Amsterdam
mask
Đã đi
Sắp đi
198 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Amsterdam

Amsterdam là thủ đô chính thức của Hà Lan, nằm trên các bờ vịnh IJ và sông Amstel. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 12 từ một làng chài nhỏ bên bờ sông Amstel. Ngày nay, đây là thành phố lớn nhất Hà Lan, là trung tâm chính trị, kinh tế, Thành phố nằm ở tỉnh Noord-Holland ở phía tây của quốc gia này.  

Dù không sở hữu những địa danh nổi bật và ít hình ảnh mang tính biểu tượng, thế nhưng Amsterdam vẫn trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng nhất ở châu Âu. Vẽ nên một thành phố thủ đô tuyệt đẹp của Hà Lan là những con kênh đẹp như tranh vẽ, kiến trúc lâu đời cùng nền văn hóa sôi động. Cho dù bạn yêu thích lịch sử, nghệ thuật, ẩm thực hay cuộc sống về đêm thì Amsterdam vẫn hội tụ đầy đủ những yếu tố đó.

Giới thiệu về Amsterdam, Hà Lan

Nằm trên các bờ vịnh  IJmeer và sông Amstel, Amsterdam được biết đến là thủ đô chính thức của Hà Lan. Mặc dù trụ sở quốc hội và chính phủ của nước này nằm ở The Hague, thế nhưng Amsterdam vẫn luôn là thành phố lớn nhất, quan trọng nhất của đất nước Hà Lan nhỏ bé. 

Không chỉ là một trung tâm kinh tế, chính trị lớn của châu Âu, Amsterdam còn là một điểm đến nổi tiếng thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Có một sự thật thú vị rằng, Amsterdam được coi là thủ đô xe đạp của châu Âu, bởi không khó để bạn bắt gặp hàng nghìn chiếc xe đạp trên đường phố hoặc dựng gần các nhà ga. Thủ đô cũng phản ánh gần như rõ nét nhất thói quen đi xe đạp của người dân đất nước Hà Lan. 

Amsterdam trở nên quyến rũ không chỉ bởi vẻ đẹp cổ kính cùng hệ thống kênh ngòi chằng chịt mà còn ở yếu tố lịch sử. Tồn tại bên trong nó là một trung tâm lịch sử rộng lớn và hoang sơ. Thành phố này còn nổi tiếng với các bảo tàng, các khu đèn đỏ, quán cà phê cung vô số các điểm ăn uống. Đặc biệt, nó còn trở nên hấp dẫn bởi cuộc sống về đêm sống động, thậm chí nó còn được mệnh danh là “thủ đô đồng tình của châu Âu”. 

Thông tin cần biết về thủ đô Amsterdam

  • Diện tích: 219,3 km²
  • Dân số: 850.000 người
  • Ngôn ngữ: Tiếng Hà Lan
  • Tiền tệ: Đồng euro
  • Tôn giáo: Cơ Đốc giáo

Du lịch Amsterdam có gì hay? có gì đẹp?

Văn hóa của thủ đô Amsterdam

Amsterdam là một trong những thành phố nổi tiếng nhất ở châu Âu và là điểm nóng của nghệ thuật, văn hóa Hà Lan và quốc tế. Không chỉ là một trong những thành phố xanh của châu Âu, nổi tiếng với mạng lưới kênh rạch chằng chịt, Amsterdam còn có nền văn hóa, nghệ thuật cuốn hút thực sự. Thủ đô của Hà Lan có hầu như tất cả mọi thứ để tham quan, từ các phòng trưng bày nghệ thuật danh tiếng đến âm nhạc, phim ảnh và sân khấu. 

Bên cạnh đó, nền văn hóa của Amsterdam cũng bỗng trở nên thú vị hơn bởi không chỉ là nghệ thuật khô khan. Thủ đô của Hà Lan nổi tiếng trên toàn thế giới bởi suy nghĩ cởi mở, tự do đối với ma túy và mại dâm. Cùng với đó, Amsterdam cũng là một thành phố tràn ngập văn hóa, với đặc trưng là những con kênh chảy khắp thành phố. Khu vực Jordaan đem đến cho du khách vô vàn niềm vui, bởi nơi này tập trung rất nhiều các kênh và cầu nhỏ. Đặc biệt, khi về đêm những ánh đèn đường đổ bóng xuống mặt nước tạo nên vẻ đẹp lung linh, kỳ ảo, đó thực sự là một điều đặc biệt. 

Nét kiến trúc độc đáo của Amsterdam

Có thể nói, kiến trúc của thành phố Amsterdam được đặc trưng bởi kênh đào, cầu cùng với những ngôi nhà sang trọng bên dòng sông. Trước đó, vành đai kênh đào của Amsterdam đã lọt vào danh sách Di sản thế giới của UNESCO, đủ thấy nét kiến trúc này đặc biệt ra sao. Một chuyến đi bộ dọc theo Herengracht, Keizersgracht hoặc Prinsengracht là một cách thú vị để chiêm ngưỡng những kỳ quan kiến trúc này, qua một loạt các bảo tàng như FOAM, Huis Marseille, Huis Willet-Holthusen và Bảo tàng van Loon.

Góp phần tạo nên sự đa dạng cho kiến trúc của thủ đô đó chính là lối kiến trúc trường phái biểu hiện, Art Nouveau cũng như các yếu tố của Art Deco. Bạn sẽ thấy những lối kiến trúc này thể hiện một cách rõ nét tại các ngôi trường của Amsterdam. Cạnh đó, bạn có thể thấy sự kết hợp giữa kiến trúc Phục Hưng và Gothic trên ga Amsterdam Centraal và Rijksmuseum, hai trong số những tòa nhà mang tính biểu tượng của Amsterdam. 

Cuối cùng, không thể qua công trình bồn tắm khổng lồ, là một phần mở rộng của bảo tàng Stedelijk hay những đường nét ấn tượng của tòa nhà Eye trên IJ, được lấy cảm hứng từ sự chồng chéo giữa thực tế và hư ảo. Ba ví dụ điển hình về kiến trúc hiện đại của Amsterdam đó chính là bảo tàng phim Eye, bảo tàng khoa học NEMO với thiết kế hình con tàu và Pont Steiger, tòa nhà cao 26 tầng với tầm nhìn trải dài ra sông IJ. 

Những điểm đến được ưa thích hàng đầu ở Amsterdam

Là trung tâm văn hóa hàng đầu của đất nước, Amsterdam tập trung một số lượng lớn các trường đại học, học viện và viện nghiên cứu, cùng với đó là hơn 40 viện bảo tàng, các nhà hát và địa điểm giải trí. Đặc biệt không thể không kể đến các tòa nhà di sản có niên đại từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Đó là lý do mà du khách không thiếu những điểm đến thú vị tại Amsterdam. 

The Rijksmuseum

Viện Bảo tàng Quốc gia Hà Lan với tuổi đời lên đến 200 năm giờ đây chính là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng ở Amsterdam. Nơi đây lưu giữ hàng chục nghìn di tích liên quan đến văn hóa, tranh vẽ và sách cổ, tràn ngập trong hàng triệu sắc màu và hoa văn. Trưng bày hơn 5.000 bức tranh trải rộng trên 250 phòng, bảo tàng dường như kể lại câu chuyện lịch sử 800 năm của Hà Lan. 

Bảo tàng Van Gogh

Cùng với The Rijksmuseum, Van Gogh Museum cũng là một trong những bảo tàng hàng đầu tại Amsterdam. Tại đây trưng bày bộ sưu tập tranh lớn nhất của Vincent van Gogh, được tặng bởi chính anh trai ông cùng với các thành viên trong gia đình. Hãy đến và thưởng thức những kiệt tác của danh họa lừng danh thế giới này với tổng cộng hơn 200 bức tranh, 500 bản khắc và bản vẽ cũng như 700 bức thư. 

The Anne Frank House

Địa điểm tham quan nổi tiếng Amsterdam này chắc chắn là nơi mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến thủ đô. The Anne Frank House như một lời nhắc nhở u ám về sự khủng khiếp của Chiến tranh thế giới thứ hai, nơi mà Anne cùng gia đình ẩn náu khỏi Đức quốc xã. Giờ đây, nó trở thành một trung tâm giáo dục và bảo tồn có ý nghĩa sâu sắc, là nơi mà du khách tìm hiểu nhiều hơn về cuộc diệt chủng Holocaust, cuộc chiến gây ra cái chết của hơn 6 triệu người Do Thái. 

Albert Cuyp Markt

Không có một nơi nào lý tưởng hơn để khám phá bầu không khí thoải mái đặc trưng của Amsterdam hơn là đường phố Albert Cuyp. Albert Cuypmarkt cũng chính là chợ ngoài trời lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Hà Lan, lên đến 260 gian hàng hoạt động sáu ngày một tuần, bán đủ mọi thứ từ chả giò Việt Nam cho đến bánh stroopwafels nóng hổi và cả món cá trích sống tươi rói. Khu chợ này cũng đem đến cho bạn những chuyến dạo chơi, mua sắm đầy thú vị, từ giày dép cho đến rau và cá tươi, tất cả đều được bán với mức giá hời. 

Công viên Vondelpark

Với diện tích lên đến 116 mẫu Anh, công viên Vondelpark là công viên được ghé thăm nhiều nhất ở Amsterdam. Trong một khoảng thời gian ngắn, nó là nơi duy nhất trên thế giới được phép tổ chức tiệc nướng, hút cỏ và quan hệ tình dục. Nhưng nó cũng thu hút rất đông người dân và du khách đến đây tham gia vào những buổi dã ngoại, nơi có những ao hồ yên bình, vườn hoa hồng và cả những dịch vụ giải trí khác. Đặc biệt, công viên cũng trở nên hấp dẫn bởi một số quán cà phê, điển hình là 't Blauwe The Huis, có đủ sân chơi và bể bơi dành cho trẻ em. 

Cung điện Hoàng gia Amsterdam

Được xây dựng từ năm 1913, cung điện Hoàng gia Amsterdam, với tên gọi ban đầu là Tòa thị chính Amsterdam, được biết đến với vẻ đẹp nguy ngoa, lộng lẫy. Thậm chí, nó còn được mệnh danh là kỳ quan thứ tám của thế giới. Với kích thước khổng lồ lên đến 29 tấn và kiến trúc ấn tượng, với một bức tượng người – chim ngay ở bên ngoài cửa ra vào, cung điện chắc chắn sẽ khiến mọi du khách phải kinh ngạc bởi mọi ngóc ngách của nó. 

Vườn hoa Keukenhof

Vào độ tháng 3 cho đến tháng 5, điểm nhấn chính của thành phố Amsterdam không đâu khác chính là Keukenhof. Nằm ở một thị trấn nhỏ phía Nam Amsterdam, Keukenhof được biết đến là vườn hoa lớn nhất thế giới, với diện tích lên đến 32ha và có đến 7 triệu bông hoa mỗi năm. Ngoài tulip, nơi đây còn trồng cả hoa thủy tiên, hoa Lay ơn, hồng, dạ lan hương,… mỗi năm đều được trồng thay đổi nhằm đem đến những trải nghiệm mới cho du khách. Ngoài khu vực vườn hoa, bạn có thể tìm đến bảy khu vườn chủ đề nằm bên trong, gồm có vườn Nhật Bản, vườn Anh, vườn tự nhiên, vườn lịch sử, bãi cỏ mùa xuân với mỗi khu vườn với cảm hứng khác nhau. 

Sở thú Natura Artis Magistra

Vườn thú Artis, tên viết tắt của Natura Artis Magistra, nằm ở trung tâm của Amsterdam, là vườn thú lâu đời nhất ở Hà Lan và một trong những vườn thú cổ xưa nhất ở lục địa châu Âu, với tuổi đời 200 năm. Không chỉ là một bể thú đơn thuần, nó còn có một bể cá lớn, một nhà mô hình vũ trụ, vườn ươm cùng những bộ sưu tập nghệ thuật. Tất cả nằm trong không gian rộng lớn gồm 27 tòa nhà, nếu có dịp đặt chân đến đây, ắt hẳn bạn sẽ phải bất ngờ về giá trị của sở thú này. 

Nhà thờ Oude Kerk

Nhà thờ cũ (Oude Kerk), được xây dựng vào năm 1306 là tòa nhà lâu đời nhất của Amsterdam và cũng là nhà thờ giáo xứ lâu đời nhất ở thành phố này. Điều kỳ diệu là nhà thờ đã chịu đựng một loạt các cuộc bạo loạn, chiến tranh và một số cuộc cải cách qua hàng trăm năm. Giờ đây, một số các hạng mục như mái nhà, mái vòm bằng gỗ thời trung cổ đều là những hạng mục lớn nhất ở châu Âu. Cũng đừng bỏ lỡ chuyến đi lên tháp chuông để ngắm nhìn cây đàn carillon 47 quả chuông có từ thế kỷ 17 và ngắm nhìn toàn thành phố từ trên cao. 

Bảo Tàng Rembrandt

Rembrandt Museum là bảo tàng nằm trong một ngôi nhà cũ ở Joden Reestraat, trung tâm Amsterdam. Đây chính là nơi mà họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan, Rembrandt cùng với vợ của mình là Saskia đã sống những ngày thật hạnh phúc trong suốt cuộc đời của mình tại ngôi nhà hàng, hiện là Bảo tàng Rembrandt House. Trong suốt 20 năm sống tại đây, ông đã trang trí ngôi nhà của mình theo phong cách thế kỷ 17 với nhiều bản khắc và đồ vật cá nhân. 

Những món ăn ngon ở Amsterdam

Với việc nằm gần với Pháp, Bỉ và Đức nên ẩm thực Amsterdam cũng như các vùng khác tại Hà Lan cũng ảnh hưởng quốc tế rất nhiều. Ở bất cứ thời điểm nào trong năm, thành phố này cũng chiêu đãi bạn rất nhiều các món ăn ngon. Từ những chiếc bánh poffertjes ngọt ngào cho đến món frikadellen, thủ đô dường như chiêu đãi thực khách đói bụng bằng rất nhiều những trải nghiệm ẩm thực độc đáo. 

+ Poffertjes: Món bánh kếp kiểu Hà Lan này có kích cỡ vừa ăn, nhẹ và xốp nên cực kỳ hoàn hảo cho những bữa ăn chiều nhẹ nhàng. Những chiếc bánh được làm từ nấm men và bột kiều mạch, lại thêm thắt với cả đường, bơ xay nhuyễn, cuối cùng được chiên lên và rắc đường bột, được phục vụ kèm với bơ hoặc kem advocaat. Nhờ hương vị đặc biệt, Poffertjes cũng trở thành một phần không thể thiếu cho những mùa lễ hội cuối năm. 

+ Pannenkoeken: Một phiên bản của bánh kếp nhưng với kích thước lớn hơn nhiều, đó là bánh pancake. Chiếc bánh này trở nên thịnh soạn hẳn khi phủ trên đó rất nhiều loại topping có thể là mặn hoặc ngọt, chẳng hạn như thịt xông khói, lê hấp và có cả kem. 

+ Stroopwafels: Nếu đã đến du lịch Amsterdam thì thật không thể bỏ lỡ món stroopwafels. Mặc dù nó có nguồn gốc từ Gouda vào cuối thế kỷ 18 nhưng giờ đây là món ăn được yêu thích trên khắp Hà Lan. Tạo nên một chiếc Stroopwafels hoàn chỉnh là sự kết hợp của hai chiếc bánh quy mỏng kiểu bánh quế, được kết dính với nhau bằng lớp nhân caramel ngọt ngào, dẻo dai. 

+ Bitterballen: Nói đến các món đồ chiên, các tín đồ sành ăn ở thủ đô Hà Lan chắc nịch rằng đó là Bitterballen. Đó là món ăn được làm từ món hầm đặc, với nước sốt gia vị, thật nhiều thịt sao đó cho vào tủ lạnh để tạo cho hỗn hợp độ đặc mịn. Sau đó, được tẩm bột và chiên lên. Ở Amsterdam, bạn có thể tìm thấy nó trên thực đơn của các quán rượu cũng như cửa hàng đồ chiên. 

Lịch sử của Amsterdam

Sở hữu một trong những trung tâm phố cổ lớn nhất châu Âu, thành phố Amsterdam vốn bắt nguồn từ một làng chài vào thế kỷ 13. Đến thế kỷ 17, nó đã phát triển thành một trong những thành phố giàu có, quyền lực nhất hành trình và có thể coi là thời kỳ hoàng kim của Hà Lan. Cảng của nó được biết đến là một trong những cảng lớn nhất thế giới và thành phố cũng đã từng cai trị đế chế thuộc địa trải dài trên ba lục địa Châu Á, Châu Mỹ và Châu Phi.

Giờ đây, Amsterdam là thủ đô với nền kinh tế và tài chính hiện đại, đồng thời cũng là cảng lớn thứ tư ở châu Âu. Dẫu vậy, nét quyến rũ trong quá khứ của nó vẫn không hề thay đổi, những con kênh kéo dài gần 100km vẫn còn đó, mang lại cho thành phố này biệt danh “Venice của phương Bắc”. Trên chuyến hành trình khám phá Amsterdam, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều các tòa nhà lịch sử, chẳng hạn như Cung điện Hoàng gia cũng như các ngôi nhà hàng thế kỷ. 

Các lễ hội ở thủ đô Amsterdam

Với hơn 300 lễ hội mỗi năm, các chương trình lễ hội, sự kiện của Amsterdam trải rộng trên mọi sở thích và thể loại. Có thể nói, Amsterdam là thành phố của lễ hội theo đúng nghĩa đen, từ các lễ hội ánh ánh, âm nhạc cho đến văn hóa. Có không ít các lễ hội ở đây đều trở nên rất thân thiện với gia đình và mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Vì vậy, sẽ có cả những lễ hội lãng mạn dành cho hai người hay cả lễ hội thích hợp để đi với gia đình. 

King’s Day

Ngày Của Vua là một trong những lễ kỷ niệm lớn nhất ở Amsterdam. Đúng vào dịp sinh nhật hằng năm của nhà vua, có khoảng một triệu người mặc trang phục màu cam, cùng diễu hành qua các con phố, kênh rạch để cùng nhau chức mừng nhà vua. Tràn ngập các con phố là các cuộc trình diễn của âm nhạc, món ăn và cả những bữa tiệc hoành tráng. Ngày Của Vua không ở Amsterdam không cố định mà có thể thay đổi bất cứ khi nào, theo đó nếu như đất nước có nhà vua mới, lễ hội sẽ chuyển sang tổ chức theo ngày sinh nhật của họ. 

Lễ hội Amsterdam Gay Pride

Hà Lan được biết đến là đất nước đầu tiên công nhận hôn nhân đồng giới vậy nên thủ đô của nó có hẳn một lễ hội mang tên Amsterdam Gay Pride. Theo đó, cờ sắc màu cầu vồng chính là tượng trưng cho cộng đồng người đồng tính và bạn có thể thấy rất nhiều những khu vực ở Amsterdam treo cờ này. Còn (Gay Pride là một cuộc diễu hành cũng như lễ hội dành riêng cho LGBT, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996 tại Amsterdam, nhằm hướng đến đòi quyền lợi cho những người chuyển giới. Khi đó, khắp các con phố Amsterdam sẽ xuất hiện những cuộc diễu hành bằng thuyền được trang trí sặc sỡ và thu hút khoảng hơn 100.000 người đến tham dự. 

Amsterdam Light Festival

Lễ hội ánh sáng Amsterdam là lễ kỷ niệm hàng năm hướng đến các buổi trình diễn nghệ thuật ánh sáng với sự góp mặt của các nghệ sĩ, kiến trúc sư và nhà thiết kế nổi tiếng trên khắp thế giới. Họ mang những tác phẩm đầy sáng tạo này đến với Amsterdam và trưng bày chúng trên các con phố theo từng chủ đề khác nhau. Vì là trình diễn ánh sáng nên thời điểm lý tưởng nhất để ngắm nhìn chúng và vào ban đêm. Bạn có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc ánh sáng bằng cách đi bộ hoặc tham quan bằng thuyền. 

National Tulip Day

Đây chính là ngày kỷ niệm Hiệp hội hoa tulip Hà Lan trên toàn thế giới diễn ra trên một khu vườn rộng lớn khoảng 200.000 bông hoa tulip tại quảng trường Dam. Cứ đến ngày này, hàng nghìn người lại đổ về khu vườn rộng lớn nhất để ngắm nhìn một biển sắc màu và tận hưởng hương thơm nhát của những bông hoa tulip nở đầu tiên, mở đầu cho mùa hoa tulip trên đất nước Hà Lan. Không chỉ là xem hoa nở, vào ngày National Tulip Day, nhà tổ chức cũng xen kẽ rất nhiều các chương trình khuyến mãi cũng như tạo bất ngờ qua hằng năm. Từ các buổi biểu diễn trực tiếp đến các ưu đãi đặc biệt tại các cửa hàng và nhà hàng địa phương. 

Amsterdam Coffee Festival

Lễ hội cà phê Amsterdam là sự kiện thu hút những người yêu thích cafein với hơn 200 thương hiệu cà phê rang xay thủ công, quầy hàng thực phẩm, nhà sản xuất thiết bị. Nếu bạn yêu thích một thương hiệu cà phê nào đó, hãy đến đây vì đơn giản là bạn sẽ tìm thấy chúng. Các nhân viên pha chế cũng như các đại diện của các thương hiệu sẽ đem đến cho bạn cơ hội được ngửi, nếm và thưởng thức những dòng ca phê rang mới nhất. Mỗi năm, lễ hội này thu hút khoảng hơn 10.000 người đổ về Amsterdam. 

Bất chấp những tin đồn về một thành phố nguy hiểm nhất ở Hà Lan và ở cả châu Âu, Amsterdam vẫn luôn được vinh danh là thành phố du lịch hấp dẫn nhất cả nước. Không chỉ sở hữu kênh đào nổi tiếng nhất thế giới, Amsterdam cũng là một điểm đến tuyệt đời để trải nghiệm cuộc sống về đêm. Quan trọng vẫn là tìm hiểu một số các kinh nghiệm du lịch Amsterdam an toàn, để có thể tránh khỏi những rắc rối ở “khu đèn đỏ” cũng như có cho mình những trải nghiệm đáng nhớ nhất.

1. Tổng Quan

1. ĐỊA LÝ

Amsterdam là thủ đô chính thức của Hà Lan, nằm trên các bờ vịnh IJ và sông Amstel. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 12 từ một làng chài nhỏ bên bờ sông Amstel. Ngày nay, đây là thành phố lớn nhất Hà Lan, là trung tâm chính trị, kinh tế, Thành phố nằm ở tỉnh Noord-Holland ở phía tây của quốc gia này.

2. THỜI TIẾT DU LỊCH THÍCH HỢP

Hà Lan là một trong những quốc gia có nền khí hậu ôn hòa, nhiệt đới gió mùa ẩm rất dễ chịu, rất thích hợp cho các hoạt động tham quan và khám phá. Chính vì thế mà ngoài những địa điểm du lịch nổi tiếng thì thời tiết cũng chính là yếu tố quan trọng thu hút khách du lịch đấy. Với 4 mùa quanh năm là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Mỗi mùa sẽ mang trong mình những đặc trưng riêng và đối với thời tiết ở Hà Lan thì màu đông không quá lạnh còn mùa hè không quá nóng. Nhìn chung khí hậu rát ủng hộ cho du lịch và trải nghiệm. Sẽ tùy thuộc vào sở thích của mỗi du khách mà sẽ có những sự lựa chọn về thời điểm di khác nhau. Nếu bạn là người yêu thích một không gian nhộn nhịp, náo nhiệt với các mùa lễ hội, cây cối xanh tươi, mát mẻ và đươc thỏa sức ngắm nhìn và tham gia các hoạt động thể theo thì hãy đến Amsterdam vào thời điểm của mùa hè nhé! Mùa hè ở Amsterdam bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 8, và đây cũng chính là thời điểm mà được nhiều du khách lựa chọn nhất với thời tiết không quá nóng bức như những thành phố thuộc vùng Địa Trung Hải và đây cũng chính là thời điểm của mùa hoa tulip nở rộ. Rất hấp dẫn và đặc sắc đấy nhé! Vậy còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay sắm cho mình tấm đặt vé máy bay đi Hà Lan ngay hôm nay nhỉ?

3. DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG

The Rijksmuseum - viện bảo tàng quốc gia Hà Lan The Anne Frank Museum - bảo tàng về những nạn nhân Holocaust The Van Gogh Museum - bảo tàng triển lãm các tác phẩm của Van Gogh Khu phố Jordaan Công viên Vondelpark Quảng trường Dam The Royal Palace - Cung điện hoàng gia Bảo tàng Rembrandt House The Botanical Gardens & the Zoo - Vườn bách thảo giữa lòng Amsterdam The Old Church (Oude Kerk) - nhà thờ đầu tiên ở Bắc Hà Lan The Jewish Historical Museum - Bảo tàng Lịch sử Do Thái The New Church & the National Monument - nhà thờ của các vị vua Hà Lan

4. VĂN HÓA

Hà Lan là đất nước nằm ở phía tây bắc Châu Âu. Phía bắc Hà Lan là biển Bắc Hải, phía nam giáp Bỉ, và phía đông giáp Đức. Hà Lan còn được biết tới là xử sở hoa Tuy-líp Có thể đánh giá Hà Lan là một quốc gia có nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng có sự chọn lựa, cách tân, hiện đại và hướng ngoại. Con người Hà Lan rất thoải mái và thân thiện. Điều này có thể thấy qua các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới. Mức sống của con người nơi đây thuộc top những nước cao nhất thế giới nhưng họ đều rất giản dị. Họ thích đi dạo trong công viên, thích nghe nhạc, xem phim và đọc sách. Người Hà Lan ngày nay bao gồm người Hà Lan chính gốc và những cộng đồng người di cư từ Brazil, Canada, Australia, New Zealand, Mỹ,… mang đến những nét văn hóa truyền thống cộng hưởng rất đặc biệt. Nghệ thuật của người Hà Lan vang danh thế giới với những tên tuổi đại thụ như họa sĩ Vann Gogh, Vermeer hay Rembrand.

2. Phương tiện

1. GIAO THÔNG LIÊN TỈNH

Đi từ Amsterdam qua các thành phố khác trong châu Âu nhanh nhất bạn lên Trainline để đặt vé. Ngoài ra bạn có thể sử dụng các website sau để đặt vé: Đi Anh/UK: Có tàu đi trực tiếp giữa Ams – London mất chừng 3h40ph, dừng ở 1 vài thành phố như Brussels hay Rotterdam. Bạn có thể book vé qua NS International. Tàu chạy 2 chuyến/ngày các ngày trong tuần và 1 chuyến/ngày cuối tuần. Đi Pháp và Bỉ: Vào www.nsinternational.nl; www.thalys.com hoặc www.b-europe.com để đi Bỉ & Paris. Đi Paris từ Ams hết 3h17′ và giá vé từ €35, cho phép đặt vé trước tối đa 4 tháng. Đặt ở Thalys càng sớm giá càng rẻ, tần suất 1-2tiếng/chuyến từ Amsterdam Centraal đến ga Paris Gare du Nord. Đến Brussel từ Ams bằng tàu nhanh Thalys mất 1h49, giá vé từ €29-87, tàu chậm InterCity mất 3h30 với giá cố định €44.60 không cần đặt trước, đi từ Amsterdam Centraal đến Brussels Midi. Đi Đức: vào www.bahn.de chuyên dành cho các chuyến đến Đức và tàu đêm đi Munich hoặc Zurich, mở bán trước khoảng 3 tháng với giá vé từ €19, €29 hoặc €39. Đi Thuỵ Sĩ (Basel, Zurich, Geneva): Đi tàu đêm: thường rời Ams lúc 8h20 và đến Basel 6h20 hoặc Zurich 8h05 sáng hôm sau, bạn vào www.bahn.de đặt vé với giá vé tầm €43 cho ghế ngồi. Đi tàu ban ngày: nhanh nhất là bạn vào www.loco2.com nhưng sẽ mất một ít phí, đi bất cứ đâu đến Thuỵ Sĩ, hoặc vào www.nsinternational.nl để đặt vé nhưng nhiều khi trang này hay gặp trục trặc với việc thanh toán, bạn có thể vào Loco2 hoặc Bahn.de thay thế.

2. PHƯƠNG TIỆN TRONG THÀNH PHỐ

Loại phương tiện chủ yếu được du khách lựa chọn để di chuyển từ Việt Nam đến Amsterdam là máy bay. Hiện có nhiều hãng hàng không đang khai thác đường bay từ Việt Nam đến Hà Lan. Một số hãng uy tín, chất lượng tốt mà bạn có thể lựa chọn như Air France, Korean Air, Cathay Pacific, Aeroflot. Theo kinh nghiệm đi lại ở Amsterdam thì bạn nên đi chuyến bay nào mà điểm đến là sân bay Schiphol. Đây là sân bay gần nhất và cũng là lớn nhất tại Amsterdam. Nó chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 15km. Các loại phương tiện di chuyển ở Amsterdam Amsterdam có hệ thống giao thông khá phát triển vì vậy có nhiều loại phương tiện cho bạn có thể lựa chọn như: xe điện, taxi, xe đạp, xe bus, tàu điện ngầm. Xe đạp Đến Amsterdam bạn sẽ bắt gặp rất nhiều người đạp xe đạp trên những con phố. Người dân Amsterdam thường lựa chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển và nâng cao sức khỏe, góp phần bảo vệ môi trường. Rất nhiều khách du lịch khi đến Amsterdam cũng lựa chọn đi bằng xe đạp. Bạn có thể dễ dàng thuê được một chiếc xe đạp tại rất nhiều cửa hàng bên trong thành phố. Tuy nhiên bạn cũng cần bảo quản xe cho cẩn thận vì tại đây rất hay xảy ra tình trạng mất cắp xe đạp và nếu làm mất xe thì bạn sẽ phải chịu một mức phạt khá “chát” đấy. Taxi Taxi cũng là một loại phương tiện phổ biến tại Amsterdam tuy nhiên giá thành thì hơi cao. Theo kinh nghiệm đi lại ở Amsterdam thì nếu bạn mới đến đây lần đầu thì không nên đi taxi vì có thể bạn sẽ bị tài xế hét một mức giá trên trời. Thậm chí họ còn không đi những đoạn đường ngắn. Night Bus Đối với những vị khách thích khám phá cuộc sống tại Amsterdam vào ban đêm thì Night Bus là một loại phương tiện rất thích hợp để di chuyển. Bạn có thể mua vé xe trực tiếp từ lái xe với giá vé rơi vào khoảng 4,5 Euro. Đi phà miễn phí Nếu như bạn muốn tiết kiệm chi phí hết mức có thể khi đi du lịch Amsterdam thì hãy di chuyển bằng những chuyến phà miễn phí. Đây là một loại phương tiện giao thông công cộng khá thú vị tại Amsterdam. Cứ 10 đến 15 phút sẽ có một chuyến và đặc biệt là nó hoàn toàn miễn phí. Xe điện Bạn cũng có thể chọn di chuyển tại Amsterdam bằng xe điện. Tại Amsterdam có tất cả 18 tuyến xe điện để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch.

3. SÂN BAY QUỐC TẾ

Sân bay Schiphol là sân bay chính của Hà Lan. Sân bay này tọa lạc tại Tây Nam của Amsterdam, Schiphol là một sân bay chính của châu Âu. Địa chỉ: Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol, Netherlands Mã: AMS

3. Mạng & internet

1. MẠNG

Simpel Youfone Lebara Lycamobile Simyo

2. INTERNET

Bạn có thể mua sim ở sân bay Hoặc, mua ở Việt Nam các sim Châu Âu với giá từ 300k

4. Tiền tệ

1. THẺ TÍN DỤNG

Đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là đi tới một đất nước hoàn toàn khác, một nơi xa lạ, thêm vào đó là tính chất phải di chuyển nhiều, vì vậy bạn không nên mang quá nhiều tiền mặt theo người. Bạn chỉ nên chuẩn bị đủ 1 khoảng tiền địa phương để trả trực tiếp những khoản mua đồ dọc đường hoặc trả vé vào các điểm du lịch, hãy sử dụng thẻ để tránh bị cướp giật. Thẻ Visa Mastercard Thẻ Visa, MasterCard là một loại thẻ thanh toán được sử dụng như một giải pháp thay thế cho tiền mặt. Nó là thẻ thanh toán quốc tế được sử dụng trên phạm vi toàn thế giới, cũng như có hỗ trợ mua hàng online mà không cần qua trung gian. Thẻ Visa do tổ chức Visa liên kết với các ngân hàng trong nước phát hành, nhằm mục đích dùng để rút tiền, mua hàng trực tuyến hoặc thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ Visa trên toàn thế giới. Sử dụng thẻ giúp bạn tiết kiệm và đỡ bị mất tiền chênh lệch tị giá. Thẻ Visa và thẻ MasterCard là thẻ thanh toán quốc tế, hiện tại có liên kết với ngân hàng ở Việt Nam ở cả 3 loại sau: Thẻ tín dụng ATM ATM là loại thẻ cần thiết nhất bất kể bạn đi đâu, du lịch đến quốc gia nào từ châu Á, châu Âu, Mỹ, Úc... Các máy ATM xuất hiện ở khắp mọi nơi trên đường phố châu Âu và gần như tất cả đều có cài đặt ngôn ngữ tiếng Anh để sử dụng. Bạn cũng sẽ được cung cấp tỷ giá hối đoái chính xác tại thời điểm hiện tại (văn phòng đổi tiền thường cung cấp cho bạn tỷ lệ chuyển đổi phù hợp). Bất kể khi nào cần bạn cũng có thể sử dụng thẻ ATM để rút tiền mặt hoặc thanh toán. Thẻ ghi nợ Debit Card Trong trường hợp đến những nơi không có sẵn máy ATM, hoặc bạn không muốn sử dụng thẻ tín dụng, thì thẻ ghi nợ Debit Card là sự lựa chọn thay thế hoàn hảo. Thẻ ghi nợ sẽ cho phép bạn tạm ứng một khoản giới hạn tiền mặt trực tuyến, sau đó khi thanh toán số nợ đó bạn sẽ phải trả một khoản phí khá lớn. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, Debit Card khá cần thiết và có ích, vì vậy đừng quên mang theo trong chuyến du lịch châu Âu của mình nhé. Thẻ ghi nợ trả trước Thẻ ghi nợ trả trước đang trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam, bạn có thể sử dụng để thanh toán ở các cửa hàng hoặc rút tiền mặt. Một ưu điểm của thẻ ghi nợ trả trước là,trong tình huống cần thiết hoặc trường hợp khẩn cấp bạn có thể nhờ ai đó ở nhà, người thân, bạn bè thêm tiền vào thẻ. Nhưng nhớ chi trả đúng hạn sau khi bạn đã sử dụng để tránh trường hợp phát sinh nợ xấu nhé! Lưu ý khi mang theo thẻ du lịch châu Âu Hãy chắc chắn rằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, thẻ visa của bạn có biểu tượng “cirrus" hoặc “plus" trên đó (hầu hết mọi thẻ Visa hoặc MasterCard sẽ có). Thẻ có logo này được dùng khá nhiều trên khắp các quốc gia châu Âu. Ngoài các loại thẻ trên, một số du khách có lựa chọ sử dụng séc khi đi du lịch. Tuy nhiên phương thức thanh toán này khá rắc rối, ít nơi chấp nhận và không được sử dụng phổ biến, vì vậy đây chỉ là phương án dự phòng mà thôi.

2. MỨC TIÊU THỤ

Khách du lịch cần chuẩn bị tối thiểu 80 euro/ ngày cho chi phí hằng ngày khi du lịch Hà Lan

3. ĐỔI TIỀN

Là thành viên của Liên minh châu Âu, Hà Lan sử dụng euro là đơn vị tiền tệ toàn quốc. Du khách có thể đổi tiền sang tiền giấy và tiền xu để sử dụng, hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng, vốn được chấp nhận tại hầu hết các nhà hàng, khách sạn trên toàn quốc. Thuận tiện nhất là đổi tiền ờ sân bay Ở Việt Nam, hầu hết các ngân hàng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam đều có đổi ngoại tệ đồng Euro. Tỷ giá thay đổi theo từng ngày, giao động từ 25.000đ đến 27.000 cho 1 euro Ngoài ra bạn có thể đổi tiền tại các tiệm vàng, hay trong thành phố cũng rất nhiều quầy đổi tiền dành cho du khách. Để thuận tiện bạn nên mang theo USD và đổi qua Euro. Bạn có thể đổi tiền tại Hà Lan tại các sân bay, nhà ga, ngân hàng, bưu điện, khách sạn hoặc trao đổi. Ngoài ra các máy ATM phổ biến rộng rãi ở khắp mọi nơi ở Hà Lan. Thẻ tín dụng sử dụng rộng rãi là VISA và MasterCard.

5. Ẩm thực

1. ẨM THỰC

Stroopwafel Khoai tây chiên kiểu Hà Lan Kibbeling Phô mai Hà Lan Poffertjes Spare ribs Herring

6. Lễ Hội

1. LỄ HỘI

Amsterdam Gay Pride King's Day Dance Valley Uitmarkt Dok Amsterdam

7. Lời khuyên

1. Y TẾ

Du khách nên chuẩn bị sẵn các loại thuốc cơ bản như thuốc cảm, thuốc tiêu hóa,... khi đi du lịch. Nếu trong trường hợp du khách nhập viện trong chuyến du lịch thì sẽ phải chịu phí dịch vụ rất cao nếu không có bảo hiểm du lịch. Đồng thời tại các nước Châu Âu bạn không thể tùy tiện mua một số loại thuốc nếu không có toa của bác sĩ, vì vậy hãy chuẩn bị ký các loại thuốc bạn cần.

2. LIÊN HỆ KHẨN CẤP

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 18/02/2024