Đồn điền McLeod (McLeod Plantation)

0 reviews
Viết review
Đồn điền McLeod tọa lạc tại 325 đường Country Club trên đảo James, South Carolina, gần ngã tư đường Folly và Maybank. Nằm tại lạch Wappoo chảy vào sông Ashley, các sự kiện lịch sử đã được ghi lại trong suốt khoảng thời gian từ năm 1678 khi nó xuất hiện lần đầu tiên trên bản đồ dưới cái tên "Morris".
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Trẻ em: 6 USD/ người Người lớn: 15 USD/ người

  • Địa chỉ: 325 đường Country Club, Charleston, South Carolina, Mỹ

Được mở cửa cho công chúng tham quan vào năm 2015, đồn điền James Island này giúp du khách thấy được sự thật về cuộc sống của những người nô lệ ở thời kỳ trước và sau đó (về mặt lý thuyết) những người Mỹ gốc Phi sống và làm việc ở đây từ năm 1851 đến 1990 đã được giải phóng. Vâng, bạn đã đọc đúng. Cư dân người Mỹ gốc Phi cuối cùng, đã làm y tá cho cháu trai của người đàn ông làm nô lệ cho ông bà của cô, đã rời khỏi khu nhà nô lệ cũ chỉ vài thập kỷ trước.

Khu đất rộng 37 mẫu Anh có một trung tâm tiếp đón du khách, ngôi nhà đồn điền theo phong cách Georgia, một dãy nhà nô lệ cũ, nhà máy tỉa hạt bông, nghĩa trang Gullah và một số công trình khác, một vài trong số đó có niên đại từ đầu những năm 1800. Trong nhiều thế kỷ, những người cư ngụ bao gồm 3 thế hệ của gia đình McLeod, quân đội Liên minh, quân Đồng minh và những người tị nạn, những người đã được trả tự do và những người đến từ các vùng đất bị bỏ hoang.

Câu chuyện về khối tài sản này, theo nhiều nguồn thông tin, là câu chuyện của cả miền Nam, và hiện thực tàn khốc này đã phô bày sự vô nhân đạo và tác động lâu dài của chế độ nô lệ cũ. Các tour du lịch có hướng dẫn kéo dài 45 phút, được cung cấp lúc 9h30, 11h, buổi trưa, 13h và 14h30. Đừng quên mang theo vé vào cửa và bạn sẽ tích luỹ thêm nhiều thông tin hữu ích.


Đã cập nhật vào ngày 30/07/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar