Trung tâm nhạc giao hưởng Schermerhorn (Schermerhorn Symphony Center)

0 reviews
Viết review
Trung tâm nhạc giao hưởng Schermerhorn là một phòng hòa nhạc ở trung tâm thành phố Nashville, Tennessee. Mặt đất đã bị phá vỡ để xây dựng vào ngày 3 tháng 12 năm 2003. Đây là một trong những địa điểm chắc chắn tham quan của du khách khi đặt chân đến Nashville.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 1 Symphony Place, Nashville, Tennessee, Mỹ

Nashville có thể là thủ đô âm nhạc đồng quê của cả nước Mỹ, nhưng trung tâm nhạc giao hưởng Schermerhorn mang đến sự đẳng cấp cho khu vực trung tâm nhộn nhịp, nơi có nhiều quán bar và các địa điểm nhạc sống.

Kể từ năm 2006, phòng hòa nhạc Laura Turner ở trung tâm đã trở thành ngôi nhà của dòng nhạc giao hưởng Nashville vinh danh những người đạt giải Grammy. Ánh sáng tự nhiên, 30 cửa sổ cách âm và đàn organ được thiết kế riêng tạo nên trải nghiệm buổi hòa nhạc độc đáo. Hội trường giáo dục âm nhạc gia đình Mike Curb nhỏ hơn tổ chức các buổi biểu diễn cho trẻ em, trường học và gia đình như một phần của sáng kiến trung tâm giáo dục âm nhạc của thành phố.

Trong khi các bản giao hưởng là một trong những hoạt động bán vé chạy nhất ở Nashville, du khách cho biết ngay cả khi bạn không thể mua được vé cho một buổi biểu diễn thì vẫn rất đáng để tham quan không gian rộng lớn và tản bộ ngắm cảnh khu sân vườn Martha Rivers Ingram xinh đẹp trong chuyến đi đến Nashville.

Trung tâm nhạc giao hưởng Schermerhorn tọa lạc tại 1 Symphony Place, giữa đại lộ Fourth và Đại lộ Third South trong khoảng cách đi bộ đến trung tâm giải trí Gaylord ở trung tâm thành phố Nashville. Tour du lịch miễn phí diễn ra vào hầu hết các ngày thứ 4 và thứ 7 vào buổi trưa.

Đã cập nhật vào ngày 31/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar