Khu khảo cổ Bekan (Archaeological Zone of BeKan)

0 reviews
Viết review
Nằm cách thị trấn Virtual Puxi 8 km về phía tây, Bekan là tàn tích của người Maya đẹp nhất ở Vùng Rio Bec. Xung quanh Bakan là Baramku, Karakmoor, Virtual Puxi, Chicana và Áo. Một số lượng lớn các di tích của người Maya cổ đại như Miguel và Lebeck.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 55 peso

  • Địa chỉ: GG8M+MM Becán, Campeche, Mê-hi-cô

Becan không phải là tên thật của tàn tích này. Khi khai quật, các nhà khảo cổ đã đặt tên cho nó là BeKan trong Yucatan Maya, có nghĩa là Núi Ravine hay hẻm núi được hình thành bởi nước vì toàn bộ vỏ được bao quanh bởi một con hào dài 2km và con hào uốn khúc bảo vệ thành phố khỏi các cuộc tấn công.

Bằng chứng khảo cổ học chỉ ra rằng Bekan chiếm toàn bộ giữa thời kỳ tiền cổ điển, khoảng năm 550 trước Công nguyên, đã phát triển một dân số đô thị lớn và trở thành một trung tâm tôn giáo trong hàng trăm năm. Trong thời kỳ hậu cổ điển 250 năm, dân số bị giảm. Mặc dù Bekan đã là một quốc gia thành phố nổi bật, các kênh và kênh đào được xây dựng vào thời điểm này.

Đã cập nhật vào ngày 11/06/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar