Lâu đài Đá Đỏ (Red Rock Castle)

0 reviews
Viết review
Lâu đài Đá Đỏ là một lâu đài thế kỷ 13 ở phía tây nam Slovakia gần làng Častá.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 3.5 euro

  • Địa chỉ: Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok, Slovakia

Ban đầu, Lâu đài Đá Đỏ thuộc về hoàng gia. Sau đó, nó thuộc về một số quý tộc Hungary (bao gồm cả vị vua nổi tiếng của dãy núi Tatra- Matus Caka Trenciansky), và cuối cùng nó thuộc về gia đình Palfi. Cho đến năm 1946, lâu đài bị quốc hữu hóa và biến thành bảo tàng, hiện là một phần của Bảo tàng Quốc gia Slovakia.

Gia đình Palfi đã tiến hành nhiều lần cải tạo lâu đài và cuối cùng biến nó thành phong cách Baroque hiện tại và hiện đại hóa nó. Hầm rượu vang lớn nhất ở Trung Âu nằm trong lâu đài là điểm thu hút lớn nhất của nơi này, đồ nội thất và vật dụng cũ trong lâu đài cũng rất đáng xem.

Đã cập nhật vào ngày 02/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar