Lối đi trên đỉnh cây O’Reilly (O’Reilly’s Tree Top Walk)

0 reviews
Viết review
Là nơi đầu tiên của loại hình này ở Úc, lối đi bộ trên đỉnh cây cho phép bạn trải nghiệm tán rừng mưa. Nằm bên cạnh công viên quốc gia Lamington, lối đi dài 59m (180m), phần lớn đứng ở độ cao 52 feet (16m), có 9 cây cầu treo và 2 tầng quan sát để ngắm quang cảnh ngoạn mục.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 3579 Lamington National Park Rd, O'Reilly QLD 4275, Australia

Du khách đến O’Reilly cần đi bộ qua một tán cây ra hoa và đậu quả, phủ đầy dây leo, dương xỉ, hoa lan và nhà của nhiều loài chim và động vật. 2 tầng quan sát có thể được tham quan bằng thang và cho phép tầm nhìn độc đáo. Tầng cao nhất, cách sàn rừng 98.5 feet (30m), cho phép du khách nổi lên từ đỉnh của tán cây để thu vào tầm mắt bao quát khắp khu rừng mưa. Bảng thông tin giúp du khách xác định thực vật dọc theo lối đi. Các chuyến đi cả ngày có hướng dẫn đến O’Reilly từ Brisbane và Gold Coast đều có sẵn và thường dừng tại các điểm tham quan gần đó như núi Tamborine và Gallery Walk. Những du khách năng động sẽ thích thú với nhiều lối mòn đi bộ đường dài gần đó, trong khi những du khách trẻ tuổi hơn có thể tham gia các hoạt động như cho chim ăn và học cách ném boomerang.
Lối đi trên đỉnh cây O’Reilly là địa điểm miễn phí để trải nghiệm. Du khách nên mang giày đế bằng, thoải mái. Thời tiết ở đây mát hơn vài độ so với ở Brisbane hoặc Gold Coast; là một ý tưởng tốt để đóng gói một lớp ánh sáng và một số thiết bị dành cho thời tiết ẩm ướt. Wi-fi miễn phí có sẵn tại khu vực lễ tân tại O’Reilly Lemon Rainforest Retreat. Đối với những người không tham quan như một phần của chuyến tham quan có hướng dẫn, hãy lưu ý rằng đường lên rất hẹp và quanh co.
O’Reilly được đặt tại mái rừng nhiệt đới O’Reilly, ở rìa phía tây của công viên quốc gia Lamington. Nó có khoảng 2 giờ đi bằng đường bộ về phía nam của Brisbane và 90 phút bằng đường bộ về phía tây của Gold Coast. Tham quan khu nghỉ mát trên núi thông qua Canungra. Địa điểm này mở cửa quanh năm và bạn có thể ghé thăm bất cứ lúc nào. Thời gian tốt nhất để ngắm chim là sáng sớm hoặc chiều muộn. Thời tiết dễ chịu nhất là vào mùa xuân ở Úc (tháng 9 đến tháng 11) và mùa thu (tháng 3 đến tháng 5), khi trời ấm nhưng không ẩm ướt.

Đã cập nhật vào ngày 02/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar