Toà nhà Quốc hội Brisbane (Parliament House)

0 reviews
Viết review
Tòa nhà Quốc hội ở Brisbane là nơi gặp gỡ của Quốc hội Queensland, nơi chứa phòng duy nhất của nó, Hội đồng Lập pháp. Nó nằm ở góc của Phố George và Phố Alice tại Gardens Point ở CBD, và nằm cạnh trường đại học Công nghệ Queensland và Vườn Bách thảo Thành phố.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 2A George St, Brisbane City QLD 4000, Australia

Với một mái nhà bằng đồng trên núi Isa, viên đá màu trắng đáng yêu này, tòa nhà theo phong cách Phục hưng Pháp có từ năm 1868 và nhìn ra Vườn Bách thảo Thành phố. Cách duy nhất để tham quan bên trong là tham gia vào một trong những chuyến tham quan miễn phí 30 phút, khởi hành vào thời gian được liệt kê (lúc 14h khi quốc hội đang ngồi). Đến 5 phút trước khi các tour du lịch bắt đầu và đừng quên mang theo ID ảnh; không cần đặt trước.
Toà nhà Quốc hội Brisbane lần đầu tiên họp vào ngày 22 tháng 5 năm 1860 trong doanh trại cũ bị kết án trên Phố Queen. Tòa nhà không được coi là nơi gặp gỡ thích hợp cho Quốc hội trong dài hạn, nhưng chính phủ đã bận tâm đến việc xây dựng Tòa nhà Chính phủ và kế hoạch cho một cơ sở lập pháp mới không được thực hiện cho đến khi hoàn thành. Vào tháng 11 năm 1863, một ủy ban đã chọn địa điểm cho tòa nhà quốc hội mới ở góc đường Alice và George. Ủy ban đã sớm mở một cuộc thi trên toàn nước Úc cho thiết kế của tòa nhà mới và đã trao giải thưởng 200 guinea cho bài dự thi chiến thắng. Vào tháng 4 năm 1864, một thiết kế của Benjamin Backhouse đã được chọn, nhưng sau đó đã bị từ chối sau khi ước tính rằng nó sẽ cần 38.000 bảng để xây dựng, vượt quá chi phí tối đa 20.000 bảng được chỉ định trong cuộc thi. Vào tháng 10 năm 1864, một thiết kế của William Henry Ellerker đã được các Ủy viên Nghị viện đề nghị. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 1865, các ủy viên đã rút lại khuyến nghị và từ chức, sau những chỉ trích của James Cowlishaw , người tuyên bố không có bài nộp nào là thỏa đáng. Vào tháng 12 năm 1864, Ellerker đã viết đơn khiếu nại công khai về quy trình này, nhưng cuối cùng các kế hoạch của Charles Tiffin, Kiến trúc sư thuộc địa Queensland, đã được chọn. Giữa những tranh cãi và cáo buộc về ảnh hưởng không đáng có đến kết quả của cuộc thi, Tiffin đã quyên tặng tiền thưởng cho thiết kế cho trường Ngữ pháp Ipswich.
Vào ngày 14 tháng 7 năm 1865, đá móng cho tòa nhà được đặt bởi ngài George Bowen. Nó được xây dựng bởi Joshua Jeays , người đã sử dụng đá sa thạch từ các mỏ đá của mình. Cửa sổ kính màu mô tả hoàng gia được nhập khẩu từ Birmingham . Phần đầu tiên được hoàn thành vào năm 1867. Mặt tiền đường George được hoàn thành vào năm 1868 theo phong cách Phục hưng Pháp , với một số yếu tố theo phong cách Đế chế thứ II. Các cổng vòm và hàng cột đối diện với phố George được xây dựng vào năm 1878, và việc xây dựng trên mặt tiền đường Alice bắt đầu vào năm 1887. Cánh đường Alice được hoàn thành vào năm 1889.
Năm 1886, Tòa nhà Quốc hội được kết nối với Văn phòng In ấn Chính phủ thông qua một cáp ngầm cung cấp điện. Tòa nhà là Tòa nhà Quốc hội đầu tiên ở Úc được điện khí hóa.

Đã cập nhật vào ngày 17/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar