Công viên tiểu bang Custer (Custer State Park)

0 reviews
Viết review
Công viên tiểu bang Custer nằm ở South Dakota và là khu bảo tồn động vật hoang dã ở Black Hills, Mỹ. Nơi đây là công viên tiểu bang đầu tiên và lớn nhất của South Dakota và được đặt theo tên của Trung tá George Armstrong Custer. Hãy đến đây cho chuyến du lịch tham quan của mình nếu bạn muốn vừa hoà mình vào thiên nhiên hoang dã trong lành vừa có thể tham gia các hoạt động ngoài trời đầy sôi nổi
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 15 USD/ xe

  • Địa chỉ: 13329 đường 16 East, Custer, South Dakota, Mỹ

Với những ngọn đồi thoai thoải, thế giới động vật hoang dã và vẻ đẹp của thiên nhiên, công viên tiểu bang Custer là một trong những điểm đến đẹp nhất ở South Dakota. Dòng suối trong vắt, núi đá granit cao ngút và những đồng bằng rộng mênh mông có nhiều thứ để ngắm nhìn. Những đàn bò rừng, nai sừng tấm, linh dương, cừu sừng lớn và thậm chí cả gà tây hoang dã thường được nhìn thấy từ một trong những con đường mòn đi bộ trong công viên hoặc những con đường xinh đẹp dành cho xe chạy.

Đường cao tốc Needles, đường xoắn ốc hoang dã và đường sắt gần núi là một số trong những con đường đẹp thơ mộng trong công viên. 5 hồ nước đẹp và nhiều dòng suối tạo cơ hội cho du khách đi câu cá, chèo thuyền và bơi lội.

Sau khi vàng được phát hiện tại Đồi Đen bởi Trung tá George Custer, khu vực này phát triển một cách nhanh chóng. Ngày nay, nó được biết đến nhiều hơn với các không gian rộng mênh mông và các sự kiện lớn như cuộc tập trung trâu hàng năm. Có hơn 71.000 mẫu Anh đất hoang để khám phá, với các đường hầm, khu rừng, cây cầu và các điểm quan sát ở khắp nơi.

Công viên tiểu bang Custer nằm cách 15 dặm bên ngoài của thị trấn Custer, South Dakota trên đại lộ 16 East. Rất nhiều các trung tâm du khách được đặt trong công viên, mở cửa quanh năm và chi phí 15 USD/ xe.

Đã cập nhật vào ngày 01/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar