Đài tưởng niệm dân quyền (Civil Rights Memorial Center)

0 reviews
Viết review
Đài tưởng niệm dân quyền là một đài tưởng niệm ở Montgomery, Alabama để tưởng niệm 40 người đã hi sinh trong cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng cho người dân thuộc mọi chủng tộc trong Phong trào đòi Quyền Công dân tại Hoa Kỳ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Đài tưởng niệm: miễn phí Bảo tàng: người lớn: 2 đô trẻ em: miễn phí

  • Địa chỉ: 401 Washington Ave, Montgomery, AL 36104, Hoa Kỳ

Với thiết kế hình tròn được xây dựng bởi Maya Lin, đài tưởng niệm là biểu tượng cho sự hinh sinh anh dũng của 40 liệt sĩ và một số chiến sĩ vô danh khác của phong trào Dân quyền. Nổi bật trong số đó là Martin Luther King Jr, nhà hoạt động danh quyền người Mỹ gốc Phi, tuy nhiên vẫn còn nhiều cái chết 'vô danh' trong suốt phong trào, kể cả người da trắng và người Mỹ gốc Phi. Đài tưởng niệm là một phần của Trung tâm Luật Nghèo đói miền Nam, một nền tảng pháp lý cam kết bình đẳng chủng tộc và cơ hội bình đẳng cho công lý theo luật pháp.

Sau khi tham quan đài tưởng niệm, bạn có thể đi bộ qua một bảo tàng nhỏ có chi tiết về các liệt sĩ của cả phong trào Dân quyền Hoa Kỳ và các phong trào dân quyền trên khắp thế giới.


Đã cập nhật vào ngày 12/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar