Tượng Nữ Thần Tự Do (Statue of Liberty)

0 reviews
Viết review
Tượng Nữ Thần Tự Do là một công trình vĩ đại không chỉ đối với nước Mỹ mà còn đối với toàn thế giới . Nó biểu tượng cho nhân quyền và dân quyền của công dân . Bên trong Tượng Nữ Thân là bảo tàng và cầu thang có kiến trúc độc đáo , mới lạ thu hút rất nhiều du khách đến khám phá .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Vé cho chuyến phà khứ hồi và tượng nữ thần là 18,5 đô la cho người lớn, 9 đô la cho trẻ em từ 4-12 tuổi, 14 đô la cho người cao tuổi trên 62 tuổi, miễn phí cho trẻ em dưới 4 tuổi. và $ 3 cho nữ thần Vương miện, phải đặt vé trước trên trang web chín

  • Địa chỉ: Liberty Island, New York, NY 10004

Tượng Nữ thần Tự do, tên đầy đủ của Tượng Nữ thần Tự do, Tượng Nữ Thần Tự Do là một di tích quốc gia.Nó chính thức được gọi là Tượng Nữ thần Tự do trên Thế giới vào ngày 28 tháng 10 năm 1886, nó được đặt gần cửa sông Hudson trên đảo Liberty ở bến cảng của thành phố New York.

Nữ thần tự do đeo vương miện, và nữ thần tự do có màu xanh nhạt cầm ngọn đuốc đứng ở cảng New York trong hơn một thế kỷ qua , thể hiện lý tưởng của người dân Mỹ để ủng hộ dân chủ và tự do và trở thành một biểu tượng của New York và thậm chí là Hoa Kỳ. Toàn bộ Tượng Nữ thần Tự do được xây dựng dựa trên 120 tấn thép và 80 tấn đồng là lớp vỏ ngoài, với tổng trọng lượng 225 tấn. Du khách có thể đi phà từ dưới cùng của bức tượng đồng lên đỉnh bệ và sau đó leo lên đỉnh là vương miện dọc theo cầu thang xoắn ốc 171 bậc bên trong bức tượng.Có bảo tàng và cầu thang bên trong Tượng Nữ thần Tự do.Du khách có thể leo lên bức tượng .Nếu đặt trước, hãy leo lên trên Vương miện để xem toàn bộ Manhattan.

Cách đi :
Tàu điện ngầm tuyến 4 và 5 đến ga Bowling Green hoặc tàu điện ngầm R, W đến ga Whitehall, tuyến tàu điện ngầm số 1 đến bến phà phía Nam, xuống bến tàu trong khoảng 5 phút đến bến tàu tại Công viên và đi phà được chỉ định đến Tượng Nữ Thần Tự Do .

Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar