Toà nhà Quốc hội tiểu bang Tennessee (Tennessee State Capitol)

0 reviews
Viết review
Toà nhà Quốc hội là một trong những điểm đến luôn luôn có trong danh sách tham quan của bất kỳ du khách nào khi ghé thăm Tennessee. Hãy ghé thăm để chiêm ngưỡng và tìm hiểu kỹ hơn về toà nhà lịch sử này
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 600 đại lộ Charlotte, Nashville, Tennessee, Mỹ

Tòa nhà Quốc hội tiểu bang Tennessee đứng trên ngọn đồi cao nhất của Nashville, như một biểu tượng của thời đại, hầu như không thay đổi kể từ khi được xây dựng vào năm 1859. Công trình kiến trúc này là kiệt tác của kiến trúc sư nổi tiếng William Strickland, người đã qua đời trong quá trình xây dựng và được đặt vào an nghỉ trong tòa nhà. Địa điểm lịch sử quốc gia này được xây dựng theo phong cách Phục hưng Hy Lạp và là một trong số ít toà nhà Quốc hội của tiểu bang không có mái vòm. Nó được mô phỏng theo một ngôi đền i-on Hy Lạp. Mặc dù thiết kế của toà nhà mang tính cổ điển nhưng tại thời điểm đó nó được coi là một sự sáng tạo trong xây dựng.

Tòa nhà Quốc hội rất đáng chiêm ngưỡng và lịch sử của nó rất đáng được quan tâm, với các bức tượng của nhiều nhân vật chính trị quan trọng cũng như mộ phần của Tổng thống James K. Polk và vợ. Các bức tường được lót bằng những bức tranh tường, bích họa và tranh vẽ tuyệt đẹp, trong khi các sảnh lớn được thắp sáng bởi những chiếc đèn chùm trang trí công phu. Ngày nay, toà nhà vẫn còn được sử dụng bởi chính quyền bang Tennessee. Đây là toà nhà nhà nước lâu đời nhất của cả nước Mỹ.

Cách đến: Tòa nhà Quốc hội tiểu bang Tennessee nằm trên đại lộ Charlotte nằm giữa đại lộ Sixth và Seventh tại Nashville. Để đến đó, hãy đi trên đại lộ Charlotte, ra khỏi đường I-40.

Có bãi đậu xe miễn phí và rộng rãi. Các tour du lịch có hướng dẫn miễn phí luôn có sẵn vào đầu mỗi giờ từ thứ 2 đến thứ 6. Ngoài ra, còn có các tờ rơi quảng cáo du lịch có sẵn cho các tour du lịch tự hướng dẫn.

Đã cập nhật vào ngày 14/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar