Cung điện thị trấn (Nhà quận)- Zupny dom

0 reviews
Viết review
Tòa nhà cung điện baroque ban đầu này được xây dựng trong năm. 1777 với tư cách là một vị trí trang nghiêm của Hạt Nitra và cũng trong nỗ lực bảo vệ lối vào Upper Town. Nó đã xuất hiện hiện tại trong quá trình tái thiết mở rộng vào năm 1903-1908, khi nó được điều chỉnh theo phong cách Art Nouveau theo dự án của V.Czigler.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: 949 01 Nitra, Slovakia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Tòa nhà cung điện baroque ban đầu này được xây dựng trong năm. 1777 với tư cách là một vị trí trang nghiêm của Hạt Nitra và cũng trong nỗ lực bảo vệ lối vào Upper Town. Nó đã xuất hiện hiện tại trong quá trình tái thiết mở rộng vào năm 1903-1908, khi nó được điều chỉnh theo phong cách Art Nouveau theo dự án của V.Czigler.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Tòa nhà có bốn cánh, trên ba tầng mặt tiền chính, được mở rộng bằng một phần mở rộng với một đường chui, vươn tới Thượng Palánek / là tàn dư của các công sự chống Thổ Nhĩ Kỳ /. Mặt tiền được trang trí và huy hiệu của quận cũ Nitra nằm phía trên lối vào chính của tòa nhà.
hình ảnh
Ngày nay, tòa nhà này chứa Phòng trưng bày Nitra, một tổ chức văn hóa chuyên nghiệp. Nhiệm vụ của nó là thu thập, xử lý một cách khoa học, quản lý chuyên nghiệp, bảo vệ, khai thác và trình bày các tác phẩm của tất cả các bộ môn nghệ thuật của thế kỷ 20 và 21 tại các quận Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce và aľa. Bộ sưu tập bao gồm tổng cộng khoảng 4.400 món đồ sưu tập.
hình ảnh
Tòa nhà này cũng có văn phòng đại diện của Khu tự trị Nitra và cũng là trụ sở của một số công ty tư nhân. Tòa nhà hiện đang được xây dựng lại nội thất chung.
hình ảnh
Tòa nhà của Nhà cũ đóng cửa sân, cho đến gần đây là nơi gặp gỡ của Câu lạc bộ văn học của Janko Jesenský, được thành lập bởi phòng trưng bày vào năm 1990. Ngày nay, sau khi xây dựng lại tòa nhà, truyền thống xây dựng các cuộc gặp gỡ văn hóa tương tự, ví dụ buổi tối dân gian trong mùa hè văn hóa Nitra.
hình ảnh
Một tấm bia tưởng niệm được đặt trên tòa nhà để vinh danh nhà văn và nhà thơ, nghệ sĩ quốc gia Janko Jesenský, người đã làm việc ở đây từ năm 1923-1927 như một chiếc áo choàng tắm Nitra.
Trên góc của tòa nhà có một tấm bia tưởng niệm với bức phù điêu của Tiến sĩ udovít uriš, một người gốc Nitra và một cựu giám đốc của Philharmonic Slovak.
hình ảnh
Tòa nhà được đánh dấu bằng một tấm đồng với một mô tả ngắn gọn về di tích văn hóa.
hình ảnh
Ban đầu ngôi nhà của quận là một tòa nhà kiểu Baroque và sau đó nó được xây dựng lại thành một thiết kế Art Nouveau của V. Czigler. Ảnh hưởng Baroque gợi nhớ đến cầu thang góc rộng, viền tường trong các phòng đại diện.
hình ảnh
Tòa nhà là trụ sở của Hạt Nitra cho đến năm 1945. Ngoài ra còn có một nhà văn người Slovakia Janko Jesenský, người phục vụ như một chiếc áo choàng tắm. Báo cáo đã được chuyển và người dùng chính của nó đã trở thành Phòng trưng bày Nitra.
hình ảnh
Tòa nhà nằm ở rìa phía đông của nó trên một bức tường phòng thủ gọi là Upper Palánok, nơi có một khu vườn trưng bày. Trong vườn được tổ chức các sự kiện văn hóa, các buổi hòa nhạc, triển lãm, buổi tối tại đài phun nước.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 13/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar