Công viên Thiên Niên Kỷ

0 reviews
Viết review
Đây là thiên đường vui chơi, thắng cảnh và khám phá của mọi lứa tuổi, mọi đối tượng.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 201 phía Đông phố Randolph, Chicago, Illinois, Hoa Kỳ

Công viên Thiên Niên Kỷ Chicago là một công viên lớn nằm ở quận Loop của Chicago, Hoa Kỳ. Tên tiếng Anh là Millennium Park. Đây là một trung tâm văn hóa và giải trí quan trọng nằm trên bờ hồ Michigan. Nó có diện tích 24,5 mẫu Anh (99.148 mét vuông) về phía Tây Bắc của Công viên Grant. Khu vực này từng được sử dụng làm bãi đỗ xe của Trung tâm Đường sắt Illinois. Tính đến năm 2009, Công viên Thiên niên kỷ là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng thứ hai ở Chicago, chỉ đứng sau Bến tàu hải quân.

Bạn khó có thể bỏ lỡ chiếc Cổng Mây tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Bởi có hình dáng trông giống như một hạt đậu khổng lồ nên nó còn được gọi là The Bean. Nó được hàn từ 168 tấm thép không gỉ với bề mặt trơn láng và không nhìn thấy đường hàn nối.
Cổng Mây có 3/4 diện tích phản chiếu bầu trời và các tòa nhà cao tầng của thành phố, tạo thành một bức tranh bị bóp méo độc đáo trên nó. Mỗi ngày, vô số khách du lịch tụ tập ở đây để chụp ảnh những đường nét kỳ lạ của khu đô thị phản chiếu bên trên mặt gương. Đừng quên áp dụng với chính mình bằng cách thử soi dưới đáy của nó, các hình ảnh sẽ được kết hợp chồng chéo lên nhau. Cách Cổng Mây không xa là Đài phun nước Crown, nơi trẻ em rất yêu thích. Nơi đây bao gồm một hồ phản chiếu bằng đá granit đen và một tháp thủy tinh cao 50 feet ở hai bên. Đài phun nước đang chuyển từ tháp thủy tinh sang phía trước mặt. Khi dựng đài phun ở giữa, cảnh tượng biến đổi lạ hơn. Phòng hòa nhạc ngoài trời của Công viên Thiên niên kỷ thường tổ chức rất nhiều sự kiện miễn phí trong suốt mùa hè bên cạnh đó Lễ hội âm nhạc Grant từ tháng 6 đến tháng 8 cũng sẽ thu hút nhiều người đến thưởng thức.

Cách đi: - Đi từ Green Line, Orange Line, Brown Line và Powder Line đến Madison / Wabash hoặc Randolph / ga Wabash và xuống tại hai con phố.
- Đi theo đường trục chính tàu điện ngầm, xuống tại ga Monroe và đi bộ hai đoạn đường về phía Đông.
- Đi xe buýt số 3, 4, 6, 14, 20, 56, 60, 124, 151, 157, 173 và xuống ở bến Madison hoặc phố Wabash.

Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar