Khu bảo tồn núi Coot-tha (Mt Coot-tha Reserve)

0 reviews
Viết review
Cách thành phố 15 phút lái xe hoặc đi xe buýt, khu bảo tồn bụi rậm khổng lồ này đứng đầu với độ cao 287m của núi Coot-tha, điểm cao nhất của thành phố Brisbane. Trên các sườn đồi, bạn sẽ tìm thấy vườn bách thảo Brisbane, đài thiên văn Sir Thomas Brisbane, những con đường mòn đi bộ và đài quan sát núi Coot-tha bắt mắt.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 445 Sir Samuel Griffith Dr, Bardon QLD 4065, Australia

Cách thành phố 15 phút lái xe hoặc đi xe buýt, khu bảo tồn bụi rậm khổng lồ này đứng đầu với độ cao 287m của núi Coot-tha, điểm cao nhất của thành phố Brisbane. Trên các sườn đồi, bạn sẽ tìm thấy vườn bách thảo Brisbane, đài thiên văn Sir Thomas Brisbane, những con đường mòn đi bộ và đài quan sát núi Coot-tha bắt mắt, cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về đường chân trời thành phố và khu vực tàu điện ngầm lớn hơn. Vào một ngày đẹp trời, bạn thậm chí sẽ nhìn thấy các đảo thuộc vịnh Moreton.
Mất 30 phút để đến đây bằng xe buýt từ đường Adelaide trong thành phố, đối diện với quảng trường King George. Xe buýt đưa bạn ra khỏi trạm quan sát và dừng bên ngoài vườn bách thảo và cung thiên văn trên đường.
Ở phía bắc của con đường dẫn đến đài quan sát, trên đường Samuel Griffith, là lối rẽ của thác JC Slaughter, 700m dọc theo một con đường đi bộ; cộng với một con đường nghệ thuật thổ dân 1km đáng buồn, bị bỏ quên. Bạn cũng có thể thực hiện chuyến đi bộ (dốc) để chiêm ngưỡng quang cảnh từ thác JC Slaughter (khoảng 4km). Có một quán café và nhà hàng khá nổi bật ở trên cùng.




Đã cập nhật vào ngày 19/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar