Nhạc viện Queensland (Queensland Conservatorium)

0 reviews
Viết review
Nhạc viện Queensland thuộc trường đại học Griffith là một trường âm nhạc dựa trên thử giọng, chọn lọc, tọa lạc tại thành phố Brisbane, bang Queensland, Úc và là một phần của trường đại học Griffith.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Tuỳ từng chương trình

  • Địa chỉ: 140 Grey St, South Brisbane QLD 4101, Australia

Là một phần của trường đại học Griffith, nhà bảo tồn tổ chức 250 buổi biểu diễn âm nhạc mỗi năm, với sự tham gia của sinh viên, giảng viên và cựu sinh viên. Nó cũng tổ chức các nghệ sĩ lưu diễn và các sự kiện đặc biệt khác. Nhiều buổi hòa nhạc là miễn phí.
Nhạc viện được thành lập bởi chính phủ tiểu bang và mở cửa vào ngày 18 tháng 2 năm 1957, với nhà soạn nhạc người Anh William Lovelock làm giám đốc. Trường ban đầu được đặt tại Tòa thị chính Nam Brisbane . Năm 1971, Nhạc viện trở thành tự trị từ chính phủ tiểu bang với tư cách là một trường đại học giáo dục tiên tiến , và năm 1975 đã chuyển đến một khu phức hợp mới tại Gardens Point. Trường mở một cơ sở thứ 2 tại Mackay vào năm 1989, trở thành một phần của Đại học Trung tâm Queensland vào năm 1995.
Cuộc cách mạng Dawkins đã đưa Nhạc viện trở thành một tổ chức của Đại học Griffith vào năm 1991. Là một phần của sự hợp nhất này, trường đã chuyển đến cơ sở hiện tại của mình tại South Bank Parklands vào năm 1996, và được đổi tên thành Đại học Nhạc viện Queensland. Đại học Công nghệ Queensland đã tiếp quản các cơ sở Garden Point của Nhạc viện, bao gồm Nhà hát QUT Gardens khi nó được biết đến.
Tổ chức này được gọi một cách trìu mến là "Con" đối với sinh viên. Năm 1999, Nhạc viện đã phát động chương trình Cử nhân Âm nhạc Phổ biến và khuôn viên Gold Coast mới, cả hai đều được thành lập dưới sự chỉ đạo của Phó Giáo sư Garry Tamlyn. Từ năm 2000, khóa học này đã được giảng dạy từ một cơ sở công nghệ thông tin trong khuôn viên Gold Coast của Đại học Griffith. Năm 2003, Trung tâm nghiên cứu nhạc viện được thành lập như một phần của 30 trung tâm nghiên cứu sáng tạo trong trường đại học. Trung tâm nghiên cứu nhằm mục đích điều tra sự năng động của môi trường âm nhạc đương đại.
Các cơ sở bao gồm nhạc viện cũng được Opera Queensland sử dụng cho các sản phẩm nhỏ hơn- có sức chứa tối đa 727 người và có một trong những tháp bay cao nhất ở Úc, hội trường Recital Ian Hook có 200 chỗ và hội trường Dàn nhạc Basil Jones. Ngoài ra còn có sản xuất âm nhạc, sản xuất bài, phòng thí nghiệm đa phương tiện và các cơ sở thu âm cả ở South Bank và Gold Coast Campuses.
Nhạc viện Queensland cũng bao gồm Nhạc viện trẻ, một chương trình âm nhạc cổ điển bên ngoài dành cho học sinh mẫu giáo đến học sinh lớp 12 do Ralph Hultgren , trưởng phòng nghiên cứu tiền đại học điều hành. Trong 12 tháng qua, "Con trẻ" đã thu hút hơn 1500 sinh viên tham gia biểu diễn.
Vào năm 2007, Nhạc viện đã kỷ niệm 50 năm thành lập với các cuộc hội ngộ cựu sinh viên và các nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Đã cập nhật vào ngày 26/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar