Đền Shōfukuji (Shōfukuji)

2 reviews
Viết review
Shōfuku-ji là một ngôi đền Rinzai ở Hakata, Fukuoka, Nhật Bản.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 6-1, Hakata-machi, Hakata-ku, Fukuoka City

Đền Thánh Fu nằm ở vùng lân cận Gion, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Đây là ngôi chùa lâu đời nhất ở Nhật Bản, Đền Linji Zongmiao và ngọn núi là Anguoshan. Vào năm thứ 6 của Jianjiu (1195), vinh quang của của ngôi đền là có một bộ sưu tập của sáu tổ tiên, Thiền sư và các di tích văn hóa quan trọng khác. Rongxi cũng là người đầu tiên mang trà trở về từ Trung Quốc. Ngoài ra còn có các ngôi đền như Đền Chengtian và Đền Dongchang, và môi trường yên tĩnh. Các tấm bảng ở lối vào của ngôi đền có dòng chữ "Hang động Phật giáo đầu tiên của Fusang", đó là lời giải thích. Theo truyền thuyết, tấm biển này là một món quà từ Hoàng đế Toba. Ngôi đền có diện tích rộng, và cổng núi, chùa Phật, nhà thờ và tháp đồng hồ đều là những di tích lịch sử. Ngoài ra, có nhiều ngôi đền khác xung quanh ngôi đền này, vì vậy nơi họ sống được gọi là "Temachi".

Cách đi: Greenwood Bus Kushida Shrine, quê hương Hakata-cho, xuống xe tại quê nhà và đi bộ trong 7 phút. Đi tàu điện ngầm Ga Nakasu-Kawabata, chỉ có trạm xe buýt trong 5 phút.

Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
4
dựa trên 2 đánh giá
5
0%
0
4
100%
2
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar