Nghĩa trang Frankfort (Frankfort Cemetery)

0 reviews
Viết review
Nghĩa trang Frankfort nằm ở Kentucky, Mỹ. Nghĩa trang là nơi chôn cất được cho là của Daniel Boone và là nơi chứa mộ phần của những người Mỹ nổi tiếng khác bao gồm 17 thống đốc bang Kentucky và một Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Hãy ghé thăm mộ những người nổi tiếng và được nghe kể các câu chuyện li kỳ nơi đây
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 215 đường East Main, Frankfort, Kentucky, Mỹ

Người tiên phong người Mỹ và người anh hùng dân gian của Kentucky, Daniel Boone, những chuyến phiêu lưu đã đưa anh đến định cư tại Kentucky ngày nay. Cả 2 người đều được chôn trên một đỉnh đồi trong nghĩa trang Frankfort nhìn ra quang cảnh tuyệt đẹp của trung tâm thành phố lịch sử và sông Kentucky. Ngôi mộ của vợ ông, bà Rebecca được đặt ngay bên cạnh. Hãy chọn lấy một tấm bản đồ tại văn phòng chính của nghĩa trang.

Ngôi mộ của Boone ngập tràn trong cả truyền thuyết và sự tranh cãi. Boone, người đã chết năm 1820, ban đầu được chôn cất trong một ngôi mộ vô danh ở Missouri. Năm 1845, hài cốt của ông được cho là đã được chôn cất và cải táng tại đây, dẫn đến các cuộc tranh cãi không có hồi kết tại Missouri, thậm chí từng có một truyền thuyết rằng ngôi mộ giả đã bị can thiệp. Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy một sự kiện như vậy xảy ra, một nhà nhân chủng học pháp y năm 1983 đã tuyên bố phần thô còn lại của hộp sọ của Boone có thể là của một nô lệ người Mỹ gốc Phi.

Đã cập nhật vào ngày 04/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar