Đền Hokkaido (Hokkaido Shrine)

4 reviews
Viết review
Đền Hokkaido có diện tích 180 000m2, trong mùa hoa anh đào có rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến đây xem hoa, hành động này được gọi là Hanami trong phong tục Nhật Bản. Nhiều du khách cũng tìm đến đây để cầu nguyện và tham gia vào Hatsumode - chuyến đi đầu tiên vào năm mới để thờ cúng các vị thần Shinto.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Quận trung tâm của Thành phố Sapporo (Miyagami 474)

Đền thờ và cuộc sống của người Nhật có một mối quan hệ rất gần gũi. Hằng năm ngày 1 tháng 1, ở Nhật Bản có thói quen về chuyến thăm đầu tiên của năm mới là cầu nguyện cho một năm yên bình và suôn sẻ. Ngoài ra, người dân còn cầu nguyện cho hòa bình, thành công, hôn nhân, vv... Trong đền Hokkaido, có bốn trụ cột của các vị thần - the Great National Spirit, the Great God, the Shaoyan God, and the Meiji Emperor. Đối với khách du lịch, họ đến đền thờ là nhiều hơn để cảm nhận bầu không khí nơi đây. Nếu bạn hứng thú, bạn có thể mang một vài bùa hộ mệnh cho người thân và bạn bè của bạn trước khi bạn ra về.

Cách đi:
Đi tuyến tàu điện ngầm đông-tây và xuống tại Ga Lushan Park, và đi bộ một đoạn ngắn để tới đó.


Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
4.75
dựa trên 4 đánh giá
5
75%
3
4
25%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar