Vùng Đất Sinh Thái Pantanos de Centla (Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla)

0 reviews
Viết review
Vùng Đất Sinh Thái Pantanos de Centla là nơi sinh sống của các loài động thực vật lớn nhất ở Mexico , Nơi đây là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng .Du khách có thể đến vùng đất sinh thái này để tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên và tham quan những khu rừng nguyên sinh .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: M$31

  • Địa chỉ: Carretera Frontera-Jonuta, Frontera, Tab., Mexico

Khu đất này có diện tích là 3030 km2 ,nó là một phần của rừng ngập mặn , xung quanh nó là vùng hạ lưu của hai con sông lớn nhất Mexico, Usumacinta và Grijalva. Những hồ nước, đầm lầy, sông, rừng ngập mặn, thảo nguyên là một khu bảo vệ và sinh sống cho vô số sinh vật, bao gồm cá sấu Tây Ấn và cá sấu Morelet (cả hai loài có nguy cơ tuyệt chủng), sáu loại rùa, heo vòi, bạch dương, báo đốm và 255 loài chim.

Trung tâm du khách Centro de Interpretación Uyotot-Ja, hay ‘Casa de Agua, dài 13 km dọc theo đường Jonuta từ Frontera đến Río Grijalva , con đường này rất rộng, quanh co. Một tháp quan sát cao 20m, nhìn ra ngã ba tuyệt vời của Grijalva, Usumacinta và ở nơi đây có một con sông lớn thứ ba ở Mexico đó là San Pedrito - địa điểm này được gọi là Tres Brazos (Ba cánh tay). Có các Tour du lịch bằng thuyền có sẵn đi vào rừng ngập mặn, nơi bạn sẽ nhìn thấy cá sấu, cự đà, chim và nếu may mắn bạn có thể nhìn thấy những con khỉ hú. Tháng 3 đến tháng 5 là mùa sinh nở tốt nhất của động thực vật ở nơi đây.

Từ Villahermosa, ADO, CAT và Cardesa đến Frontera (gần địa điểm của conquistador Hernán Cortés), từ colectivos chạy bằng xe ô tô khoảng 15 phút đến khu sinh thái này















Đã cập nhật vào ngày 27/06/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar