Nơi sinh thành của Helen Keller (Helen Keller Birthplace)

0 reviews
Viết review
Ivy Green là tên cho ngôi nhà thời thơ ấu của Helen Keller,nằm ở Tuscumbia, Alabama. Nhà được xây dựng vào năm 1820 cơi cấu trúc gỗ trắng đớn giản.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Người lớn: 6 đô Trẻ em: 3 đô

  • Địa chỉ: 300 N Commons St W, Tuscumbia, AL 35674, Hoa Kỳ

Helen Keller - cho đến ngày nay có lẽ là người bản địa được yêu thích nhất ở Alabama - ông đã bị mù và điếc từ khi 19 tháng tuổi. Với sự giúp đỡ của người bạn đồng hành Anne Sullivan, Keller sẽ tiếp tục theo học tại trường Radcliffe, lấy bằng và trở thành một nhà văn, giảng viên và nhà hoạt động nổi tiếng cho chủ nghĩa hòa bình và xã hội chủ nghĩa. Ngôi nhà thời thơ ấu của cô được bảo tồn với những vật kỷ niệm cá nhân và những di vật trong cuộc đời của ông. 'Công nhân kỳ diệu', một vở kịch dựa trên cuốn tự truyện của Keller, được trình diễn tại đây vào những ngày tháng Sáu và tháng Bảy.

Đã cập nhật vào ngày 14/09/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar