Rạp chiếu phim New Farm (New Farm Cinemas)

0 reviews
Viết review
Rạp chiếu phim New Farm là rạp chiếu phim tại 701 đường Brunswick, New Farm, Brisbane, Queensland, Australia. Nó được xây dựng đầu tiên vào năm 1921. Nó còn được gọi là nhà hát Astor, cung điện hình ảnh Merthyr và khu phức hợp chiếu phim Village Twin.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Tuỳ sự lựa chọn

  • Địa chỉ: 701 Brunswick St, New Farm QLD 4005, Australia

Khi những thiên đường cận nhiệt đới mở ra, hãy ghé thăm cung điện phim lịch sử của New Farm. Vừa được tu sửa và phục hồi gần đây, 6 phòng chiếu hiện đại của nó cho thấy các bản phát hành mới chủ yếu. Thứ 3 là ngày phổ biến với những người yêu thích phim penny-pin, với tất cả các vé được giảm giá chỉ còn 8 AUD.
Mặc dù không được liệt kê di sản, việc tái phát triển rạp chiếu phim New Farm đã giữ lại các yếu tố của rạp chiếu phim Village Twin được xếp hạng di sản, đã được thêm vào sổ đăng ký Di sản Queensland vào ngày 24 tháng 3 năm 2000.
Khu vực này- một phần của một thửa đất lớn hơn bị xa lánh vào năm 1845 - đã bị chia nhỏ vào năm 1880 như là một khu dân cư gồm 44 ngôi nhà (1.100 m 2 ), và một ngôi nhà, mặt tiền đường Barker và Oxley Lane, dường như đã bị kéo dài vào năm 1883 Dường như không có bất kỳ sự phát triển nào ở phía bắc của khối này trước khi được phê duyệt bởi Hội đồng thành phố Brisbane vào tháng 9 năm 1921, cho Mousley & Halliday của New Farm để dựng một chương trình hình ảnh với những bức tường bê tông và sắt tại góc đường Barker và Brunswick. Được biết đến như Cung điện hình ảnh Merthyr, nhà hát đã hoạt động ít nhất vào năm 1923 và có lẽ đã mở cửa vào cuối năm 1921.
Cung điện hình ảnh Merthyr là rạp chiếu phim thứ ba được thành lập tại New Farm, vào đầu thế kỷ 20 là một trong những vùng ngoại ô được định cư chặt chẽ nhất của thành phố Brisbane , đặc biệt là phía bắc đường Brunswick . Rạp chiếu phim Earls Court, một trong những hình ảnh đầu tiên cho thấy ở Brisbane, hoạt động tại góc đường Brunswick và Kent từ c.  1912 và được cải tạo thành Nhà hát tranh Rivoli c.  1920 . Rạp chiếu phim Colosseum được thành lập c.  1918tại 528 Brunswick Street [gần góc phố Harcourt], nhưng dường như đã gấp lại vào đầu những năm 1920. Tất cả ba nhà hát được thành lập dọc theo đường phố chính của New Farm, gần nhau ở trung tâm của vùng ngoại ô. Sự cạnh tranh giữa các nhà triển lãm hình ảnh ngoại ô đầu tiên rất mạnh mẽ, và mặc dù sự phổ biến to lớn của các hình ảnh chuyển động, chỉ có Cung điện hình ảnh Merthyr (được tu sửa lại như Nhà hát Astor vào năm 1924) vẫn tồn tại khi giới thiệu các bộ phim âm thanh vào cuối những năm 1920 và suy thoái kinh tế vào đầu những năm 1920 Những năm 1930.

Đã cập nhật vào ngày 26/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar