Rừng quốc gia Đồi Đen (Black Hills National Forest)

0 reviews
Viết review
Nếu có dịp ghé thăm South Dakota, bạn đừng quên tham quan Đồi Đen. Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên phong phú và tuyệt mỹ, việc tham gia nhiều hoạt động bổ ích lí thú khác sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đặc sắc, khó quên
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Black Hills, West Pennington, South Dakota, Mỹ

Những đỉnh núi lởm chởm, phủ đầy cây xanh của Đồi Đen đột ngột mọc lên từ Đại bình nguyên của South Dakota. Ốc đảo trên núi gồ ghề này đã thu hút một lượng lớn du khách trong nhiều thế kỷ, từ những người Mỹ bản địa tự xem mình là những người khai thác vàng đã định cư bất hợp pháp thị trấn Deadwood khét tiếng, cho đến những du khách mới đến núi Rushmore, đua xe máy Sturgis hay đơn giản là đi bộ và cắm trại trong vùng hoang dã tuyệt đẹp. Đồi Đen giới thiệu cho du khách rất nhiều địa điểm đáng tham quan ở trong một khu vực chỉ cách 50 dặm trong tổng kích thước 120 dặm. Ngay bên ngoài Custer, lái xe trên đường Needles với khung cảnh tuyệt đẹp để ngắm nhìn những tảng đá mang tính biểu tượng, trong khi Hang Gió và Hang Ngọc mang đến những cuộc phiêu lưu dưới lòng đất độc đáo. Có lẽ nơi dễ nhận biết nhất ở đây chính là núi Rushmore, tác phẩm điêu khắc dài 60 feet chạm khắc chân dung của các tổng thống Mỹ bên sườn núi nằm gần một tác phẩm điêu khắc khổng lồ khác, đài tưởng niệm Crazy Horse, đang được xây dựng từ năm 1948 và sẽ là tác phẩm điêu khắc lớn nhất trên thế giới tại 563 feet sau khi nó hoàn thành.

Black Hills nằm chủ yếu ở phía tây nam của South Dakota, giáp với thành phố Spearfish ở phía bắc, suối nước nóng ở phía nam và thành phố Rapid ở phía đông, mặc dù rìa phía tây kéo dài đến Carlile, Wyoming.

Đã cập nhật vào ngày 21/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar