Bảo tàng Vent Haven (Vent Haven Museum)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng Vent Haven là bảo tàng duy nhất trên thế giới trưng bày các nhân vật và kỷ vật. Bộ sưu tập của bảo tàng chứa hơn 900 nhân vật nói tiếng bụng từ 20 quốc gia cũng như hàng trăm bức ảnh và các thông tin khác liên quan đến chứng khó thở. Nếu bạn ưa thích khám phá và không ngại xem các hình nộm đáng sợ, hãy ghé thăm nơi đây một lần
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 10 USD/ người

  • Địa chỉ: 33 đường West Maple, Fort Mitchell, Kentucky, Mỹ

Khi bạn lần đầu tiên nhìn thoáng qua căn phòng của những cái đầu gỗ với những con mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào khoảng không gian, bạn cố gắng đừng la hét và bỏ chạy ra khỏi cửa nhé. (Nếu bạn đã xem bộ phim “Magic”, bạn sẽ biết những hình nộm này có khả năng gì.) Một người đàn ông tên William Shakespeare Berger sống gần đó đã mở cửa bảo tàng sau khi tích lũy được một bộ sưu tập khoảng 700 hình nộm búp bê. Ngày nay, chú khỉ mặt đỏ Jacko, Woody DeForest mặc áo choàng trắng và những hình nộm còn lại được đặt ngồi im lặng trong 3 tòa nhà. Có một người quản lý sẽ hướng dẫn du khách đi tham quan các toà nhà.

Bạn có biết không, hình thức giải trí này mang ý nghĩa lịch sử và thông thường sẽ đóng cửa vào tháng 7, khi hội nghị thường niên diễn ra và có khoảng 400 nghệ sĩ nói chuyện bằng tiếng bụng sẽ đến tham gia hội nghị cùng với những người bạn đồng hành bằng gỗ lắm lời của họ.
Bảo tàng nằm ở Fort Mitchell, Kentucky, khoảng 4 dặm về phía tây nam của đường Covington, ra khỏi đường I-71 hoặc 75.

Đã cập nhật vào ngày 28/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar