Công viên quốc gia Wind Cave (Wind Cave National Park)

0 reviews
Viết review
Công viên quốc gia Wind Cave là một công viên quốc gia Mỹ nằm cách 10 dặm về phía bắc của thị trấn Hot Springs ở miền tây South Dakota. Được thành lập vào năm 1903 bởi Tổng thống Theodore Roosevelt, đây là công viên quốc gia thứ 7 và là hang động đầu tiên được chỉ định là công viên quốc gia trên thế giới
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Cắm trại thường: 15 USD/ người Cắm trại hoang dã: Miễn phí

  • Địa chỉ: Công viên quốc gia Wind Cave, South Dakota, Mỹ

Bảo vệ 44 dặm vuông đồng cỏ và rừng, công viên này nằm ngay phía nam của công viên tiểu bang Custer. Nét đặc trưng của nơi này dĩ nhiên là các hang động, và lối đi dài 148 dặm. Từ lối vào hang động có thể cảm nhận được những cơn gió mạnh, không phải đến từ bên trong hang động, và cái tên của hang động này được bắt nguồn từ đây. Trung tâm du khách có các thông tin chi tiết về sự đa dạng của việc cung cấp các tour du lịch, từ các tour đi bộ dưới ánh nến 1 giờ đến các tour leo trèo kéo dài 4 giờ.

Đặc điểm quan trọng nhất của hang động là sự hình thành các khối canxit (95% tất cả những gì đã được biết đến đều tồn tại ở đây), trông giống như những tổ ong và có niên đại 60 đến 100 triệu năm. Đi bộ đường dài là một hoạt động phổ biến trong công viên, tại đây bạn sẽ nhận ra điểm cuối phía nam của đường mòn 100 năm tuổi đến Sturgis dài 111 dặm. Khu cắm trại thường còn chỗ trống (18 USD mỗi điểm); khu cắm trại hoang dã (miễn phí nhưng cần có sự đồng ý của trung tâm du khách) được cho phép trong những khu vực có hạn.

Đã cập nhật vào ngày 04/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar