Casa De Los Hermanos Serdan

0 reviews
Viết review
Bảo tàng cách mạng Mexico còn được gọi là Casa de los Hermanos Serdán , nằm ở trung tâm lịch sử của thành phố Puebla , tập hợp các tài liệu và các bộ sưu tập liên quan đến cuộc sống hàng ngày và những hành động anh hùng của gia đình Serdán Alatriste- người là một phần anh em nhà Carmen
Thông tin cần biết
  • Giá vé: người lớn/học sinh : M$40/20, Tue free

  • Địa chỉ: Av 6 Oriente 206

1:GIỚI THIỆU CHUNG

Ngôi nhà có từ thế kỷ 19 này là cảnh của trận chiến đầu tiên của Cách mạng 1910. Ngôi nhà được cải tạo vẫn giữ các lỗ đạn và một số vật kỷ niệm mang tính cách mạng, bao gồm một căn phòng dành riêng cho nữ quân nổi dậy.
Bị phản bội chỉ hai ngày trước một cuộc nổi dậy có kế hoạch chống lại chế độ độc tài của Porfirio Díaz, gia đình Serdán (Aquiles, Máimumo, Carmen và Natalia) và 17 người khác đã chiến đấu với 500 binh sĩ cho đến khi chỉ còn Aquiles, thủ lĩnh của họ và Carmen còn sống. Aquiles, ẩn dưới tấm ván sàn, có thể đã sống sót nếu cơn ẩm ướt đã kích động một cơn ho khiến anh ta biến mất. Cả hai sau đó đã bị giết.
Bảo tàng Cách mạng Mexico còn được gọi là Casa de los Hermanos Serdán , nằm ở trung tâm lịch sử của thành phố Puebla , tập hợp các tài liệu và các bộ sưu tập liên quan đến cuộc sống hàng ngày và những hành động anh hùng của gia đình Serdán Alatriste người là một phần anh em nhà Carmen , Máimumo và Aquiles , sau này là tiền thân của Cách mạng Mexico. Nó được khánh thành vào ngày 18 tháng 11 năm 1960 nhân dịp kỷ niệm 50 năm đầu tiên của Cách mạng Mexico.
Đó là ngôi nhà duy nhất có tiếng la hét của tự do và công lý, hiện đang được đưa vào bảo tàng cách mạng ở một số nơi trong ngôi nhà mà bạn có thể tìm thấy thảm kịch mà gia đình sống, trong các căn phòng, các bức tường của nó. Việc xây dựng ngôi nhà được đặc trưng bởi thế kỷ XVII nhưng vẫn duy trì trang trí vào cuối thế kỷ XIX. Khách sạn này nơi cuộc Cách mạng Mexico bắt đầu vào tháng năm 1910.
hình ảnh

2:LỊCH SỬ :

Đó là một ngôi nhà cổ thuộc sở hữu của bố vợ Natalia Serdán và sau đó sẽ được gia đình Serdán Alatriste chuyển đến góa phụ Natalia. Vào ngày 19 tháng 11, tại nơi đó, gia đình Serdán Alatriste đã tham gia phong trào chống từ chối do Francisco I. Madero đứng đầu , người triệu tập cuộc nổi dậy vũ trang chống lại Porfirio Díaz .
Vào giữa tháng 11, sự chuẩn bị của những người chống bầu cử dưới sự chỉ huy của Aquiles Serdán đã tiến triển tốt trước sự trỗi dậy của anh em Serdán sau cuộc nổi dậy vũ trang đầu tiên của Cách mạng Mexico bằng cách ban hành lệnh khám xét đến nhà của Họ sẽ là người dẫn dắt Đại tá Miguel Cabrera, cảnh sát trưởng, theo lệnh của thống đốc để tìm kiếm ngôi nhà của Serdan. Achilles được một công nhân thông báo rằng họ sẽ tìm kiếm nhà của anh ta và tổ chức để bảo vệ nó khỏi cảnh sát.
Ngay khi Đại tá Cabrera vào cùng với hai người đàn ông khác để tìm kiếm ngôi nhà, anh ta đã bị giết và hai người kia bị bắn. Ngay sau khi cảnh báo quân đội, vụ nổ súng đã nảy sinh nơi Maximo Serdan và một số tín đồ của phong trào cách mạng đã chết.
Achilles giấu mình trong một cái hố khi họ định lấy ngôi nhà. Trong 14 giờ, nó đã bị ẩn cho đến hai giờ sáng ngày 19 tháng 11, nó đã bị giết khi anh rời khỏi nơi ẩn náu của mình. Trong cuộc xung đột, khoảng một chục người đồng cảm và đồng tôn giáo của anh em Serdan chết, cũng như chính Achilles và Máimumo. Về phần mình, những người phụ nữ của gia đình đó: María del Carmen Alatriste, Carmen Serdán và Filomena del Valle, vợ của Aquiles, đã bị bắt.
hình ảnh

Đã cập nhật vào ngày 28/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar