Biblioteca Palafoxiana

0 reviews
Viết review
Biblioteca Palafoxiana là một thư viện ở trung tâm lịch sử của thành phố Puebla, thuộc bang Puebla của Mexico. Được thành lập vào năm 1646, được UNESCO công nhận là thư viện công cộng đầu tiên và lâu đời nhất ở châu Mỹ, Nó có hơn 45.000 cuốn sách và bản thảo, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 20.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: adult/student M$40/20, Tue free

  • Địa chỉ: Av 5 Oriente 5

1:GIỚI THIỆU CHUNG :

Nằm phía trên Casa de la Cultura và được thành lập năm 1646, Biblioteca Palafoxiana là thư viện công cộng đầu tiên ở châu Mỹ. Đối với điều này, Palafoxiana đã được liệt kê trong sổ đăng ký Unesco Memory of the World. Thư viện đẹp trai chứa hàng ngàn cuốn sách quý hiếm trên kệ tuyệt đẹp của nó - gỗ tuyết tùng và thông trắng - bao gồm một trong những cuốn từ điển New World đầu tiên và Biên niên sử Nôm na 1493, với hơn 2000 bản khắc.
Biblioteca Palafoxiana có hơn 41.000 cuốn sách và bản thảo, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 20. Nó có ba bộ sưu tập chính: sách cũ, bản thảo, và cuốn sách nhỏ và bảng tính. Nó cũng có chín incunabula . Văn bản cổ nhất trong thư viện là Biên niên sử Nôm na ngày 1493.
hình ảnh

2:LỊCH SỬ :

Biblioteca Palafoxiana nợ tên và nền tảng của nó cho Juan de Palafox y Mendoza , giám mục của Puebla. Ông là một người yêu sách, và được trích dẫn như đã nói,
Người thành công mà không có sách thì ở trong một bóng tối không thể xóa nhòa, trên một ngọn núi không có công ty, trên một con đường không có người đi lang thang , trong bóng tối không có người dẫn đường.
Vào ngày 6 tháng 9 năm 1646, Palafox y Mendoza đã quyên tặng 5.000 vật phẩm của mình cho Colegio de San Juan, được thành lập bởi anh ấy với điều kiện chúng được cung cấp cho công chúng. Ông viết rằng "thật hữu ích và thuận tiện khi ở thành phố này và vương quốc này là một thư viện công cộng, nơi tất cả mọi người sẽ có thể học tập theo ý muốn".
Mặt tiền bên ngoài, phủ gốm Talavera thuộc địa
Hơn một thế kỷ sau, Francisco Fabián y Fuero đã ra lệnh xây dựng các cơ sở hiện đang lưu giữ Biblioteca Palafoxiana. Ông đã quyên góp bộ sưu tập của riêng mình, và các bộ sưu tập của các giám mục Manuel Fernández de Santa Cruz và Francisco Pablo Vázquez và trưởng khoa của Nhà thờ Francisco Irigoyen dần dần được thêm vào, cũng như các tập từ các trường và cá nhân tôn giáo của người Hồi giáo. Sách bị tịch thu từ Dòng Tên khi bị trục xuất vào năm 1767 cũng được thêm vào.
Thư viện được hoàn thành vào năm 1773, bao gồm một hội trường hình vòm dài 43 mét trên tầng hai của Colegio. Hai cấp độ của giá sách đã được xây dựng, và một bản tóm tắt của Madonna of Trapani của Nino Pisano đã được mua lại. Vào giữa thế kỷ 19, kích thước của bộ sưu tập đòi hỏi một giá sách thứ ba.
Hai trận động đất vào năm 1999 đã gây ra thiệt hại cho tòa nhà và các kệ, dẫn đến một chương trình phục hồi vào năm 2001. Thư viện mở cửa từ Thứ Ba đến Thứ Sáu, 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều và Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
Thư viện, kể từ khi thành lập, đã được sử dụng bởi bất kỳ ai muốn học.
Ngày nay, nó chứa Viện nghiên cứu thư mục phụ trách xuất bản "Los Impresos de la Biblioteca Palafoxiana" quảng bá giá trị lịch sử của các bộ sưu tập và bảo tàng của nó.
hình ảnh
hình ảnh

Đã cập nhật vào ngày 28/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar