Đài tưởng niệm hoà bình của trẻ em (Children's Peace Monument)

2 reviews
Viết review
Đài tưởng niệm hòa bình của trẻ em là một tượng đài cho hòa bình để tưởng nhớ Sadako Sasaki và hàng ngàn nạn nhân trẻ em trong vụ đánh bom nguyên tử ở thành phố Hiroshima. Tượng đài này nằm ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 1 Nakajimacho, Naka Ward, Hiroshima, 730-0811, Nhật Bản

Đài tưởng niệm hòa bình của trẻ em được lấy cảm hứng từ Sadako Sasaki, đứa trẻ chỉ mới 2 tuổi vào thời điểm bom nguyên tử. Năm 11 tuổi, cô mắc bệnh bạch cầu và quyết định gấp 1.000 con hạc giấy. Ở Nhật Bản, hạc là biểu tượng của sự trường thọ và hạnh phúc, và cô tin rằng nếu gấp 1.000 lần cô sẽ hồi phục. Đáng buồn thay, cô đã chết trước khi đạt được mục tiêu của mình, nhưng các bạn cùng lớp đã giúp cô gấp phần còn lại. Một tượng đài được xây dựng vào năm 1958.
Câu chuyện của Sadako đã truyền cảm hứng cho việc gấp một loạt các con hạc giấy trên toàn quốc tiếp tục cho đến ngày nay. Bao quanh tượng đài là hàng ngàn con hạc giấy nhiều màu sắc, được gửi đến đây bởi các học sinh từ khắp nơi trên đất nước và trên toàn thế giới.

Đã cập nhật vào ngày 09/10/2019
4
dựa trên 2 đánh giá
5
0%
0
4
100%
2
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar