lớn hơn, Khu bảo tồn chim và đầm lầy Harike nằm ở biên giới của quận Tam Taran Sahib. Nó có diện tích đất là 4100 ha và trải rộng trên các thành phố nổi bật là Amritsar, Kapurthala và Ferozepur.
  • Đặc điểm nổi bật chính của vùng đất ngập nước này là hồ Harike thu hút một lượng lớn khách du lịch đến đây cùng với một sân chim. Là thiên đường cho những người quan sát chim và những người yêu thiên nhiên, vùng đất ngập nước này là một trong những địa điểm thú vị nhất để ghé thăm ở Punjab, nơi có nhiều loài chim kỳ lạ và có nguy cơ tuyệt chủng.
  • Một số loài chim và động vật phổ biến được tìm thấy ở đây bao gồm chào mào, cá heo sông, rái cá lông mịn, lợn rừng Ấn Độ, v.v. Nó cũng được Tổ chức Quốc tế về Đất ngập nước thuộc UNDP ca ngợi là Khu Ramsar vào năm 1990. Bạn có thể xin phép từ bộ phận lâm nghiệp đến thăm hồ nước tuyệt đẹp này và thưởng thức những bức tranh toàn cảnh tuyệt đẹp.

3. ĐỊA CHỈ KHU BẢO TỒN CHIM VÀ ĐẦM LẦY HARIKE

Đã cập nhật vào ngày 02/04/2021
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar