Lâu đài Fukuoka (Fukuoka Castle)

2 reviews
Viết review
Lâu đài Fukuoka là một lâu đài của Nhật Bản nằm ở Chūō- ku, Fukuoka, Nhật Bản. Nó còn được gọi là lâu đài Maizuru hoặc lâu đài Seki. Hoàn thành vào đầu thời Edo cho tozama daimyō Kuroda Nagamasa, nó đã được chính phủ Nhật Bản công nhận là một di tích lịch sử.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 1 Jonai, Chuo Ward, Fukuoka, 810-0043, Nhật Bản

Đôi khi còn được gọi là lâu đài Maizuru, lâu đài Fukuoka (Fukuoka- jō) là một ví dụ điển hình về kiểu nhà trên đỉnh đồi từ thế kỷ 17 xa hoa từng được giới cầm quyền nước Nhật ưa thích. Trong khi cấu trúc lớn còn lại chỉ là một phần nhỏ của khu phức hợp khổng lồ ban đầu của lâu đài- nó được cho là có diện tích khoảng 47.000m2- nó vẫn là một địa điểm ấn tượng, nằm trên một nền tảng đá cao nhìn ra sông Naka. Điểm nổi bật của chuyến thăm bao gồm khám phá một số cổng lâu đài, tháp pháo và tháp ban đầu trong khuôn viên lâu đài rộng lớn (phần lớn hiện là một phần của công viên Maizuru), cũng như tàn tích của một nhà khách thậm chí cũ hơn từng được sử dụng để thăm các nhà ngoại giao, ngôi nhà duy nhất thuộc loại này ở Nhật Bản. Một thời gian tuyệt vời để ghé thăm lâu đài này là tuần đầu tiên của tháng 4 trong lễ hội Fukuoka Castle Sakura, nổi tiếng trên cả nước với màn trình diễn của hơn 1.000 hoa anh đào. Và nếu thời gian cho phép, hãy chắc chắn thực hiện một chuyến thăm trở lại lâu đài và căn cứ của nó sau khi màn đêm buông xuống- ánh sáng ở đây thật ngoạn mục.


Đã cập nhật vào ngày 09/10/2019
4
dựa trên 2 đánh giá
5
50%
1
4
0%
0
3
50%
1
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar