Tháng 11 xập dình, dân tình kháo nhau bay vội đến Chiang Mai trảy hội đèn trời. Ai cũng biết hội thả đèn trời thì đẹp lắm, đến Chiang Mai thì đúng rồi, nhưng mà TAT dặn bạn thêm ít thứ để có trải nghiệm tuyệt vời nhé!
1. Ngày lễ chính của lễ hội thả đèn trời
Lễ hội thả đèn trời có tên tiếng Thái là Yi Peng. “Yi” nghĩa là “số hai”, “Peng” có nghĩa là “ngày rằm”, cái tên Yi Peng mang ý nghĩa “ngày rằm của tháng Hai” theo lịch của người Lanna cổ. Chính vì vậy nếu tính theo dương lịch, Yi Peng mỗi năm sẽ được tổ chức vào các ngày khác nhau. Năm nay, Yi Peng được tổ chức vào ngày 8/11 và 9/11 (ngày lễ chính).
2. Đi đâu để đón Yi Peng
- Tại trung tâm thành phố Chiang Mai các bồ có thể tới các địa điểm thả đèn trời miễn phí như cầu Nawarat hay Cầu Iron để thả đèn cùng người dân địa phương. Tuy nhiên, vì là địa điểm miễn phí nên sẽ không có đơn vị tổ chức, các hoạt động sẽ diễn ra tương đối nhỏ lẻ.
- Nếu quyết tâm săn bầu trời tràn ngập "ánh sao" thì bạn phải mua vé tại những nơi tổ chức riêng, giới hạn số lượng người tham dự. Mặc dù giới hạn người tham dự, nhưng số lượng cũng là hàng nghìn (vé bán hết nhanh lắm, nên mọi người nhanh chân nhé!). Các địa điểm này thường là khu ngoại ô (cách trung tâm thành phố khoảng 20km) và đặc biệt nhất là tại khuôn viên trường Đại học Mae Joo. Gói tham dự các chương trình này sẽ bao gồm xe đưa đón nên các bạn yên tâm khoản đi lại nha.
4 nhà tổ chức thả đèn trời lớn ở Chiang Mai là Chiang Mai Culture Art and Design (Chiang Mai CAD Khomloy Sky Lanterns Festival 2022, số lượng khoảng 3,500 ghế); Lanna Dhutanka (Yee Peng lanna International 2022 (Mae jo), năm nay không tổ chức); Northern Study Center (Northern Study Center 2022(Mae Rim), số lượng khoảng 3,000 ghế); Doi Saket (Wat Doi Ti & Kruba Srivijaya Monument 2022, số lượng khoảng 750 ghế). Ngoài ra còn rất nhiều các đơn vị tổ chức uy tín khác.
3. Làm gì vào Yi Peng
Tất nhiên là thả đèn trời rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Những chiếc đèn trời sẽ được thả lên bầu trời đêm cùng một lúc, mang th
Tháng 11 xập dình, dân tình kháo nhau bay vội đến Chiang Mai trảy hội đèn trời. Ai cũng biết hội thả đèn trời thì đẹp lắm, đến Chiang Mai thì đúng rồi, nhưng mà TAT dặn bạn thêm ít thứ để có trải nghiệm tuyệt vời nhé!
1. Ngày lễ chính của lễ hội thả đèn trời
Lễ hội thả đèn trời có tên tiếng Thái là Yi Peng. “Yi” nghĩa là “số hai”, “Peng” có nghĩa là “ngày rằm”, cái tên Yi Peng mang ý nghĩa “ngày rằm của tháng Hai” theo lịch của người Lanna cổ. Chính vì vậy nếu tính theo dương lịch, Yi Peng mỗi năm sẽ được tổ chức vào các ngày khác nhau. Năm nay, Yi Peng được tổ chức vào ngày 8/11 và 9/11 (ngày lễ chính).
2. Đi đâu để đón Yi Peng
- Tại trung tâm thành phố Chiang Mai các bồ có thể tới các địa điểm thả đèn trời miễn phí như cầu Nawarat hay Cầu Iron để thả đèn cùng người dân địa phương. Tuy nhiên, vì là địa điểm miễn phí nên sẽ không có đơn vị tổ chức, các hoạt động sẽ diễn ra tương đối nhỏ lẻ.
- Nếu quyết tâm săn bầu trời tràn ngập "ánh sao" thì bạn phải mua vé tại những nơi tổ chức riêng, giới hạn số lượng người tham dự. Mặc dù giới hạn người tham dự, nhưng số lượng cũng là hàng nghìn (vé bán hết nhanh lắm, nên mọi người nhanh chân nhé!). Các địa điểm này thường là khu ngoại ô (cách trung tâm thành phố khoảng 20km) và đặc biệt nhất là tại khuôn viên trường Đại học Mae Joo. Gói tham dự các chương trình này sẽ bao gồm xe đưa đón nên các bạn yên tâm khoản đi lại nha.
4 nhà tổ chức thả đèn trời lớn ở Chiang Mai là Chiang Mai Culture Art and Design (Chiang Mai CAD Khomloy Sky Lanterns Festival 2022, số lượng khoảng 3,500 ghế); Lanna Dhutanka (Yee Peng lanna International 2022 (Mae jo), năm nay không tổ chức); Northern Study Center (Northern Study Center 2022(Mae Rim), số lượng khoảng 3,000 ghế); Doi Saket (Wat Doi Ti & Kruba Srivijaya Monument 2022, số lượng khoảng 750 ghế). Ngoài ra còn rất nhiều các đơn vị tổ chức uy tín khác.
3. Làm gì vào Yi Peng
Tất nhiên là thả đèn trời rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Những chiếc đèn trời sẽ được thả lên bầu trời đêm cùng một lúc, mang th