Nhà Ga Trung Tâm (Grand Central Terminal)

0 reviews
Viết review
Nhà Ga Trung Tâm ở New York là một trong những nhà ga nổi tiếng và lớn nhất của đất nước này . Nó không chỉ là nhà ga thông thường mà còn là nơi tham quan ,khám phá tìm hiểu về kiến trúc , lịch sử với phòng trưng bày nghệ thuật lịch sử , đường hầm được thiết kế tỉ mỉ , tinh xảo ,..
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: : Grand Central Terminal, 89 E 42nd St, New York, NY 10017

Nhà Ga Trung Tâm New York nằm ở trung tâm Manhattan. Nó được xây dựng vào năm 1903 và chính thức khai trương vào ngày 2 tháng 2 năm 1913. Đây là một địa điểm nổi tiếng và trung tâm giao thông ở New York và là một phòng trưng bày nghệ thuật công cộng. Điểm hấp dẫn nhất của nhà ga là thiết kế sảnh chờ và làn đường ô tô. Cầu thang chính trong sảnh chờ thiết kế theo phong cách của Nhà hát Opera Paris ở Pháp. Hầm của hội trường được vẽ bởi nghệ sĩ người Pháp Paul Helleu theo một bản thảo từ thời trung cổ. Tổng số sao là hơn 2.500 sao. Tất cả các ngôi sao sẽ xuất hiện khi đèn được bất lên.
Cách đi;
Tuyến tàu điện ngầm số 4, 5, 6, 7, S đến Grand Central - ga 42, hoặc đi bất kỳ tuyến đường sắt nào đến Grand Central















Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar