Cung điện Monserrate (Monserrate Palace)

0 reviews
Viết review
Cung điện Monserrate (Monserrate Palace) là một tòa nhà rất kỳ lạ ban đầu được xây dựng bởi doanh nhân người Anh Gerard de Visme, sau đó bán lại giữa các thương nhân giàu có khác nhau và trở thành tài sản của nhà nước vào năm 1949.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 8 euro cho người lớn, 6-17 tuổi cho thanh thiếu niên và 65 euro cho người cao niên trên 65 tuổi

  • Địa chỉ: Palace of Monserrate, 2710-405 Sintra, Bồ Đào Nha

Cung điện Monserrate (Monserrate Palace) không xuất hiện ngay từ lúc ban đầu, mà trước đó đây là vùng đất để xây dựng một nhà nguyện. Về sau, khi đã trải qua nhiều biến cố thì nơi này chỉ còn lại tàn tích của nhà nguyện.
Một thương nhân người Anh tên là Gerard de Visme đã thuê trang trại vào năm 1789 và xây dựng một ngôi nhà theo kiến ​​trúc tân cổ điển trên khu tàn tích này.
Vào năm 1793-1794, khu đất được cho thuê lại bởi William Thomas Beckford, người bắt đầu thiết kế một khu vườn kiểng. Mặc dù tài sản vẫn còn hoang tàn khi Lord Byron đến thăm vào năm 1809, nhưng vẻ ngoài tráng lệ của nó đã truyền cảm hứng cho nhà thơ, người đã đề cập đến vẻ đẹp của Đức ông trong Cuộc hành hương của Childe Harold.
Sau đó, nơi này đã thu hút sự chú ý của khách du lịch nước ngoài. Một trong số họ là Francis Cook, một thương nhân người Anh giàu có, người đã cho thuê lại bất động sản vào năm 1856 và được phong tước tước tước Đức vua của vua D. Louis. Cook đã mua bất động sản vào năm 1863 và bắt đầu làm việc với kiến ​​trúc sư James Knowles trên phần còn lại của ngôi nhà được xây dựng bởi de Visme. Cung điện trở thành nơi ở mùa hè của gia đình Cook.

Hiện nay, cung điện đã thuộc sở hữu của nhà nước Bồ Đào Nha và mở cửa cho du khách đến tham quan, trở thành một trong những địa điểm thu hút khách du lịch ở Sintra.

Cách đi: Đi xe buýt 435 và xuống tại trạm dừng Palácio de Monserrate.

Đã cập nhật vào ngày 19/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar