Cáp treo Maokong

10 reviews
Viết review

Hãy tạm lánh xa thành phố và bay trên không trung trong một toa cáp treo có đáy bằng kính giúp bạn nhìn được đồi chè, đền thờ và những đỉnh núi sừng sững quanh Đài Bắc, cùng bạn bè trải nghiệm ngay cáp treo Maokong độc đáo này nhé.

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Số 8 đường Xinguang, Quận Wenshan, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan

1. GIỚI THIỆU VỀ CÁP TREO MAOKONG

Maokong (Miêu Không) trước đây từng là nơi sản xuất trà lớn nhất miền Bắc, ngày nay chủ yếu là điểm du lịch, nghỉ dưỡng kết hợp giữa nghệ thuật trà truyền thống và ẩm thực. Maokong, là một địa hình núi non tươi với không gian khoáng đạt với lịch sử trồng trà lâu lăm, chắc hẳn là một địa điểm du lịch sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.

cap treo maokong

2. CÁCH DI CHUYỂN ĐẾN CÁP TREO MAOKONG

Từ trung tâm Đài Bắc, đi tàu điện của Wenshan Line đến ga Taipei Zoo, rồi từ đây bắt xe cáp lên đỉnh núi. Có hai loại xe cáp, một loại bình thường, một loại có sàn xe bằng kính trong suốt để du khách có thể ngắm nhìn cảnh trên cao.

maokong

3. CÁP TREO MAOKONG CÓ GÌ

Vào những ngày trời trong gió mát, hãy làm một chuyến du ngoạn trên cáp treo ở Maokong, từ đó có thể phóng tầm mắt quan sát toàn cảnh Đài Bắc xinh đẹp. Nơi đây cũng là đĩa điềm tuyệt vời để thường thức qang cảnh Đài Bắc lung linh về đêm.

maokong

Cáp treo Maokong là hệ thống cáp treo đầu tiên của Đài Bắc, nét đặc sắc của cáp treo này là có thể chuyển động 90 độ, từ đó có thể ngắm nhìn toàn cảnh vườn trà trải rộng khắp một vùng bao la, quang cảnh đồ núi, chùa chiền đều thu gọn trong tầm mắt.

cap treo maokong

Một trải nghiệm đầy thú vị cho những ai đủ can đảm, và chắc chắn sự can đảm đó xứng đáng cho một khung cảnh hùng vĩ không thể đẹp hơn khi cáp treo lên đỉnh cao nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội được tận hưởng cảm giác lơ lửng giữa không trung và chiêm ngưỡng những đồi trà xanh bát ngát phía dưới.

maokong

maokong

Đến Maokong chắc hẳn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội vừa được thưởng trà, vừa phóng tầm mắt thưởng ngoạn phong cảnh Đài Bắc. Xe cáp lên đến ga Mao Kong Station, hãy ghé vào những quán trà nằm yên tĩnh quanh rìa núi. Nếu có thời gian, bạn có thể đi bộ hoặc chạy xe men theo sườn núi, để ngắm nhìn cảnh thành phố Đài Bắc từ trên cao, khi nào mệt hãy dừng chân lại và thưởng thức một chén trà thơm.

maokong

Gọi một bình trà ô long trứ danh, mùi thơm dần dần lan tỏa khi bạn rót những giọt trà đầu tiên vào tách sứ trắng, khẽ chạm tay vào tách trà nóng ấm, tâm tư như tĩnh lặng lại, những câu chuyện cùng bạn bè và người thân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

cap treo maokong

Bạn có thể ngồi lại quán trà để ngắm cảnh Đài Bắc về đêm, hoặc có thể đi cáp treo xuống khi trời bắt đầu nhập nhoạng tối, cảm nhận hoàng hôn dần buông theo từng nhịp cáp treo, cảnh sắc Maokong lúc này như sinh động và quyến rũ hơn trong ánh chiều.

maokong

Có một Maokong như thế, lúc thì hồi hộp ngồi trong cáp treo ngắm khung cảnh ngoạn mục, khi lại yên bình nhâm nhi tách trà thơm ngắm Đài Bắc yên bình trong làn sương, hít một hơi thật sâu và cùng trải nghiệm những điều tuyệt vời tại Maokong nhé.

4. ĐIỂM THAM QUAN Ở MAOKONG

U – Theatre: đây là nơi có nhiều màn biểu diển làm du khách phải thẩn thờ. U – Theater tiết mục là sự kết hợp giữa trống, ca nhạc với màn múa phụ họa bắt nguồn từ Đạo Giáo, thiền tịnh và võ thuật.

Chùa Zhinan: tọa lạc tại vị trí rất cao của huyện Wenshan, nơi đây phong thủy hòa hợp, hai dòng sông gặp nhau tại thung lũng phía dưới, hai bên bờ là các cánh rừng xanh mướt. Được xây dựng vào năm 1891, ngôi chùa thờ Lã Động Tân (Lu Tung Pin), một trong Bát Tiên của thần thoại Trung Hoa.

5. CÁC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

Ngồi xe gondola: ngồi thuyền dài 4.3km không chỉ là phương tiện di chuyển mà cũng là hoạt động giúp du khách vô cùng ưu thích. Vào những ngày thời tiết quang đãng, ngồi trên thuyền sẽ giúp bạn có góc nhìn về Đài Bắc và hai bên bờ sông Zhinan xanh mướt, huyền ảo, mờ sương.

  • Vé: 50NT$
  • Giờ: 9h sáng đến 9h tối từ thứ 3 đến thứ 5 đến 10h tối thứ 6 và thứ 7.

Đạp xe: Maokong được miêu tả là thiên đường đạp xe, trải nghiệm đạp xe chậm rãi trên làn đường hầu như không có xe cộ với hai hàng cây long não hai bên.

Đi bộ và leo núi: Với mật độ xe cộ thưa thớt, MaoKong chính là nơi lí tưởng để bạn đi bộ dạo quanh. Sau khi xuống thuyền bạn rẽ trái lên thung lũng. Đi xa tầm 1km bạn sẽ thấy sự tách biệt hoàn toàn với không gian bên ngoài.

6. VÀI TIỆM TRÀ BẠN CÓ THỂ GHÉ QUA

  • Zi Zai Tian: 27 làn 45, LaoQuan st
  • Red Wood House: 31 Làn 38, Zhinan Rd
  • Yuan Xu Yuan: Tầng 2, 16-2 Làn 38, Zhinan Rd, Khu 3
  • Lioujisiang: 53 Làn 34, Zhinan Rd, Khu 3

Ảnh: Internet

Tư liệu: tổng hợp

Đã cập nhật vào ngày 01/06/2020
4.4
dựa trên 10 đánh giá
5
60%
6
4
20%
2
3
20%
2
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar