Đài thiên văn Sir Thomas Brisbane (Sir Thomas Brisbane Planetarium)

0 reviews
Viết review
Đài thiên văn Sir Thomas Brisbane nằm trong khuôn viên của vườn bách thảo Brisbane ở ngoại ô Toowong, Brisbane, Queensland, Australia. Nó được chính thức khai trương vào ngày 24 tháng 5 năm 1978.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Trẻ em: 9.8 AUD Người lớn: 16.1 AUD

  • Địa chỉ: Mount Coot Tha Rd, Toowong QLD 4066, Australia

Ở lối vào vườn Bách thảo Brisbane tại núi Coot-tha là đài thiên văn Sir Thomas Brisbane. Một phòng triển lãm miễn phí bao gồm một phần hấp dẫn về thiên văn truyền thống của thổ dân và người dân sống ở vùng eo biển Torres. Vũ trụ Skydome của cung thiên văn sàng lọc nhiều chương trình ngoài vũ trụ; nhưng đề nghị bạn phải đặt phòng trước.
Địa điểm này nằm cách khoảng 25 phút bằng xe buýt từ đường Adelaide trong thành phố, đối diện với quãng trường King George.
Đài thiên văn được đặt theo tên của Sir Thomas Brisbane , thống đốc thuộc địa New South Wales (1821- 1825) và nhà thiên văn học nổi tiếng người Scotland, người đã thành lập đài quan sát quan trọng đầu tiên tại Parramatta, Australia, vào năm 1822 để lập bản đồ bầu trời phía Nam. Đài thiên văn nằm cách khu trung tâm thương mại khoảng 5 km và được quản lý bởi Hội đồng thành phố Brisbane.
Năm 2018, một cuộc triển lãm lớn thường trực- Skylore: Thổ dân và Thiên văn đảo Eo biển Torres - đã được cài đặt trong Phòng trưng bày. Máy chiếu ngôi sao Zeiss nguyên bảnđã được gỡ bỏ khỏi Cosmic Skydome trong quá trình nâng cấp vào năm 2010 và được đưa vào trưng bày trong phòng giải trí vào đầu năm 2012. Một máy chiếu sao quang thay thế của Ohira Tech đã được lắp đặt trong Cosmic Skydome vào đầu năm 2013. Một nhà hát nhỏ thường có tính năng cập nhật thường xuyên Viện Khoa học Kính viễn vọng Không gian thức ăn web. Một đài quan sát chứa một khúc xạ Zeiss 15 cm được gắn cố định và một kính thiên văn " Đi đến " Schmet-Cassegrain 25,4 cm .
Cung thiên văn điều hành hơn 1.300 chương trình thường xuyên mỗi năm trong Vũ trụ Skydome cho các nhóm công chúng và trường học, và quan sát các phiên trong đài quan sát. Trong năm tài chính 2017/ 2018, cung thiên văn đã có hơn 155.000 khách tham quan với gần 80.000 phiên tham dự trong Vũ trụ Skydome.
Một bản nâng cấp lớn đã được hoàn thành vào tháng 6 năm 2019 với một hệ thống trình chiếu kỹ thuật số mới được cài đặt. Thêm vào Câu chuyện Skylore mới lần đầu tiên trên thế giới, Triển lãm lần đầu tiên một số Người cao tuổi Thổ dân và Người vùng đảo Torres St Eo chia sẻ kiến ​​thức về ngôi sao của họ. Nội dung trong triển lãm này có nguồn gốc và được giám tuyển bởi Tiến sĩ Duane Hamacher, một nhà thiên văn học và học tập làm việc chặt chẽ với các cộng đồng Thổ dân và Người vùng eo biển Torres.
Tham quan các khu vực và nhà hát nhỏ là miễn phí. Phí vào cửa áp dụng cho Skydome vũ trụ và đài quan sát. Cung thiên văn đóng cửa vào thứ 2 (trừ hầu hết các kỳ nghỉ ở trường Queensland) và thường đóng cửa tối đa 2 tuần để phục vụ công việc sau kỳ nghỉ học tháng 12/ tháng 1.
Các triển lãm bên ngoài liền kề với Cung thiên văn bao gồm một bức tượng của Konstantin Tsiolkovsky, Cha của các nhà du hành vũ trụ và một đồng hồ mặt trời lớn trong sân Sundial.

Đã cập nhật vào ngày 17/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar