Đền Joten (Joten-ji)

2 reviews
Viết review
Đền Jōten là một ngôi đền Rinzai ở Hakata, Fukuoka, Nhật Bản. Nó được thành lập bởi Enni- Ben'en với sự hỗ trợ từ Xie Guo Ming, một thương gia người Trung Quốc, và việc xây dựng được hoàn thành vào năm 1242.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 1 Chome-29-9 Hakata Ekimae, Hakata Ward, Fukuoka, 812-0011, Nhật Bản

Đền Joten là nơi sinh ra lễ hội nổi tiếng Hakata và lễ hội Hakata Gion Yamakasa. Ngày nay, trong suốt lễ hội phao Yamakasa được diễu hành quanh các đường phố trong khi bị nước bắn tung tóe, và những người đàn ông mang phao sẽ dừng lại trước đền Joten để tỏ lòng kính trọng với vị linh mục trưởng. Nhưng tất nhiên, ngay cả khi không có lễ hội, ngôi đền này có một khu vườn đá tuyệt đẹp tên là Sentohtei trước sảnh chính.

Đã cập nhật vào ngày 07/12/2019
4.5
dựa trên 2 đánh giá
5
50%
1
4
50%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar