Đền Tocho (Tocho)

2 reviews
Viết review
Tōchō-ji là một ngôi đền Shingon ở Hakata, Fukuoka, Nhật Bản.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 2-4, Yusukecho, Hakata-ku, Fukuoka

Ngôi đền chính của Trung đoàn Shinjuku Kyushu, số núi là Nanyue. Zhengzun luôn là bậc thầy của Hongfa (biển trống). Theo truyền thuyết về ngôi đền, chủ nhân của Đại Pháp trở về từ nhà Đường vào năm đầu tiên của Đại Đồng (806) đã cầu nguyện cho sự giáo dục bí mật. Ngôi đền được tạo ra như một bậc thầy của Hongfa là lâu đời nhất ở Nhật Bản. Nó ban đầu ở ven biển, và chúa tể thế hệ thứ hai của Fukuoka, Kuroda, đã chuyển nó đến nơi hiện tại.

Trong nghĩa trang, có thế hệ trung thành thứ hai, thế hệ thứ ba của Quảng Châu, thế hệ thứ tám là ngôi mộ cao, trở thành Đền thờ bồ đề của gia đình Kuroda, và cũng nhận được một khoản quyên góp 300 ngôi đền đá trên tổng diện tích 150.000 ping mét. Đây cũng là một địa điểm lịch sử được chỉ định bởi thành phố Fukuoka. Ngôi chùa Guanyin Bồ tát là một kiệt tác của thời đại Heian, được chạm khắc từ một Luo Hansong. Nó dường như chỉ là một bức tượng Phật nhỏ dài tới 87 cm, nhưng nó là một bức tượng Phật đầy họa tiết nặng nề. Thời đại Meiji được chỉ định là báu vật quốc gia.

Cách đi: 1 phút đi bộ từ ga tàu điện ngầm Gion

Đã cập nhật vào ngày 19/07/2019
4.5
dựa trên 2 đánh giá
5
50%
1
4
50%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar