Hệ thống Công viên Quốc gia Canada được xây dựng hợp lý tại các suối nước nóng, nó được phát hiện tình cờ bởi ba nhân viên Đường sắt Thái Bình Dương của Canada vào ngày nghỉ của họ vào năm 1883 (mặc dù được người bản xứ biết đến nó trong 10.000 năm). Các suối nước nóng nhanh chóng trở thành một chiếc bánh béo bở cho các doanh nghiệp tư nhân cung cấp các cơ sở cho người tắm để tận hưởng các phương pháp điều trị bệnh bằng nhiệt thời thượng. Để tránh thảm họa môi trường, chính phủ đã can thiệp vào, tuyên bố công viên quốc gia đầu tiên của Banff Canada để bảo tồn suối nước nóng.
Đi ra khỏi khu phức hợp là hai con đường mòn đi bộ: một lối đi diễn giải dọc theo lối đi bộ đến lỗ thông hơi hang động; và Đường mòn Marsh Loop dài 2,3 km băng qua đầm lầy sông tự nhiên duy nhất của công viên.