Bảo tàng quốc gia đường sắt Ferocarriles Mexicanos (Museo Nacional De Los Ferrocarriles Mexicanos)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng quốc gia đường sắt Ferocarriles Mexicanos là một bảo tàng tuyệt vời dành cho cả người lớn và trẻ em , đến với nơi đây bạn sẽ được chứng kiến những con tàu được ví như những con quái vật cổ xưa .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: người lớn/trẻ em : M$16/free, Sun free

  • Địa chỉ: Calle 11 Norte 1005

1:GIỚI THIỆU CHUNG :

Bảo tàng đường sắt tuyệt vời này với các hoạt động dành cho trẻ em được đặt trong nhà ga xe lửa cũ của Puebla và khu đất rộng rãi xung quanh nó. Có những con quái vật chạy bằng hơi nước cổ xưa thông qua các toa xe khách tương đối gần đây, nhiều trong số đó bạn có thể vào. Một cỗ xe chứa một bộ ảnh tuyệt vời về những vụ trật bánh khác nhau và những thảm họa khác xảy ra trong những năm 1920 và 30.
Nó có một số phòng triển lãm, trong đó các triển lãm khác nhau được triển lãm tạm thời, tất cả đều liên quan đến văn hóa đường sắt. Nói chung các bộ sưu tập khác nhau được chứa trong đó được thể hiện thông qua một kịch bản bảo tàng, chẳng hạn như bản đồ hoặc kế hoạch của nhà ga, tuyến đường hoặc đường ray xe lửa, hình ảnh, lưu trữ lịch sử và sách chuyên ngành về chủ đề đường sắt. Ngoài ra, bảo tàng có một số đối tượng quan trọng của nhân vật đường sắt lịch sử, những mảnh không chỉ là một phần của thiết bị cán, hùng vĩ và hoành tráng, mà còn với cuộc sống hàng ngày trong các văn phòng, nhà xưởng và sân trong của công ty đường sắt đã biến mất. Ngoài ra còn có không gian giải trí và những khu vực xanh rộng lớn cho niềm vui của trẻ em và người lớn.
hình ảnh

2:LỊCH SỬ :

Bảo tàng hiện tại là ga xe lửa cũ của người da đỏ thuộc tuyến đường sắt Mexico, là tuyến đường sắt đầu tiên được xây dựng ở nước ta. Tuyến đường đi từ Mexico đến Veracruz. Nhà ga được khai trương vào năm 1869 vào ngày 16 tháng 9 bởi tổng thống Cộng hòa lúc đó là Benito Juarez.
Trong 28 năm, lịch sử, ma thuật và nỗi nhớ đã tràn ngập không gian của các khu vực điều động và dịch vụ cũ của các nhà ga của Đường sắt Mexico và Nam Mexico, được xây dựng vào thế kỷ 19. Tại địa điểm đặc quyền này, Bảo tàng Đường sắt Mexico (MNFM) đã giải cứu, bảo tồn, nghiên cứu và phổ biến di sản đường sắt kể từ khi khai trương vào ngày 5 tháng 5 năm 1988.
MNFM có một triển lãm thường trực về đầu máy xe lửa, xe khách, xe chở hàng, cabin và tất cả các loại máy móc và công cụ liên quan đến hoạt động của đường sắt, nó cũng cung cấp các triển lãm tạm thời về các vấn đề lịch sử liên quan đến phương tiện giao thông này và biểu hiện văn hóa nghệ thuật khác.
Các đoàn tàu và các vật thể của chúng làm tăng trí tưởng tượng: quá khứ được tái tạo trong các tuyến đường được kịch hóa và các cuộc triển lãm là một cái cớ và động cơ cho cuộc gặp gỡ với văn hóa và lịch sử, cũng như để phản ánh hiện tại và tương lai của Mexico.
hình ảnh

Đã cập nhật vào ngày 28/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar