Cối xay gió cũ (Old Windmill)

0 reviews
Viết review
Cối xay gió cũ là một nhà máy tháp được xếp hạng di sản trong Công viên quan sát liền kề với Công viên Wickham tại 226 Wickham Terrace, Spring Hill, thành phố Brisbane, Queensland, Úc. Nó được xây dựng vào những năm 1820 bằng cách kết án lao động và là tòa nhà lâu đời nhất còn tồn tại ở Queensland.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Spring Hill QLD 4000, Australia

Bắt đầu vào năm 1828, cối xay gió này được cho là tòa nhà lâu đời nhất còn tồn tại ở Queensland. Do một lỗi thiết kế, cánh buồm của cối xay gió quá nặng để gió có thể quay và máy chạy bộ có sức thuyết phục đã được sử dụng trong một thời gian ngắn trước khi nhà máy bị bỏ hoang. Tòa nhà đã được chuyển đổi thành một cột tín hiệu và sau đó là một địa điểm phát sóng truyền hình và đài quan sát khí tượng.
Nó còn được gọi là tháp quan sát và cối xay gió ở Brisbane. Nó đã được thêm vào Sổ đăng ký di sản Queensland vào ngày 21 tháng 10 năm 1992. Ngày nay, nó là trung tâm của Công viên Đài quan sát.
Cấu trúc được xây dựng lâu đời nhất còn tồn tại ở Queensland, tháp cối xay gió có sức chứa một loạt các mục đích sử dụng. Được xây dựng vào năm 1828 để xử lý các vụ mùa lúa mì và ngô của khu định cư Moreton Bay , nó có một máy chạy bộ gắn liền với thời gian khi không có gió nhưng cũng là một công cụ để trừng phạt những người bị kết án. Nhà máy đã ngừng nghiền hạt vào năm 1845 và máy chạy bộ đã được gỡ bỏ vào khoảng trước năm 1849. Từ năm 1855, tòa tháp được tái sử dụng làm trạm tín hiệu để truyền thông tin vận chuyển giữa lối vào của sông Brisbane và thị trấn. Cải tạo đáng kể đã được thực hiện vào năm 1861 bao gồm cả việc lắp đặt một quả bóng thời gianđể hỗ trợ trong việc điều chỉnh đồng hồ và đồng hồ. Hai mươi năm sau, một ngôi nhà cho tín hiệu được xây dựng ở phía tây của tòa tháp, với một nhà bếp tách ra được dựng lên ở phía nam hai năm sau đó. Cả hai sau đó đã bị phá hủy. Tháp cối xay gió được sử dụng như một cơ sở cho đầu đài phát thanh , điện thoại và truyền hình truyền thông nghiên cứu từ những năm 1920 và công tác bảo tồn đáng kể trải qua trong những năm 1980 và 2009.
Cho thấy sự nổi bật của vị trí vật lý của nó, tòa tháp đóng vai trò là một trong những trạm khảo sát lượng giác của quận Moreton Bay do Robert Dixon, Granville Stapylton và James Warner thực hiện từ tháng 5 năm 1839 để chuẩn bị cho khu vực được mở để giải quyết miễn phí. [1] [21] Đất cho thuê tại khu vực Brisbane rộng hơn được ban hành theo s.28 của Quy chế của ngày 29 tháng 3 năm 1848 và trên danh nghĩa một phần dặm vuông trong một mạng lưới được xác định bởi (từ) về phía bắc / nam / dòng phần đông-tây . Lưới điện có nguồn gốc từ cối xay gió được xây dựng ở Brisbane.
Vào tháng 7 năm 1841, tòa tháp Brisbane được cho là nơi hành quyết công khai hai người thổ dân đã bị kết án tại Sydney về vụ sát hại Trợ lý Khảo sát Granville Stapylton và một trong những nhóm của ông gần Núi Lindsay vào ngày 31 tháng 5 năm 1840. Thổ dân những người đàn ông đã được đưa trở lại vịnh Moreton và bị treo cổ với khoảng 100 người thổ dân có mặt; tuy nhiên có thể là vụ hành quyết diễn ra ở nơi khác trên cái được gọi là Đồi cối xay gió.
Vào ngày 20 tháng 1 năm 1862, Cối xay gió cũ trở thành ngôi nhà đầu tiên của Bảo tàng Queensland mới thành lập ; phục vụ mục đích này cho đến năm 1868 khi các chỗ ở khác được cung cấp trong doanh trại cũ hoặc tòa nhà quốc hội trên Phố Queen.

Đã cập nhật vào ngày 20/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar