Bảo tàng khảo cổ Campeche (Archaeological Museum Campeche)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng nằm trong Pháo đài San Migga, được xây dựng vào nửa sau của thế kỷ 18 và bảo vệ Vịnh Mexico. Nó chủ yếu trưng bày các hiện vật khảo cổ của người Maya ở Campeche, bao gồm cả di sản văn hóa nổi tiếng nhất thế giới, ngọc của Karakmur, mặt nạ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 42 peso

  • Địa chỉ: Escénica, Centro, 24030 Campeche, Camp., Mexico

Bảo tàng nằm ở tầng một của Lâu đài San Miguel và được chia thành mười phòng triển lãm, vì vậy đây là một trong những bảo tàng lớn nhất trong các bảo tàng pháo đài khác nhau ở Campeche. Các hiện vật của các địa điểm khảo cổ của người Maya như Karakmoor và Edsner, hiện thuộc về Campeche, được trưng bày tại đây. Uy tín nhất là mặt nạ ngọc bích của chúa tể của vua rắn đã được phát hiện ở Karakmur. Đồng thời, các tượng đài bằng đá, dây chuyền ngọc bích và chôn cất hộp cho lịch âm cũng được trưng bày.

Đã cập nhật vào ngày 10/06/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar