Trung tâm thương mại Queen Street (Queen Street Mall)

0 reviews
Viết review
Trung tâm thương mại Queen Street là một trung tâm dành cho người đi bộ nằm trên phố Queen ở trung tâm thành phố Brisbane, Queensland, Úc. Trung tâm mua sắm kéo dài khoảng 500m từ phố George đến phố Edward và có hơn 700 nhà bán lẻ trên 40.000 m2 không gian bán lẻ, bao gồm 6 trung tâm mua sắm lớn.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí tham quan Tuỳ sự lựa chọn

  • Địa chỉ: Queen St, Brisbane City QLD 4000, Australia

Trải dài trên 2 khối thành phố, dải phố đi bộ sầm uất này là nơi tập trung các cửa hàng bách hóa lớn, khu mua sắm và trung tâm thương mại, chuỗi thời trang lớn và điểm du lịch bắt buộc. Ngay bên dưới nó là trạm xe buýt đường Queen, một trong 2 bến xe buýt địa phương chính trong CBD.
Trung tâm mua sắm được thiết kế bởi Robin Gibson (kiến trúc sư) . Sau khi bị đóng cửa vào năm 1981, trung tâm dành cho người đi bộ ban đầu đã được mở cửa vào năm 1982, để sẵn sàng cho Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung ở Brisbane . Ban đầu, đoạn đường Queen giữa Phố Albert và Phố Edward được phân chia để tạo thành một khu bán lẻ chỉ dành cho người đi bộ, và sau đó được mở rộng vào năm 1988 để bao gồm đoạn đường Queen giữa Phố Albert và Phố George, được định thời trùng với hội chợ triển lãm '88 của Brisbane .
Trung tâm thương mại đã trải qua một cuộc tân trang trị giá 25.000.000 AUD vào năm 1999, trong đó nhìn thấy (trong số những thứ khác), lát đất nung được thay thế bằng đá granit. Phố Albert phần của trung tâm mua sắm đã được tân trang lại một lần nữa trong năm 2007. Hội Đồng Thành Phố Brisbane công bố trong năm 2009 rằng Burnett, một đường hẻm hẹp chạy giữa 2 phố George và Albert, và song song với trung tâm mua sắm, sẽ là được tân trang lại và tích hợp vào khu mua sắm Queen Street.
Có một số trung tâm mua sắm quan trọng nằm trên Trung tâm thương mại Queen Street. Chúng bao gồm Wintergarden (khai trương năm 1982), Trung tâm Myer (khai trương năm 1988), Broadway on the Mall (khai trương năm 1989) và Queens Plaza xa hoa , nằm ở cuối phía bắc của trung tâm thương mại, được mở trong hai giai đoạn, lần đầu tiên vào năm 2005 và lần thứ hai vào năm 2008.
Trung tâm mua sắm cũng đã được tân trang lại vào năm 1999 từ lối đi lát gạch đất nung đặc trưng đến lối đi lát gạch màu xám, với một số hoa hồng nghệ thuật quan trọng và thùng cây và bụi cây mới (có ghế ngồi) trong suốt.

Đã cập nhật vào ngày 26/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar